Bóng lại lăn ở Thủ Đô

Vừa để tạo ra một món ăn tinh thần cho người dân Thủ Đô sau những ngày lũ lụt và lạnh giá, vừa để hâm nóng nhiệt huyết của các cầu thủ, cũng như kiểm tra chuyên môn cho đội nhà… T&T Cup ra đời thật đúng lúc.

Vừa để tạo ra một món ăn tinh thần cho người dân Thủ Đô sau những ngày lũ lụt và lạnh giá, vừa để hâm nóng nhiệt huyết của các cầu thủ, cũng như kiểm tra chuyên môn cho đội nhà… T&T Cup ra đời thật đúng lúc.

 

Không bằng với BTV – Number 1 Cup về mức độ hoành tráng nhưng T&T Cup vẫn tạo ra những điểm nhấn đáng chú ý. So với giải đấu ở Ninh Bình diễn ra cách đây khoảng 1 tháng thì T&T Cup đã mời được nhiều vị khách chất lượng hơn hẳn.

Giải bóng đá Hà Nội Cúp T&T sẽ là sân chơi chất lượng cho các đội bóng – Ảnh: Đức Anh

 

ĐT.LA, SHB.ĐN và K.KH là 3 vị khách phương xa hứa hẹn mang đến giải một luồng gió mới. ĐT.LA đang khát khao chứng tỏ mình sau cú vấp ngã ở BTV Cup, trong khi SHB.ĐN vừa đăng quang ở BTV Cup. K.KH với 2 trận thắng và 1 trận hòa cũng là nhà vô địch ở Gia Lai mở rộng. Cả 3 đội bóng này đều có sự chuẩn bị tốt về lực lượng nội, ngoại.

 

Hơn thế nữa, ở thời điểm này, các đội V.League đã bước qua giai đoạn khởi động và tập nặng để chuyển qua thi đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm và lắp ghép đội hình. Chính vì lý do đó mà chất lượng chuyên môn các trận đấu sẽ cao hơn. Ba đội bóng vừa tham gia giải Vinakansai Ninh Bình mở rộng là T&T Hà Nội (vô địch giải Ninh Bình), Thể Công và TCDK.SLNA sẽ chơi tốt hơn cách đây 1 tháng. Họ đã gần tìm ra được bộ khung chính và đang cố gắng hoàn thiện những mảnh ghép còn dang dở.

 

Một giải đấu gồm tới 6 đội ở V.League, đều là những đội bóng có tham vọng. Đó là một giải đấu liên kết giữa 3 giải Vinakansai Ninh Bình, BTV Cup và Gia Lai mở rộng. Những đại diện ở cả 3 giải đấu trên đã có mặt Hà Nội và người ta có thể hình dung cho riêng mình tấm bản đồ V.League năm tới với câu trả lời cho những câu hỏi: Ai sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch V.League 2009? Hoặc đội bóng nhà đang ở trình độ nào?

 

Giải thưởng của T&T Cup cũng khá cao. Theo đó, đội vô địch được 200 triệu đồng, đội Á quân: 100 triệu đồng, đội hạng 3: 50 triệu; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: 5 triệu, thủ môn xuất sắc nhất: 5 triệu.

Nguồn: Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA