Bộ trưởng – Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái tin tưởng vào thành công tốt đẹp của Asian Cup 2007

Chiều nay,đoàn quan chức AFC đã có buổi tiếp kiến Bộ trưởng – Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái tại Trụ sở của UBTDTT.

03/05/2006 00:00:00
Sau khi hoàn tất chương trình thăm và khảo sát công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007 tại 2 SVĐ của Việt Nam là Thiên Trường (Nam Định) và Mỹ Đình (Hà Nội), nơi sẽ diễn ra các trận đấu thuộc bảng do Việt Nam đăng cai tổ chức, đoàn quan chức AFC đã có buổi tiếp kiến Bộ trưởng – Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái  tại Trụ sở của UBTDTT.
 
Cùng tham dự buổi gặp mặt và trò chuyện với đoàn quan chức AFC còn có Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, Vụ trưởng – Trợ lý Bộ trưởng Ngô Tử Hà, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế UBTDTT Nguyễn Văn Quân, Tổng thư ký LĐBĐVN kiêm Ủy viên BTC Asian Cup 2007 Trần Quốc Tuấn, Phó Tổng thư ký LĐBĐVN Dương Nghiệp Khôi, Chánh văn phòng Lê Hoài Anh cùng một số đại diện các ban, ngành hữu quan khác.
 
Quang cảnh buổi gặp mặt – Ảnh: Đức Trọng
 
Trong bầu không khí thân mật và cởi mở, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp phái đoàn AFC sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Thay mặt UBTDTT và LĐBĐVN, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên trong đoàn về quá trình làm việc rất khẩn trương và nghiêm túc trong thời gian qua vì thành công chung của Asian Cup 2007. Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới LĐBĐ châu Á (AFC) vì những quan tâm và hỗ trợ của AFC trong những năm qua đối với bóng đá Việt Nam như đào tạo HLV, VĐV, trọng tài ⬦và đặc biệt là lựa chọn Việt Nam là một trong 8 quốc gia nằm trong chương trình STầm Nhìn Châu Á⬝.
 
Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái bày tỏ niềm vinh dự khi Việt Nam được tin tưởng trao quyền đăng cai tổ chức một bảng đấu của VCK Asian Cup 2007 – giải bóng đá đỉnh cao của châu lục. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với bóng đá Việt Nam trên con đường hội nhập đối với bạn bè quốc tế. Bộ trưởng cho biết, được sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ cùng các Bộ, Ngành hữu quan, Ủy ban TDTT và LĐBĐVN sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp vào thành công chung của Asian Cup 2007. Bộ trưởng tin tưởng rằng, mặc dù không được đánh giá cao tại một giải đấu quy tụ nhiều anh tài của bóng đá châu lục, tuy nhiên, với lợi thế từ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà cùng với những bước chuẩn bị tích cực, đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra bất ngờ lớn tại VCK Asian Cup 2007.
 
Thay mặt cho các thành viên phái đoàn AFC, Ủy viên BTC Asian Cup 2007 Surya Dharmat Tahir cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và nhiệt tình từ phía nước chủ nhà Việt Nam. Ông Surya Dharmat Tahir nói: SChúng tôi đặc biệt đánh giá cao BTC trong nước đã chuẩn bị hết sức kỹ càng và tranh thủ được tối đa sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan đối với công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007.
 
SChúng tôi được biết khán giả Việt Nam rất đam mê bóng đá và đây là một cơ hội tuyệt vời để người hâm mộ Việt Nam được tận mắt chứng kiến những ngôi sao hàng đầu của sân cỏ châu Á thi đấu trên sân. Ngày mai chúng tôi sẽ trở về Trụ sở của AFC để làm báo cáo trình lãnh đạo AFC và chuyến đi này thực sự để lại cho chúng tôi những ấn tượng tốt đẹp⬝.
 

Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái (giữa) tin tưởng vào thành công của Asian Cup 2007 – Ảnh: Đức Trọng

 
Trước khi kết thúc buổi gặp mặt, Bộ Trưởng Nguyễn Danh Thái đã chính thức chuyển tới AFC lời đề nghị trao quyền đăng cai tổ chức trận Chung kết – trận đấu hấp dẫn của Asian Cup 2007 – cho Việt Nam. Được biết, hiện nay, cả 3 quốc gia đồng đăng cai còn lại là Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều rất mong muốn đưa trận Chung kết về với quốc gia mình. Tuy nhiên, với kinh nghiệm qua những lần tổ chức thành công các giải đấu lớn cũng như những điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt là sự cuồng nhiệt của khán giả, yếu tố quan trọng hàng đầu đối với thành công của mỗi giải đấu, Bộ trưởng tin tưởng rằng nếu được tổ chức tại Việt Nam, trận Chung kết nhất định sẽ thành công tốt đẹp.
 
VFF