Cấm chỉ đạo 2 trận đối với HLV trưởng ĐT Bangladesh

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa ra quyết định tạm đình chỉ đạo 2 trận đối với HLV Diego Cruciani vì đã có hành động tấn công trọng tài trong trận đấu sơ loại Asian Cup 2007 giữa ĐT Bangladesh và ĐT Pakistan.

15/02/2006 00:00:00

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa ra quyết định tạm đình chỉ đạo 2 trận đối với HLV Diego Cruciani vì đã có hành động tấn công trọng tài trong trận đấu sơ loại Asian Cup 2007 giữa ĐT Bangladesh và  ĐT Pakistan.

HLV Diego Cruciani và các cầu thủ Bangladesh

Ngay sau khi kết thúc trận lượt đi giữa Bangladesh và Pakistan (hòa 0-0) hôm 22/12/2005 tại Dhaka, HLV  Diego Cruciani đã những phản ứng tiêu cực đối với trọng tài người Ấn Độ Rizwan Ul-Haq và cố tình tìm cách tấn công trọng tài này. Sau hành động trên, HLV Cruciani đã bị cấm ngồi trên băng ghế chỉ đạo trong trận lượt về tại Pakistan.

Ban điều hành AFC đã đệ trình quyết định xử phạt đối với chiến lựợc gia người Argentina này tới Ban kỷ luật FIFA và nhanh chóng nhận được sự tán thành của FIFA.

Trước đó, một quan chức FIFA cho biết ⬝HLV  Diego Cruciani bị tạm đình chỉ quyền HLV theo đúng Điều 20 Quy định về kỷ luật của FIFA, áp dụng đối với tất cả các trận đấu mà HLV này nắm quyền chỉ đạo, dù là cấp đội tuyển hay CLB cho đến khi Ban kỷ luật AFC đưa ra quyết định chính thức⬝.

Sau khi vượt qua Pakistan tại vòng sơ loại, Bangladesh đã giành quyền vào chơi tại vòng loại Asian Cup 2007 và rơi vào F cùng với các đội Uzbekistan, Qatar, Hong Kong. Ngay trận đầu ra quân vào ngày 22/2 tới, Bangladesh đã phải đương đầu với đối thủ rất mạnh là Uzbekistan. Tiếp đó, sẽ bước vào cuộc tranh tài với đối thủ xứng tầm Hong Kong vào ngày 1/3/2006.

VFF