Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ:"BĐ nữ VN vẫn quyết lấy vàng SEA Games 24"

Bất chấp thảm bại 0-5 kinh hoàng trước Thái Lan, chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ cho biết VFF vẫn giao chỉ tiêu bảo vệ thành công ngôi hậu tại SEA Games 24 cho các nữ cầu thủ Việt Nam.

Bất chấp thảm bại 0-5 kinh hoàng trước Thái Lan, chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ cho biết VFF vẫn giao chỉ tiêu bảo vệ thành công ngôi hậu tại SEA Games 24 cho các nữ cầu thủ Việt Nam.

Tiếp chuyện Thể thao VietNamNet tại văn phòng làm việc ở UB TDTT, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết từ tối ngày Chủ nhật (10/6) tới giờ, sau khi ĐT BĐ nữ VN hứng chịu thất bại 0-5 trước Thái Lan, ông liên tục phải trả lời điện thoại với tần suất dày đặc, và tất cả các câu hỏi đều xung quanh trận thua kinh hoàng của những nhà ĐKVĐ SEA Games.

– Thưa ông Hỷ, ông đón nhận thông tin về thất bại của ĐT nữ VN tại Bangkok như thế nào?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Cứ sau mỗi bàn thua thì TTK Trần Quốc Tuấn lại gọi điện về thông báo cho tôi biết. Thú thật tôi không nghĩ rằng chúng ta lại thất bại với cách biệt tỷ số lớn như thế. Tôi cứ tưởng chỉ thua 1 hoặc 2 bàn cách biệt là cùng, nào ngờ… Quả là choáng váng!

– Vậy theo ông, đâu là nguyên nhân của “tấn thảm kịch” này, và nó có phản ánh chính xác vị trí hiện tại trong khu vực giữa bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan hay không?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Theo tôi được biết, trận thua này của ĐT nữ VN chủ yếu là do chúng ta dứt điểm quá kém chứ không phải vì cách biệt trình độ. Các cầu thủ chúng ta đã tạo được trên dưới 10 cơ hội ghi bàn, nhưng không lần nào kết thúc thành công, còn Thái Lan chỉ có khoảng 6, 7 cơ hội nhưng lại ghi được tới 5 bàn thắng. Nói chung, về chuyên môn thì không có gì chênh lệch, nhưng cách biệt tỷ số thì khác.

– Ngoài ra còn có nguyên nhân nào khác nữa không, thưa ông?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi nghe thông tin từ Thái Lan báo về cho biết ở trận này chúng ta không cho ra sân đội hình mạnh nhất nên mới thua nặng như vậy. Công bằng mà nói, tôi nghĩ rằng lẽ ra HLV trưởng Ngô Lê Bằng nên bố trí lực lượng mạnh nhất mới phải, bởi chúng ta chỉ nên thử nghiệm đội hình khi gặp phải những đối thủ quá mạnh cỡ như Nhật Bản hay Hàn Quốc, còn với đối thủ “đồng cân đồng lạng”” như Thái Lan thì phải đá với 11 cầu thủ tốt nhất.

– Vậy ông đánh giá như thế nào về HLV Ngô Lê Bằng?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Theo tôi, anh Bằng là một HLV rất tận tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao. Phương pháp huấn luyện của anh Bằng, theo đánh giá của giới chuyên môn, là rất phù hợp với tố chất của nữ cầu thủ, và anh Bằng cũng rất được các em quý mến.

– Thưa ông, sau thất bại này, liệu LĐBĐ VN có tính tới việc tìm HLV ngoại cho ĐT bóng đá nữ hay không, bởi SEA Games 24 cũng đã rất cận kề?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Dĩ nhiên là VFF có tính tới giải pháp thuê HLV ngoại cho ĐT bóng đá nữ, nhưng vấn đề này phải do Hội đồng HLV QG và ban chuyên môn quyết định. Chính Hội đồng HLV QG và ban chuyên môn đã chọn HLV Ngô Lê Bằng và BHL hiện nay để dẫn dắt ĐT bóng đá nữ từ nay cho tới SEA Games 24, và VFF phải tôn trọng sự lựa chọn của các nhà chuyên môn.

– Như vậy là HLV Ngô Lê Bằng vẫn sẽ ở lại cho tới khi kết thúc SEA Games 24?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Lúc này tôi chưa thể trả lời câu hỏi này. Trước mắt VFF sẽ chờ kết quả cuộc họp rút kinh nghiệm của BHL ĐT bóng đá nữ cũng như ban chuyên môn trong vài ngày tới rồi mới đưa ra quyết định sau cùng. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn ra mọi vấn đề của ĐT bóng đá nữ khi còn chưa muộn. Thật may là từ nay tới SEA Games 24 vẫn còn gần nửa năm nữa, và thất bại này có thể coi như là bài học cảnh tỉnh quý giá cho chúng ta.

– Theo ông, phải chăng bóng đá nữ VN sa sút vì không được đầu tư đầy đủ bằng bóng đá nam?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Hoàn toàn không phải như thế. Mặc dầu sự thật là bóng đá nữ không thu hút được nhà tài trợ bằng bóng đá nam, nhưng điều đó không có nghĩa là bóng đá nữ không thể có tài trợ. Bằng chứng là chúng tôi đã đạt được thoả thuận với Ngân hàng Đầu tư Phát triển VN (BIDV) về việc tài trợ cho bóng đá nữ với bản hợp đồng trị giá 850 triệu đồng, và lễ ký kết sẽ sớm được tổ chức trong thời gian tới đây.

Mặt khác, UB TDTT và LĐBĐ VN cũng hết lòng chăm lo cho ĐT nữ, mọi yêu cầu của ĐT đều được đáp ứng, kể cả chuyện đi tập huấn dài hạn tại nước ngoài. Chính vì thế, không thể nói rằng bóng đá nữ VN xuống dốc vì không được quan tâm.

– Xin hỏi ông câu cuối cùng. Sau thất bại này, liệu LĐBĐ VN có còn giữ chỉ tiêu bảo vệ HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games 24?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Chúng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu này chứ. Trận thua trước Thái Lan hoàn toàn không phải do chênh lệch trình độ, nên chẳng có lý do gì phải từ bỏ mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 24.

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Theo VietNamNet

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM