Chiều nay, ĐT nữ Việt Nam ra quân tại SEA Games 23: Rất tự tin

Chiều nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại SEA Games 23 với đối thủ đầy duyên nợ Myanmar. Trước giờ bóng lăn, PV Website VFF đã ghi lại phát biểu của các cô gái Việt Nam…

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, đội tuyển bóng đá nữ sẽ xuất quân tại SEA Games 23. Đối thủ mà các cô gái Vàng của chúng ta sẽ gặp trong trận đầu tiên chính là Myanmar. Sau nhiều năm là đối thủ kỵ giơ với Myanmar, giờ đây các nữ tuyển thủ của chúng ta gần như đã xóa bỏ được cụm từ này⬦

Dưới đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên với các nữ tuyển thủ Việt Nam

 
Đội trưởng Kim Chi: Quan trọng là chơi như thế nào
 
PV: Chỉ còn ít giờ nữa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra trận và gặp ngay đội Myanmar, Chi cảm thấy thế nào?

ĐT Kim Chi và các đồng đội đã sẵn sàng

 
Kim Chi: Không chỉ tôi mà toàn đội đều đang cảm thấy rất thoải mái, tự tin và đặt quyết tâm chiến thắng. Chúng tôi đã luôn động viên nhau cố gắng chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 23, cụ thể trong từng trận đấu tất cả phải nỗ lực thi đấu để đạt được mục tiêu đề ra đó là chiến thắng.
 
PV: Myanmar là đội bóng có lối đá rất khó chịu, thậm chí là thô bạo. Chi cũng như các đồng đội có cảm thấy ngại không?
 
Kim Chi: Trong quá trình chuẩn bị, BHL đã đề ra những giải pháp rất cụ thể và chúng tôi đội Việt Nam sẽ chiến thắng. Chúng tôi không hề cảm thấy sợ đối thủ nào, nhất là Myanmar.
 
PV: Lần nào gặp Myanmar chúng ta cũng luôn gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới đối phương. Ngày mai, điều này sẽ được đội khắc phục?
 
Kim Chi: Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa, dù trong đội còn một vài vị trí trẻ nhưng với gì đã được chuẩn bị, tôi nghĩ việc ghi bàn cũng như giữ vững mành lưới sẽ không phải là điều gì đó mơ hồ. Vấn đề là chúng ta sẽ chơi như thế nào để có thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng.
 
PV:  Chi cũng sẽ cụ thể hóa được cơ hội?
 
Kim Chi: Tôi cũng rất mong muốn điều đó. Tại vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2005 vừa qua, tôi đã ghi được 1 bàn thắng vào lưới Myanmar và hy vọng điều này sẽ lặp lại.
 
PV: Tại SEA Games lần này, do 2 đại diện Singapore và Malaysia rút lui nên phương thức thi đấu đã có những thay đổi, Chi có nhận xét gì không?
 
Kim Chi: Tôi rất tiếc vì số lượng đội bóng tham dự SEA Games 23 giảm sút. Xét trên góc độ nào đó, thì việc chỉ còn 5 đội thi đấu sẽ khiến số trận của các đội giảm, nhưng việc đá vòng tròn một lượt cũng có những ưu điểm của nó vì không phải đá bán⬦ Tuy nhiên, dù thi đấu theo phương thức nào thì nhiệm vụ của chúng ta vẫn là phải nỗ lực để bảo vệ thành công HCV.
 
PV: Đây là kỳ SEA Games thứ 3 Chi khoác áo ĐTQG, cảm nhận của bạn thế nào?
 
Kim Chi: Tôi thấy rất tự hào và vinh dự. Tôi và các bạn trong đội sẽ cố gắng thi đấu tốt để đem vinh quang về cho Tổ quốc.
 
Tiền vệ Văn Thị Thanh:  Không có gì phải sợ Myanmar
 
PV: Cảm giác của Thanh bây giờ như thế nào?
 

Văn Thị Thanh đang rất hưng phấn

Văn Thị Thanh: Biết tin đội tuyển nam hôm qua chiến thắng, chúng tôi rất vui và tinh thần được động viên rất lớn. Tất cả đang rất hưng phấn và tự tin vào giải, nhất là trận đấu gặp Myanmar.

 
Vòng loại nữ châu Á 2005, tôi đã không được thi đấu vì chấn thương nên hiện nay đang rất Ssung⬝.
 
PV: Mỗi lần gặp Myanmar chúng ta thường e ngại vì đối thủ này có lối đá rất khó chịu, còn Thanh?
 
Văn Thị Thanh: Đúng là Myanmar rất khỏe, nhưng chúng ta đã gặp họ rất nhiều lần rồi và không có lý do gì để phải sợ họ.
 
Tôi nghĩ, Myanmar khỏe và chơi thô bạo thì chúng ta phải tìm cách để khắc phục.
 
PV: Đó là cách gì?
 
Văn Thị Thanh: Tôi nghĩ có nhiều yếu tố, nhưng quan trọng là sự tự tin.
 
PV: Trong các lần gặp Myanmar gần đây, Thanh đều ghi bàn thắng. Vậy lần thứ 3 chắc không có gì thay đổi?
 
Văn Thị Thanh (cười): Vâng 3 lần gặp Myanmar (tại SEA Games 22 và giải Vô địch ĐNA 2004) tôi ghi được 2 bàn thắng vào lưới đối phương. Lần này tôi cũng tự đặt nhiệm vụ cho mình là thi đấu bình tĩnh, tự tin và cố gắng tận dụng mọi cơ hội có được⬦
 
PV: Một chút so sánh. Tại SEA Games 22, Thanh đã thi đấu rất ấn tượng, còn bây giờ, bạn cảm thấy đã đạt 100% phong độ chưa?
 
Văn Thị Thanh: Tôi cảm thấy rất sung mãn.
 
PV: Bạn có kỷ niệm gì trong những lần gặp Myanmar không?
 
Văn Thị Thanh: Tại SEA Games 22, khi tôi ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với Myanmar, tôi cảm thấy sướng vô cùng và cứ chạy vòng quanh sân.
 
PV: Hy vọng, lần này bạn cũng lại được chạy như vậy!
 
Văn Thị Thanh: Vâng! Hy vọng điều đó sẽ lại đến!
 
X.Hà (ghi) – truyền từ Manila