Chuyên gia, HLV, cầu thủ đặt cửa ’’thắng’’ vào U-23 VN

U-23 VN sẽ có một trận đấu không dễ dàng nhưng khi được hỏi, các chuyên gia, HLV, cầu thủ đều bày tỏ sự lạc quan về đội nhà…

U-23 VN sẽ có một trận đấu không dễ dàng nhưng khi được hỏi, các chuyên gia, HLV, cầu thủ đều bày tỏ sự lạc quan về đội nhà…

Cựu HLV thủ môn ĐTQG Dương Ngọc Hùng: “”Tệ nhất cũng hòa nếu…””

HLV Dương Ngọc Hùng

Singapore rất mạnh trong những pha bóng bổng, các tiền đạo của họ đều chơi đầu rất giỏi. Chính vì thế nhiệm vụ từ 2 bên cánh rất nặng nề. Các trung vệ U-23 VN sẽ có một ngày thi đấu vất vả. Nếu chúng ta hóa giải được bài tấn công biên của đối phương thì tệ nhất đội tuyển cũng hòa. Và có thể chỉ là hoà không bàn thắng.

Còn nếu như đội tuyển U-23 giành được thắng lợi thì tuyến 2 sẽ ghi bàn bởi cặp tiền đạo của chúng ta là Văn Quyến, Thanh Bình đã rất quen thuộc với đội bạn nên chắc chắn sẽ có sự “”chăm sóc”” đặc biệt. Rất có thể cặp tiền vệ Quốc Vượng, Tài Em sẽ tỏa sáng trong trận đấu này. Dù đây là bảng đấu khó khăn nhưng do đã xác định được tư tưởng nên có lẽ các cầu thủ sẽ có sự tập trung cao độ để có được kết quả thuận lợi cho việc đi tiếp vào bán kế.

Chuyên gia Ngô Xuân Quýnh: “”Một chiến thắng sát nút là có thể!””

Chuyên gia Ngô Xuân Quýnh (trái)

Cần một chút may mắn và sự quyết tâm cao nhất mới có thể giành chiến thắng đươc, bởi tương quan lực lượng của 2 đội là 50-50. Nếu như ai giành thắng lợi trong trận đấu này sẽ rất thuận lợi cho việc đi tiếp vào vòng sau. ~ một bảng đấu khó khăn như thế thì dù có được 1 điểm trong trận đấu với các đối thủ trực tiếp cũng là rất tốt. Tuy nhiên, một chiến thắng sát nút của đội U-23 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cựu thủ môn ĐTQG Trần Minh Quang: “”Tin các em sẽ chiến thắng””

Thủ môn Trần Minh Quang

Thực sự Singapore là đội dễ đá hơn các đối thủ khác trong bảng vì họ chỉ có bài tấn công từ hai cánh. Hoá giải lối chơi này là không quá khó, đồng thời Quang Huy bắt bóng bổng cũng khá tốt nên tôi tin các em sẽ giành chiến thắng trong trận ra quân. Theo tôi, trận này tuyến 2 sẽ gây được ấn tượng nhất. Nhân đây tôi xin gửi lời chúc đến các em gặt hái kết quả cao nhất tại SEA Games lần này.

HLV đội U-20 VN Đoàn Phùng: “”Khát vọng là bí quyết thành công””

Trong hai giải đấu LG Cup và Agribank Cup vừa qua, tôi và người hâm mộ nhìn thấy sự khát khao giành chiến thắng đã ngấm vào máu các tuyển thủ U-23 VN. Đội đã thể hiện được lối đá máu lửa, đoàn kết, ý thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ màu cờ sắc áo. Các cầu thủ đã đá vì dân tộc. Những phẩm chất rất cần thiết như thế mà rất lâu rồi mới thấy được ở đội tuyển và đây chính là chìa khóa để dẫn đến thành công của đội trong SEA Games lần này”.

Giám đốc kỹ thuật CLB HA.GL Nguyễn Văn Vinh: “Tôi nghiêng về một chiến thắng cho U-23 Việt Nam”.

Ông Nguyễn Văn Vinh

Thực ra thì với Singapore, chúng ta không có những kỷ niệm đẹp khi đã nhiều lần không chiến thắng được họ ngay trên sân nhà. Đội bóng này không có những cầu thủ quá xuất sắc, chủ yếu chơi bóng dài đơn giản nhưng lại rất thực dụng.

Bản thân U-23 VN cũng có những điểm yếu nhất định. Cặp trung vệ bọc lót cho nhau chưa thực sự ăn ý, và triển khai bóng tấn công từ vị trí của Bật Hiếu cũng không mấy hiệu quả. Bên cánh phải cũng hay bị “gẫy” giữa chừng, và đó đều là những mối nguy hiểm lớn, khi cả đội đã dâng cao.

Tuy nhiên, chúng ta lại nhỉnh hơn đối thủ ở khả năng kỹ thuật, lối chơi biến hóa. Nếu hàng tiền vệ và tiền đạo chơi đúng phong độ, các hậu vệ chậm chạp của Singapore sẽ rất vất vả. Tôi nghĩ rằng cái mà chúng ta gây khó cho họ sẽ lớn hơn cái mà họ gây khó cho chúng ta. Agribank Cup vừa qua, theo tôi là một cuộc thử lửa xứng đáng cho U-23 VN.

Chính vì vậy mà với tình yêu của một người hâm mộ, cộng thêm góc nhìn chuyên môn, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua Singapore với một tỷ số sít sao, chênh lệch 1 bàn thôi. Nếu đã có được sự khởi đầu như vậy, sẽ khó có chướng ngại nào cản được bước tiến của chúng ta.

Cựu Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển: Trận đầu sẽ rất khó khăn!

U-23 VN sẽ phải thi đấu trong những điều kiện khách quan không thuận lợi, cả về sân bãi, khí hậu. Các cầu thủ của chúng ta từ khi thành lập đội đến nay chủ yếu là đá trên sân nhà, nay ra sân trung lập cũng sẽ gặp ít nhiều bỡ ngỡ. Thêm nữa, tâm lý phải thắng để đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ quê nhà cũng sẽ khiến các cầu thủ căng thẳng.

Trong những lần tôi cầm quân thi đấu giải quốc tế, kinh nghiệm cho thấy trận mở màn giữa những đối thủ ngang tầm nhau thường kết thúc với tỷ số hòa. Singapore cũng là một đội bóng có lối chơi khó chịu, và phần nào “kỵ” với chúng ta. Tôi nghĩ rằng nếu có “ăn” được họ cũng sẽ rất khó khăn.

Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng nếu vượt qua được sức ép tâm lý, các cầu thủ của ông Riedl sẽ đạt được 3 điểm cần thiết. Được như vậy là điều tuyệt vời, bởi các trận đấu sau, không có lý do gì ngăn trở chúng ta chơi ngày một tốt hơn.

Cựu tuyển thủ quốc gia Trần Công Minh – HLV trưởng D. Đồng Tháp: U-23 VN sẽ thắng 1-0.

HLV Trần Công Minh.

Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho cả hai. Hai nhà cầm quân cũng sẽ hết sức thận trọng cho bước đi đầu tiên này.

Theo tôi, U-23 VN có một chút lợi thế nhờ yếu tố kỹ thuật, trong khi Singapore đá đơn giản, có thể nói là đơn điệu và chiến thuật đôi khi hơi cứng nhắc. Tuy nhiên, họ lại mạnh về thể lực và có trong đội hình những cầu thủ rất khỏe người gốc Phi.

Mặc dù phân tích cho thấy trận đấu dễ kết thúc hòa, nhưng con tim tôi lại mong mỏi cho ĐT U-23 VN chiến thắng, chỉ với tỷ số 1-0 thôi cũng được. Và nếu Thanh Bình của D. Đồng Tháp mà ghi bàn thắng thì quá vui sướng. Niềm tin của tôi là có cơ sở đấy chứ, bởi Thanh Bình thời gian gần đây đạt phong độ rất cao mà?

(Theo Thethaovietnamnet)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA