Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải thăm và động viên ĐT nữ Quốc gia

Chiều 26/2, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đã trực tiếp ra sân tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thăm và động viên ĐT nữ Quốc gia đang trong những ngày đầu tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020.

Cùng gặp mặt thầy trò HLV Mai Đức Chung với Chủ tịch Lê Khánh Hải còn có Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Chủ tịch Lê Khánh Hải tặng hoa cho đại diện đội tuyển nữ Quốc gia đội trưởng Huỳnh Như 

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đã tặng hoa cho đại diện đội trưởng Huỳnh Như và trò chuyện thân mật với các cầu thủ đội tuyển nữ Quốc gia. Chủ tịch Lê Khánh Hải bày tỏ vui mừng gặp mặt các thành viên đội tuyển nữ Quốc gia trong dịp đầu năm mới và chúc toàn đội 1 năm thi đấu thành công: “LĐBĐVN rất quan tâm đến bóng đá nữ đặc biệt là đội tuyển nữ Quốc gia. Trong thời gian vừa qua, bóng đá nữ Việt Nam đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại đấu trường khu vực. Hình ảnh đội tuyển nữ Quốc gia được thế giới đánh giá cao với tinh thần thi đấu quả cảm, chuyên môn tốt, thể hiện tác phong cốt cách tinh thần dân tộc con người Việt Nam được thể hiện qua từng trận đấu nhất là sự đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Người hâm mộ Việt Nam luôn tự hào khi các cầu thủ luôn nỗ lực, tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện đề ra để vượt qua từng trận đấu với tinh thần kỉ luật tốt”.

 

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Chủ tịch Lê Khánh Hải gửi lời chúc mừng năm mới tới từng thành viên đội tuyển nữ Quốc gia, chúc các cầu thủ một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và đem nhiều kì tích về cho bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ Việt Nam nói riêng. “LĐBĐVN sẽ cố gắng đáp ứng mọi đề xuất của HLV trưởng cũng như ban huấn luyện và cầu thủ để toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho từng nhiệm vụ quốc tế”, Chủ tịch Lê Khánh Hải nhấn mạnh.

Thay mặt ban huấn luyện, HLV trưởng Mai Đức Chung cảm ơn lời động viên của Chủ tịch Lê Khánh Hải và báo cáo nhanh kế hoạch tập luyện cũng như giới thiệu tới chủ tịch Lê Khánh Hải từng gương mặt cầu thủ trong lần tập trung này.

Lãnh đạo LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm cùng ban huấn luyện và đội tuyển nữ Quốc gia cuối buổi gặp gỡ 

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và duy trì 2 buổi tập mỗi ngày cho đến khi đi thi đấu. Tại vòng loại 2 Olympic 2020, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với đội vừa giành chức vô địch khu vực Tây Á (WAFF) lần thứ tư đầu năm 2019 Jordan, Hồng Kông và đương kim vô địch Trung Á Uzbekistan ở bảng B; vòng loại 2 sẽ diễn ra từ ngày 1/4  đến 9/4.

>>>DANH SÁCH 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM