BK lượt đi AFF Cup 2007: Phát biểu của đại diện lãnh đội Việt Nam và Thái Lan trước trận đấu

Phát biểu trước giờ ⬝G⬝, đại diện lãnh đạo cả hai đội tuyển đều thể hiện sự tôn trọng, đánh giá cao thực lực của nhau và đều khẳng định rằng đây sẽ trận đấu không hề dễ dàng đối với cả hai đội tuyển.

23/01/2007 00:00:00
19h00 chiều mai (24/1), trận đấu được đánh giá là hấp dẫn nhất tại bán kết lượt đi AFF Cup 2007 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ khởi tranh trên SVĐQG Mỹ Đình. Phát biểu trước giờ ⬝G⬝, đại diện lãnh đạo cả hai đội tuyển đều thể hiện sự tôn trọng, đánh giá cao thực lực của nhau và đều khẳng định rằng đây sẽ trận đấu không hề dễ dàng đối với cả hai đội tuyển.
 

HLV Mai Đức Chung

Trợ lý HLV Mai Đức Chung (ĐT Việt Nam): SChính nỗ lực của từng cầu thủ mới là nhân tố quyết định sự thành bại⬝

 
SKhông thể phủ nhận rằng Thái Lan là một đội bóng mạnh nhất nhì tại khu vực. Đây là đối thủ là ĐT Việt Nam luôn tôn trọng, đánh giá cao và hiểu rằng phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều mới có thể có được kết quả khả quan trước họ.
 
Trận đấu đêm mai sẽ rất gay go và quyết liệt bởi chắc chắn rằng không đội nào chấp nhận một thất bại.
 
Hiện nay, chúng tôi đã sẵn sàng đối diện với thử thách tại trận đấu tới. Các cầu thủ đều bộc lộ sự quyết tâm cùng khát khao chiến thắng và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được điều đó. Thật may là cho đến thời điểm này, các vị trí bị chấn thương đều đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ⬝.
 
Còn nhớ, tại vòng bảng AFF Cup tại Singapore, ĐT Việt Nam đã chịu nhiều thiệt thòi trước những quyết định chưa thật sự chuẩn xác của trọng tài. Khi được hỏi, liệu ĐT Việt Nam có lo lắng về điều đó hay không trong trận đấu quan trọng ngày mai, HLV Mai Đức Chung trả lời: SQuyết định của trọng tài tất nhiên đóng vai trò rất quan trọng đối với một trận đấu nhưng không phải là tất cả. Chính nỗ lực của từng cầu thủ mới là nhân tố quyết định sự thành bại⬝.
 

Trưởng đoàn ĐT Thái Lan Thavatchai

Trưởng đoàn Thavatchai (ĐT Thái Lan): SViệt Nam nếu giành chiến thắng thì cũng chỉ có thể thắng sít sao 1 bàn⬝

 
STrận đấu ngày mai có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội. Tuy rằng chúng tôi mạnh hơn ở phương diện kỹ thuật nhưng điều đó cũng không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên, tôi rất vui nếu có được 3 điểm nhưng cũng sẽ không quá buồn nếu Việt Nam chơi hay hơn và giành chiến thắng. Cá nhân tôi mong đợi một kết quả hòa, nhưng nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ tận dụng để giành thắng lợi.
 
Tuy nhiên, ông Thavatchai cũng thừa nhận rằng, Thái Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi ngoài áp lực khủng khiếp từ các CĐV Việt Nam cuồng nhiệt tại SVĐ Mỹ Đình, thì hai cầu thủ quan trọng của ĐT Thái Lan đang gặp chấn thương là Thonglao và Nirut vẫn chưa có dấu hiệu hoàn toàn bình phục. Khả năng họ có thể ra sân được hay không vẫn còn bỏ ngỏ.
 
Hơn nữa, vấn đề thời tiết tại Việt Nam ở thời điểm này cũng là một trở ngại không hề nhỏ đối với các học trò của HLV Chanvit. STrời quá lạnh và 2 ngày là không đủ để chúng tôi có thể kịp thích nghi với cái lạnh nơi đây⬝, trưởng đoàn Thavatchai than thở như vậy trước báo giới.
 
Ông Thavatchai cũng gợi lại lịch sử các cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan: SĐT Thái Lan chưa bao giờ thắng ĐT Việt Nam tại Hà Nội. Thậm chí, tại năm 1998, chúng tôi còn để thua tới 3 bàn không gỡ. Tuy nhiên, ở trận đấu tới, tôi cho rằng, một chiến thắng đối với đội chủ nhà là chưa đủ. Họ cần phải thắng đậm chúng tôi bởi một tuần sau ở Bangkok, Thái Lan cũng sẽ chơi nỗ lực hết mình trên sân nhà⬝.
 
Tuy nhiên, khi được hỏi về tỷ số trong trận đấu ngày mai, ông Thavatchai nói: SViệt Nam nếu giành chiến thắng thì cũng chỉ có thể thắng sít sao 1 bàn và ngày mai nếu đội nào có bàn thắng thì đó sẽ là bàn thắng đến từ sự may mắn mà thôi⬝.
 

Trong trận Bán kết lượt đi chiều mai tại SVĐ QG Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục Áo trắng – Quần trắng – Tất trắng. Trong khi đó, ĐT Thái Lan sẽ mặc trang phục Áo đỏ – Quần đỏ – Tất đỏ.
 
Theo thông tin chúng tôi nhận được sau khi kết thúc cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu, luật bàn thắng sân nhà/sân khách sẽ không được áp dụng tại Bán kết lượt đi AFF Cup 2007. Trong trường hợp nếu 2 đội có cùng điểm số nhưng sau khi kết thúc lượt đi và lượt về, yếu tố đầu tiên được tính đến trong việc phân định thắng bại sẽ là tổng số bàn thắng/ tổng số bàn thua của mỗi đội đạt được sau 2 lượt trận.

VFF