BTC Asiad mắc lỗi khiến Olympic Việt Nam lỡ kế hoạch ra sân tập buổi đầu tiên

Sai sót trong khâu tổ chức của BTC Asiad 18 đã khiến ĐT Olympic Việt Nam bỏ lỡ buổi tập đầu tiên mà theo kế hoạch được bố trí vào thời điểm từ 18h00 đến 19h30 tối nay.

13/08/2018 20:55:25

Các cầu thủ hứng khởi trước giờ ra sân tập.

Trước đó, theo thông báo từ BTC, buổi tập hôm nay của ĐT Olympic Việt Nam diễn ra trên sân Satusoma 2 nằm cách khách sạn gần 50 km. Để đảm bảo đến kịp giờ buổi tập, thầy trò HLV Park Hang-seo đã quyết định khởi hành vào lúc 15h50, với ý định sẽ tranh thủ rẽ vào thăm quan sân thi đấu Wibaka Mukti- nơi sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng D và F. Sở dĩ HLV Park Hang-seo lên chương trình thăm quan sân Wibaka Mukti là bởi BTC không cho phép các đội được tập làm quen sân như thông lệ do e ngại hỏng mặt cỏ. Vì vậy, dù không có cơ hội tập luyện tại đây nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn muốn các học trò có được cảm giác không gian của sân vận động, qua đó tạo sự chủ động nhất định về tâm lý khi bước vào trận ra quân gặp Pakistan vào chiều 14/8 tới.

Nhưng thông báo bất ngờ của BTC về việc thay đổi lịch tập vào phút cuối đã khiến thầy trò HLV Park Hang-seo tỏ ra hụt hẫng và thất vọng.

Tuy nhiên, khi xe bus vừa nổ máy thì ĐT Olympic Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo từ BTC về việc thay đổi lịch tập. Theo đó, buổi tập của đội bị chuyển xuống 20h và tại một địa điểm khác cũng nằm cách khách sạn chừng 50 km. Sau khi làm mọi cách để có thể liên lạc được với BTC, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết việc thay đổi lịch tập của Olympic Việt Nam là bất khả kháng bởi sân tập nằm trong khu vực kiểm soát quân sự nên cần một giấy phép xác minh an ninh từ BTC thì mới được vào tập. “Chúng tôi đã làm việc với BTC thì họ nhận rằng phía Indonesia có lỗi vì đã không làm việc trước với ban quản lý sân quân đội. Vì thế, ban quản lý sân không chấp nhận để các đội vào tập. Không còn cách nào khách, BTC buộc phải đổi lịch tập của Olympic Việt Nam xuống 20h và bố trí ở sân khác”, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm giải thích.

Khung giờ 20h tối tại một địa điểm quá xa khách sạn không phải là sự lựa chọn tốt cho các cầu thủ, vì vậy đội thay đổi phương án chuyển sang tập nhẹ trong khuôn viên khu cộng nghiệp cạnh nơi đóng quân.

Trước sự cố này, HLV Park Hang-seo cho rằng 20h là quá trễ bởi với khoảng cách quá xa khách sạn như vậy thì khả năng đội tập xong về tới khách sạn cũng phải tầm nửa đêm. Điều này là không tốt cho các cầu thủ. Sau ít phút suy nghĩ và trao đổi với các trợ lý, HLV Park Hang-seo quyết định hủy kế hoạch ra sân tập và thay thế bằng buổi vận động trong khuôn viên của một khu công nghiệp cạnh khách sạn. Mục đích chính là giải phóng năng lượng cũng như giải tỏa sức ỳ cho các cầu thủ. Trước đó, trong thời gian chờ đại diện của đội làm việc với BTC Asiad để giải quyết vấn đề sân tập, HLV Park Hang-seo và các học trò đã tranh thủ ra thăm quan sân thi đấu Wibaka Mukti, nằm cách khách sạn 5 km.

Nếu không có thêm sự cố nào nữa, chiều mai đội sẽ có buổi tập chính thức đầu tiên sau 2 ngày đặt chân tới Indonesia.

Chiều mai (13/8), nếu không có trục trặc phát sinh, đội sẽ tập theo lịch trình mà ban tổ chức đã thông báo, từ 16h00 đến 17h30 trên sân Babik. Địa điểm này cũng nằm cách khách sạn gần 50 km.