Chuẩn bị cho Asian Cup 2007, ĐT Thái Lan sang Đức tập huấn 2 tuần

Với tư cách là 1 trong 4 nước đồng chủ nhà VCK Asian Cup 2007, ĐT Thái Lan đặt ra mục tiêu vượt qua vòng bảng để vào vòng 2. Chuyến tập huấn 2 tuần tại Đức là một trong những kế hoạch chuẩn bị của người Thái.

15/04/2007 00:00:00

Với tư cách là 1 trong 4 nước đồng chủ nhà VCK Asian Cup 2007, ĐT Thái Lan đặt ra mục tiêu vượt qua vòng bảng để vào vòng 2. Chuyến tập huấn 2 tuần tại Đức là một trong những kế hoạch chuẩn bị của người Thái.

Website của AFC đưa tin, tân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã nói với các phóng viên rằng ĐT Thái Lan sẽ tập huấn tại Đức vào tháng 6. “Họ sẽ có 2 tuần tập huấn tại đây”.

“HLV trưởng Chanvit và Trưởng đoàn Kittirat Na Ranong sẽ lựa chọn những cầu thủ tốt nhất cho Asian Cup. Tôi tin chắc rằng với 2 tuần ở đó, họ sẽ trang bị được đầy đủ những kinh nghiệm”.

Macuri khẳng định rằng, đội Thái Lan sẽ có 3 trận đấu giao hữu ở châu Á: “Họ sẽ gặp lại ĐT Trung Quốc vào ngày 16/5, gặp Netherlands vào ngày 6/6 và gặp Qatar vào ngày 30/6”.

“Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng để vào vòng 2”.

Để làm được điều đó, ĐT Thái Lan sẽ phải cạnh một trong 2 vị trí đầu của bảng A cùng với Australia, Iraq và Oman.

VFF (Theo AFC)