Bóng đá nữ ASIAD 15, ĐT Việt Nam – ĐT Đài Loan: 1-3

Nỗ lực và bền bỉ trong suốt 90 phút thi đấu nhưng những sai lầm tại hàng phòng ngự cùng sự kém duyên trên hàng công đã khiến ĐT nữ Việt Nam thất bại 1-3 trước ĐT Đài Loan Trung Quốc trong trận đấu…

Nỗ lực và bền bỉ trong suốt 90 phút thi đấu nhưng những sai lầm tại hàng phòng ngự cùng sự kém duyên trên hàng công đã khiến ĐT nữ Việt Nam thất bại 1-3 trước ĐT Đài Loan Trung Quốc trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 15.

Trước khi bước vào trận đấu này, ĐT Việt Nam và ĐT Đài Loan đều chưa giành được điểm nào nên cả hai đội đều nhập cuộc với tinh thần rất cao. Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt đã khiến mặt sân Al Arabi đọng đầy nước và ảnh hướng rất lớn đến lối chơi thiên về kỹ thuật và phối hợp nhỏ của ĐT Việt Nam. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi các học trò của HLV Trần Ngọc Thái Tuấn còn chưa kịp thích ứng với điều kiện thời tiết thì lưới của thủ môn Kiều Trinh đã rung lên sau pha đánh đầu của Li Chen ở ngay phút thứ 6 của trận đấu.

Đội trưởng Kim Chi (đỏ) trong một pha tranh bóng với cầu thủ đội bạn – Ảnh: Vnexpress

Bàn thua sớm buộc ĐT nữ Việt Nam phải chấp nhận đẩy cao đội hình nhằm gia tăng sức ép lên phần sân của đội bạn. Phút thứ 19, những nỗ lực của các cô gái áo đỏ đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng quân bình tỷ số được thực hiện do công của Tuyết Mai từ đường chuyền rất đẹp của đội trưởng Kim Chi bên cánh phải.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, ĐT nữ Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn và tạo dựng được khá nhiều pha sóng gió trước khung thành đội bạn. Tiếc rằng các chân sút đều không tận dụng thành công các cơ hội có thể chuyển thành bàn.

Mải mê dâng cao tấn công, ĐT nữ Việt Nam bắt đầu bộc lộ sự thiếu cảnh giác trong khâu phòng ngự và để Li Chen một lần nữa thoải mái đánh đầu trong tư thế không người kèm, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Đài Loan 4 phút trước khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, ĐT Đài Loan chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để bảo toàn thắng lợi. Điều này đã giúp ĐT Việt Nam gia tăng sức ép bên phần sân đội bạn. Tuy nhiên, sự thiếu đột biến trong những đường chuyền quyết định cùng sự bất lợi khi phải thi đấu trên mặt sân sũng nước đã khiến các mũi tấn công của ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương. Cơ hội sáng giá nhất mà ĐT Việt Nam có được trong hiệp 2 là nỗ lực đi bóng qua thủ môn qua cả thủ môn Chen Yi Ju lẫn một hậu vệ của đội trưởng Kim Chi ở phút 89 của trận đấu, tiếc rằng cú sút cuối cùng trước khung thành trống của Kim Chi lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Chưa dừng lại đó,  chỉ hai phút sau, sự kém duyên của hàng công một lần nữa khiến ĐT Việt Nam tuột mất cơ hội giành lại 1 điểm khi tiền đạo Hải Anh có bóng một mình trong vòng 5m50 sau cú nhả bóng của Tuyết Mai, nhưng lại sút vọt xà một cách rất đáng tiếc.

Ngay sau tình huống này, ĐT Đài Loan tổ chức tấn công nhanh và buộc hậu vệ Ngọc Anh phải phạm lỗi trong vòng cấm. Lee Hsueh Hua bình tĩnh thực hiện thành công pha đá phạt 11m, ấn định chiến thắng 3-1 cho các tuyển thủ Đài Loan.

Như vậy, với kết quả này, ĐT nữ Việt Nam đã chia tay ASIAD 15 với vị trí cuối cùng của bảng B. Không nằm ngoài dự đoán, vị trí nhất bảng B đã thuộc về CHDCND Triều Tiên sau thắng lợi 4-1 trước ĐT Hàn Quốc.

*Theo kế hoạch, hôm nay (8/12), đội tuyển sẽ lên đường trở về Việt Nam. Dự kiến, sau 20 giờ bay, toàn đội sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài vào 14h15 ngày 10/12/2006.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM