Cơ hội vào tứ kết đã mở, đội Việt Nam cần nắm bắt

"Trước mắt đội tuyển là hai đối thủ mạnh Qatar và Nhật. Nhưng một khi cơ hội đã có, chúng ta phải biết chớp lấy, tiến lên". Ông Nguyễn Văn Vinh, chuyên gia của CLB HAGL, đã đánh giá như thế sau khi Việt Nam bất ngờ vượt qua UAE.

09/07/2007 00:00:00

“Trước mắt đội tuyển là hai đối thủ mạnh Qatar và Nhật. Nhưng một khi cơ hội đã có, chúng ta phải biết chớp lấy, tiến lên”. Ông Nguyễn Văn Vinh, chuyên gia của CLB HAGL, đã đánh giá như thế sau khi Việt Nam bất ngờ vượt qua UAE.

Cũng theo ông Vinh, lối chơi bốc lửa dẫn tới trận thắng tối chủ nhật của các cầu thủ Việt Nam bắt nguồn từ một số yếu tố giúp sức. Trước hết cần phải kể đến bầu không khí rực lửa tại Mỹ Đình. Nó là nguồn cảm hứng hết sức quan trọng truyền thêm khí thế để các cầu thủ chúng ta thi đấu ngoan cường. Bên cạnh đó là những trận đấu rèn quân có chất lượng trước giải. “Hai trận đấu giao hữu trước Jamaica và Bahrain, đặc biệt là trận thắng Bahrain giúp các cầu thủ cọ xát tốt trước khi gặp các cầu thủ Tây Á như UAE mà không sợ”, ông Vinh nhấn mạnh.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh cũng nói rằng, qua trận thắng lịch sử tối chủ nhật, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện một đẳng cấp khác hẳn. “Trước đây, khi đấu với các đối thủ lớn, chúng ta thường có tâm lý e dè. Nhưng qua những trận đấu gần đây, điều này đã không còn. Các cầu thủ đã tự tin chơi từ sân nhà và cầm bóng tấn công trên sân đối phương, và biết giải quyết trận đấu bằng bàn thắng. Đặc biệt hơn là vấn đề thể lực, nếu trước kia chúng ta thường xuống sức ở hiệp hai thì nay nó đã không còn; thậm chí còn thi đấu tốt hơn hiệp một, mà biểu hiện là chơi tấn công và ghi hai bàn trong trận mở màn tại Asian Cup”.

Trở lại với yếu tố con người, ông Vinh cho rằng, toàn bộ các cầu thủ trên sân trong trận đấu với UAE đã chơi tốt. Hàng thủ đã có một trận đấu xuất sắc, hay nhất từ trước tới nay. Huy Hoàng, Như Thành đã biết bọc lót cho nhau không thể chê được. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Tài Em, Minh Phương dù mới trở lại nhưng cũng đã đảm nhiệm được cầu nối giữa hai tuyến. “Việc Minh Phương được bầu cầu thủ xuất sắc sau trận đấu là hoàn toàn xứng đáng. Bởi trong hai bàn thắng, Phương đều là tác giả của hai đường chuyền quyết định”. Hàng tiền đạo dù chưa thật sự triệt để với các cơ hội tạo ra, nhưng việc thường xuyên gây khó dễ trước khung thành đội khách rồi để cho tuyến sau băng lên chớp thời cơ cũng có thể đánh giá là biến hóa. Tuy nhiên, nét mới nhất trong lối chơi của tuyển Việt Nam đó chính là đã biết tấn công đa dạng. “Trước kia, chúng ta thường chơi hết sức đơn điệu từ tấn công hai biên rồi chuyền vào trong. Nhưng trong những trận đấu gần đây, đặc biệt là trận đấu với UAE các cầu thủ của Riedl đã trình làng lối chơi tấn công hết sức đa dạng: biên có, trung lộ có. “Trước những hậu vệ cao to, khỏe đến từ Tây Á, các cầu thủ Việt Nam đã biết và mạnh dạn bật tường một chạm khá nhuần nhuyễn. Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ trung lộ đã chứng minh cho lối đá đó. Một lối chơi mà các cầu thủ Việt Nam cần phải áp dụng nhiều hơn nữa”.

Đánh giá về đối thủ UAE, ông Vinh nói: “Họ chưa thật sự chứng minh là đội bóng vô địch vùng Vịnh. Lối chơi của các cầu thủ UAE chưa cho thấy đẳng cấp của một nước từng tham dự World Cup. Tuy nhiên, có thể UAE chủ quan, đánh giá thấp đội Việt Nam, khi thua thì họ mới kịp bừng tỉnh, nhưng đã muộn màng. Nếu họ vẫn thể hiện lối đá kém cỏi như trận đấu với chúng ta thì cơ hội cho họ trước Qatar và Nhật Bản là rất thấp”.

Về cơ hội đi tiếp của Việt Nam tại bảng B, sau trận thắng lịch sử trước UAE, ông Vinh nói: “Đừng có vội vàng quá khi nghĩ tới tứ kết, vì trước mắt chúng ta sẽ là Qatar và Nhật Bản hết sức mạnh. Tiếp tục gây bất ngờ trước Qatar và Nhật Bản là hết sức khó khăn. Họ đã quan sát kỹ lối chơi của chúng ta. Họ sẽ không chủ quan để chúng ta có thể dễ chơi và thắng như trận đấu ra quân. Tuy nhiên, một khi cơ hội rộng mở, tuyển Việt Nam phải biết chớp thời cơ, tiến lên và khẳng định hình ảnh của mình và của khu vực”.

Theo VnExpress