Beckenbauer: Sau World Cup, tôi sẽ đến thăm Việt Nam

Đó là lời khẳng định của trưởng ban tổ chức World Cup 2006 Beckenbauer trong cuộc trò chuyện với phóng viên Việt Nam vào chiều qua…

21/06/2006 00:00:00

Đó là lời khẳng định của trưởng ban tổ chức World Cup 2006 Beckenbauer trong cuộc trò chuyện với phóng viên Việt Nam vào chiều qua…

Chiều 20-6 (giờ VN), trước khi đến sân Olympic Berlin dự khán trận đấu  Đức – Ecuador, Shoàng đế⬝ Franz Beckenbauer – trưởng ban tổ chức World Cup 2006 – đã đến thăm và ký vào sổ lưu niệm ở Tòa thị chính Berlin.

Beckenbauer lịch lãm xuất hiện bên cạnh người vợ sắp cưới trong sự chào đón nhiệt liệt của hàng trăm CĐV đứng dưới cái nắng chang chang chờ ông tới.

Đám đông cuồng nhiệt mang theo bức vẽ to tướng phác họa cảnh Beckenbauer tung chân sút bóng đã cùng hát vang bài Không thể phá vỡ tình bạn của chúng ta – bài hát mà khi còn bé Beckenbauer rất thích.

Chủ trì buổi tiếp  đón Shoàng đế⬝ là ngài thị trưởng Berlin Klaus Wowereit. Ông Wowereit thay mặt chính quyền Berlin cảm ơn Beckenbauer với tư cách là người đứng đầu đã tổ chức một World Cup tính đến thời điểm hiện tại thành công ngoài sự mong đợi của nhiều người. Ông Wowereit nói: SÔng Beckenbauer đã làm những điều khiến cả nước Đức tự hào⬝.

Trong bài phát biểu đáp trả rất cảm xúc của mình, Shoàng đế⬝ nói: “World Cup 2006 đã góp phần đưa nước Đức và thế giới xích lại gần nhau. Tôi đến châu Phi và đau xót khi nhìn thấy cảnh nội chiến ở một số nước. Tại Đức, chúng ta sống trong không khí hòa bình và đầy tình nhân ái. Chúng ta không được quên những sự khác biệt ấy, và đó chính là thông điệp của World Cup 2006”.

Trên đường rời khỏi Tòa thị chính Berlin, phóng viên Việt Nam đã may mắn tiếp cận ông và có một cuộc phỏng vấn ngắn với Beckenbauer:

Thưa ông, chúng tôi có nghe nói ông sẽ đến VN. Khi nào ông sẽ thực hiện chuyến đi này?

Tôi nhất định sẽ đến thăm đất nước VN  – quốc gia tôi được biết là rất xinh đẹp và con người đầy thân thiện. Nếu có thời gian, sau World Cup tôi sẽ đến thăm đất nước các bạn. Tôi hi vọng một ngày nào đó bóng đá VN sẽ có mặt ở đấu trường World Cup.

Hầu hết những người tham dự World Cup đều có cùng ý kiến rằng công tác tổ chức World Cup đến thời điểm này là thành công rực rỡ. Suy nghĩ của ông thế nào?

Khi đặt chân đến sân vận động, lòng tôi cảm thấy tự hào khi chứng kiến hàng chục ngàn khán giả reo hò cuồng nhiệt vì bóng đá. Họ đến đây vì tình yêu nước Đức và tình yêu với bóng đá. Và chúng tôi cũng đã cố làm tất cả những gì tốt nhất để mang đến không khí thân thiện nhất cho những CĐV chân chính.

Bạn thấy đó, gần hai tuần qua chúng ta đã không gặp bất kỳ trở ngại nào. Công tác an ninh rất tốt, nạn hooligan gần như không có, công tác tổ chức cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ CĐV và giới truyền thông.

Và ông cũng cảm thấy tự hào với tư cách là trưởng ban tổ chức?

Tôi sẽ không làm được gì nếu không có sự góp sức của cả nước Đức. Đằng sau tôi là sự nỗ lực, tận tụy lao động của cả một tập thể. Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã góp sức tổ chức World Cup, đó là đội ngũ an ninh, lực lượng tình nguyện viên, chính quyền các thành phố… Họ đã làm được một điều vĩ đại cho nước Đức.

Theo Duy Bình (Tuổi Trẻ)