Chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012: ĐT nữ tập phối hợp và kiểm soát bóng

Sau đợt tập huấn thể lực ở Tam Đảo, đội tuyển Nữ Việt Nam đã chuyển về Trung tâm Đào tạo Bóng đá Việt Nam và bước vào quá trình tập chiến thuật tìm kiếm, định hình bộ khung cho ĐT nữ QG.

Sau đợt tập huấn thể lực ở Tam Đảo, đội tuyển Nữ Việt Nam đã chuyển về Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN và bước vào quá trình tập chiến thuật tìm kiếm, định hình bộ khung cho ĐT nữ QG.

 

Sáng nay (22/2), toàn đội đã có buổi tập đầu tiên và được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo LĐBĐVN gồm chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn cùng Trưởng phòng ĐTQG Trương Hải Tùng và Phó trưởng phòng kiêm Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp.

 

Phó trưởng phòng kiêm Trưởng đoàn bóng đá nữ Nguyễn Trọng Giáp họp rút kinh nghiệm sau buổi tập của ĐTQG nữ với HLV Trần Vân Phát và các trợ lý

Tại buổi tập diễn ra trong vòng 2 tiếng, đội tuyển nữ QG bắt đầu tập luyện chiến thuật gắt gao để lựa chọn các nhân tố mới trong quá trình chuyển giao lực lượng. Có thể thấy, sau chuyến tập huấn tăng cường thể lực tại Tam Đảo, sức khoẻ của các tuyển thủ nữ tăng lên đáng kể. Bên cạnh các cựu binh như Ngọc Anh, Kim Hồng, Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Muôn, Kim Tiến, Minh Nguyệt đã hiện được nền tảng chuyên môn dày dạn kinh nghiệm thì các cầu thủ trẻ như Bảo Châu, Hoàng Quỳnh, Hồng Nhung, Trịnh Thị Hoàn, Hồng Lĩnh, Nguyễn Thị Xuyến và Kim Thanh cũng bắt nhịp rất nhanh với các đồng đội. Dù mới lên tuyển lần đầu nhưng 7 tuyển thủ này đã tỏ ra khá chững chạc về kỹ thuật và đều có tư duy chiến thuật khá tốt.

HLV Trần Vân Phát thị phạm cho các tuyển thủ nữ trong buổi tập đầu tiên

Sau 15 phút đầu khởi động bằng màn phối hợp chiến thuật tam giác, HLV Trần Vân Phát tiến hành chia đội hình thi đấu nội bộ. Trong từng tình huống bóng cụ thể , HLV người Trung Quốc chủ động dừng trận đấu hướng dẫn tỷ mỷ cho học trò của mình. Trong mỗi pha đỡ bóng không chính xác của các tuyển thủ, HLV Trần Vấn Phát đều thị phạm cho học trò. Những pha đi bóng tốc độ cao một chạm, những pha bật tường nhỏ được các tuyển thủ thực hiện lặp lại nhiều lần tạo nên sự thuần thục về lối chơi. Ngoài ra, các vị trí cũng được HLV Trần Vân Phát xáo trộn liên tiếp với mục đích tìm kiếm nhân sự chủ chốt cho ĐTQG.

 

Tại vòng loại thứ nhất Giải bóng đá Nữ Olympic London 2012 sẽ chính thức khai mạc từ ngày 18/3 đến 27/3/2011, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Hong Kong, Đài Loan và Myanmar. Chúng ta sẽ phải thi đấu vòng tròn tính điểm chọn 2 đội đầu bảng vào vòng loại tiếp theo. Trước các đối thủ vừa tầm với chúng ta là Thái Lan, Hồng Kông và Đài Loan, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, chúng tôi đánh giá các đối thủ ngang nhau và cơ hội vào vòng loại thứ 2 là như nhau. Vì vậy, ở từng trận đấu các tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết mình để có được kết quả khả quan nhất. Chúng ta có rất nhiều cơ hội tại vòng đấu loại đầu tiên trước khi bước vào vòng sơ loại thứ hai”.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam miệt mài luyện tập chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012

Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch dài hơi thuộc vòng loại môn bóng đá nữ Olympic London 2012 – khu vực châu Á, lãnh đạo LĐBĐVN đã lên kế hoạch thi đấu giao hữu cho ĐT nữ QG. Ngày 1/3 tới, đội tuyển sẽ tiến hành giao hữu với U14 Hà Nội. Hai ngay sau, các tuyển thủ sẽ gặp U15 T&T Hà Nội. Ngày 5/5, toàn đội tiếp tục có chuyến tập huấn tại Đài Loan và có 3 trận giao hữu với trường Cao đẳng Lshing Wu, Đại học TDTT Đài Loan và ĐHQG Đài Loan trước khi bước vào sân chơi châu lục tại vòng loại môn bóng đá nữ Olympic London 2012 – khu vực Châu Á.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM