Bóng đá nữ ASIAD 15, ĐT Việt Nam – ĐT Hàn Quốc 1-3

Mặc dù thi đấu rất nỗ lực và chủ động phòng ngự trước đối thủ rất mạnh Hàn Quốc, tuy nhiên ĐT nữ Việt Nam vẫn không thể cầm chân được đội bạn và để thua với tỷ số 1-3 đồng thời chính thức dừng…

Mặc dù thi đấu rất nỗ lực và chủ động phòng ngự trước đối thủ rất mạnh Hàn Quốc, tuy nhiên ĐT nữ Việt Nam vẫn không thể cầm chân được đội bạn và để thua với tỷ số 1-3 đồng thời chính thức dừng chân tại ASIAD kỳ này.

Chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, khi các học trò của HLV Trần Ngọc Thái Tuấn còn chưa kịp ổn định đội hình cũng như đấu pháp trước đối thủ có thể hình, thể lực và tốc độ vượt trội thì lưới của thủ thành Kiều Trinh đã rung lên sau pha đánh đầu ở cự ly gần của Kim Jin Hee.

Tiền đạo Tuyết Mai (đỏ) ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT VN tại ASIAD 15 – Ảnh: VnExpress

Bàn thua sớm đã ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý thi đấu của các tuyển thủ và 4 phút sau, chớp cơ hội sau đường chuyền hỏng của Kim Chi, Sun Nam tạt bóng chuẩn xác cho Park Hee Young băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hàn Quốc.

Nhìn chung, trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, ĐT nữ Hàn Quốc đã thể hiện khá rõ nét đẳng cấp của một trong những đội bóng nữ hàng đấu châu lục với các pha hãm thành liên tiếp. Trong khi đó, trước đội bạn quá mạnh về thể lực cũng như tốc độ, lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh của ĐT nữ Việt Nam vẫn chưa thật sự phát huy được hiệu quả như mong muồn. Cơ hội hiếm hoi mà ĐT nữ Việt Nam tạo dựng được là cú dứt điểm ở cự ly gần của Tuyết Mai sau sai lầm của thủ môn và hậu vệ đội bạn ở phút thứ 37, tiếc rằng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

Sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam bắt nhịp không tốt và chịu bàn thua thứ 3 ở phút 60 khi không thể ngăn cản được pha đánh đầu hiểm hóc của Kim Joo Hee. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, ĐT nữ Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn với tinh thần quyết tâm rất cao và bắt đầu tạo dựng được những đường bóng tấn công rất sắc sảo.

Phút thứ 73, Hải Nam dốc bóng tốc độ bên cánh phải trước khi thực hiện cú tạt chuẩn xác vào khu cấm địa để Tuyết Mai lao vào đánh đầu thoải mái làm tung lưới Hàn Quốc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, ĐT nữ Việt Nam chính thức chia tay ASIAD 15. Thầy trò HLV Thái Tuấn còn một trận đấu với Đài Loan vào ngày 7/12 tới, hy vọng ĐT Việt Nam sẽ giành được 3 điểm đầu tiên tại ASIAD năm nay.

Cũng trong tối qua, Đài Loan đã thua 0-4 trước CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, tại bảng A, mặc dù rất cố gắng nhưng Thái Lan cũng thúc thủ trước Nhật Bản với 4 bàn không gỡ.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM