Chuyên gia quốc tế vẫn khen sau trận thua của tuyển Việt Nam

Chuyên gia phân tích bóng đá nổi tiếng tại Anh dành lời khen cho đội tuyển nữ Việt Nam trong ngày ra mắt đấu trường World Cup.

Ngày 22/7, đội tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân World Cup 2023 và để thua đương kim vô địch Mỹ với tỷ số 0-3 trên sân 5 vạn chỗ ngồi Eden Park (Auckland, New Zealand).

Thống kê cho thấy hiệp 1, Mỹ cầm bóng tới 67%, tung ra 18 cú sút trong đó có 5 cú trúng đích cùng 2 bàn thắng đều do công tài năng trẻ Sophia Smith.

Việc xây dựng thế trận phòng ngự khá tốt giúp tuyển nữ Việt Nam hạn chế bàn thua trước Mỹ và hoàn thành chỉ tiêu khi không để thua quá đậm trước đối thủ này.

ĐTVN được chuyên gia quốc tế đánh giá cao sau trận đấu với đội tuyển Mỹ. Ảnh: Đức Đồng

Trên trang chủ FIFA, tác giả tường thuật trận đấu giữa hai đội cũng dành nhiều lời khen cho đội tuyển nữ Việt Nam. Còn nhớ, năm 2019, đội tuyển nữ Thái Lan, trong lần đầu vào đến vòng chung kết World Cup, cũng gặp đội tuyển nữ Mỹ trong trận ra quân nhưng thua tới 0-13.

Điều này mở ra những kỳ vọng cho người hâm mộ Việt Nam ở hai trận còn lại của bảng E, gặp Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).

Michael Cox – chuyên gia phân tích bóng đá nổi tiếng tại Anh dành lời khen cho đội tuyển nữ Việt Nam trong ngày ra mắt đấu trường World Cup: “Một màn trình diễn tích cực và có tính cạnh tranh nhiều hơn những gì được kì vọng”.

Tờ The Athletic dành riêng một phần trong bài tổng hợp trận đấu để nhận xét về màn ra mắt World Cup của đội tuyển Việt Nam.

“Năm 2019, đội tuyển Mỹ mở màn World Cup bằng trận thắng tưng bừng 13-0 trước Thái Lan. Đối với những người ít theo dõi bóng đá quốc tế, họ có lẽ mong chờ điều tương tự với đội tuyển Việt Nam, cũng lần đầu tiên tham dự World Cup. Hóa ra đó lại là nhận định có phần ngây thơ”, tác giả Jeff Rueter trên tờ The Athletic bình luận.

Theo cây viết này, kể cả khi thủng lưới trong 15 phút đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vững đội hình và không bị vỡ trận như lo lắng của người hâm mộ.

“Thật khó để nghĩ ra một thử thách khó hơn việc đối đầu với nhà đương kim vô địch World Cup, nhưng tân binh của giải đấu có thể tự hào với lực lượng cổ động viên hùng hậu cổ vũ với những tiếng vang có thể được nghe thấy qua sóng truyền hình bất cứ khi nào họ lên bóng”, tác giả Jeff Rueter viết.

 

 

Nguồn: Giáo dục và thời đại