CLB Thái Sơn Nam tranh hạng ba với Dural Warriors (Australia)

Thua Shezen Nanling Tialang FC với tỷ số 2-4 trong trận bán kết – vòng loại Futsal các CLB châu Á 2013 diễn ra chiều qua, CLB Thái Sơn Nam sẽ gặp lại Dural Warriors (Australia) trong trận tranh hạng Ba. Chỉ có giành chiến thắng trước đối thủ này, Thái Sơn Nam mới có thể giành vé vào VCK.

16/04/2013 00:00:00

Thua Shezen Nanling Tialang FC với tỷ số 2-4 trong trận bán kết – vòng loại Futsal các CLB châu Á 2013 diễn ra chiều qua, CLB Thái Sơn Nam sẽ gặp lại Dural Warriors (Australia) trong trận tranh hạng Ba. Chỉ có giành chiến thắng trước đối thủ này, Thái Sơn Nam mới có thể giành vé vào VCK.

 

Đội hình xuất phát của CLB Thái Sơn Nam

Quyết tâm sớm giành chiếc vé để vào VCK, HLV Sergio đã cho ra quân với đội hình mạnh nhất với sự hiện diện của hai ngoại binh Kotaro (Nhật Bản) và Rique Anton (Tây Ban Nha) ngay từ đầu. Vì vậy CLB Thái Sơn Nam nhập cuộc rất tự tin. Tuy nhiên Shezen Nanling Tialang FC là lội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn nhờ vào hai ngoại binh Shamsaee Vahid (8 – Iran) và Danilo (Brazil) chơi rất xuất sắc.

 

Với sự tấn công liên tục của Shezen Nanling Tialang FC, các học trò HLV Sergio đã có một buổi chiều thi đấu khá vất vả và xà ngang khung thành, cột dọc và sự xuất sắc của thủ thành Đình Thuận đã cứu nguy nhiều bàn thua trông thấy. Kết thúc hiệp một, hai đội tạm hòa nhau không bàn thắng.

 

Sang hiệp hai, Shezen Nanling Tialang FC vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình sang phần sân CLB Thái Sơn Nam nhằm gia tăng áp lực tấn công tìm bàn thắng. Phút thứ 30, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Đình Thuận, Shamsaee Vahid (8 Shezen Nanling Tialang FC) sút ghi bàn thắng 1-0.

 

Nhưng liền sau đó, trong pha phối hợp từ phần sân nhà, Lê Quốc Nam (3-TSN) bất ngờ đột phá đi qua hai hậu vệ của Shezen Nanling Tialang FC và sút chuẩn xác tung lưới thủ môn Liang Yan ghi bàn thắng, quân bình tỉ số 1-1.

 

Ngay sau đó, trong một pha phá bóng, Lê Quốc Nam (3 – TSN) đã để bóng chạm tay trong vòng 6m, trọng tài Mohamad Chami (Lebanon) chỉ tay vào chấm phạt đền và Shamsaee Vahid (8 Shezen Nanling Tialang FC) đã không thực hiện thành công khi thủ môn Đình Thuận xuất sắc đẩy được bóng ra ngoài.

 

Chơi rất nỗ lực nhưng Thái Sơn Nam vẫn không cản được Shezen Nanling Tialang FC

Lên tinh thần, các học trò HLV Sergio tiếp tục tấn công bằng các pha phối hợp nhỏ, bật tường nhanh và đã chơi xuất sắc, buộc các cầu thủ Shezen Nanling Tialang FC phải co cụm về phòng thủ.  Phút thứ 38, trong một pha tấn công của các cầu thủ Shezen Nangling Tialang FC, Trọng Luân (12-TSN) bất ngờ cướp được bóng và đã không bỏ cơ hội khi dẫn bóng một mình đối mặt với thủ môn Liang Yan, đệm lòng ghi bàn thắng, giúp đội nhà dẫn trước 2-1.

 

Khi thời gian còn lại được tính bằng giây thì đội bạn quyết định chơi tấn công bằng lối đá Power play (đá 5 người), Kuang Xuanpu (6) đã ghi bàn thắng quân bình tỉ số 2-2. Phút thứ 39, Trọng Luân (12- TSN) có cơ hội mười mươi khi khung thành đội bạn bỏ trống nhưng đã sút bóng đi sệt cột dọc ra ngoài.

 

Bước sang hai hiệp phụ, có lợi thế tinh thần, các cầu thủ Thái Sơn Nam vẫn tiếp tục chơi tấn công. Tuy nhiên, phút thứ 48, các học trò của HLV Sergio Gargelli đã phải nhận bàn thua khi để Shamsaee Vahid (8 Shezen Nanling Tialang FC) chớp thời cơ bất ngờ tung cú sút qua giữa hai chân thu môn Đình Thuận ghi bàn thắng nâng tỉ số 3-2.

 

Để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số, CLB Thái Sơn Nam chấp nhận mạo hiểm dồn lực lượng lên tổ chức tấn công. Tuy nhiên, những nỗ lực của  Thái Sơn Nam đã không được cụ thể hóa thành bàn và đến phút 49 Shezen Liang Shiming FC ghi bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 4-2.

 

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba

Ngày 16/4

15h30

Tranh hạng Ba:

Thái Sơn Nam gặp Dural Warriors (Australia)

17h00

Chung kết:

Chonburi Bluewave GH Bank (Thai) – Shenzhen Nanling Tielang FC (Trung Quốc)