Bế mạc giải bóng đá sinh viên toàn quốc – Cup Samsung lần 1 – 2005: Thành công tốt đẹp

Sau gần một tháng tranh tài, giải bóng đá sinh viên toàn quốc tranh Cúp Samsung lần 1 đã khép lại bằng trận chung kết đầy kịch tích trên SVĐ Hàng Đẫy chiều 13-1.

Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung – Ảnh: A.Ta

Sau gần một tháng tranh tài, giải bóng đá sinh viên toàn quốc tranh Cúp Samsung lần 1 đã khép lại bằng trận chung kết đầy kịch tích trên SVĐ Hàng Đẫy chiều 13-1. Tới dự Lễ Bế mạc và dự khán trận chung kết có đại diện Bộ giáo dục đào tạo, đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ cùng đại diện nhà tài trợ và đông đảo các CĐV. Thay mặt BTC, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung đã biểu dương tinh thần thi đấu của các đội bóng tham dự giải năm nay và hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trẻ, khoẻ, trung thực trên giảng đường như đã thể hiện trong suốt các trận đấu của giải. Thứ trưởng cũng cám ơn nhà tài trợ, các BTC sân đã tạo điều kiện để giới sinh viên có được một sân chơi lành mạnh, hữu ích.

 
*Trận chung kết:
 
ĐH TDTT TƯ1-ĐH Dân lập Hồng Bàng 1-1 (90 phút chính thức; thi đá luân lưu 11m 0-3): ĐH Dân lập Hồng Bàng đăng quang xứng đáng
 
Niềm vui đăng quang của ĐH DL Hồng Bàng – Ảnh: Hà Xuân
 
Tự tin vào sức mạnh của mình, lại thêm sự cổ vũ nhiệt tình của phần đông khán giả trên SVĐ Hàng Đẫy ĐH TDTT TƯ1 không cần mất thời gian thăm dò mà chủ động chơi tấn công ngay khi nhập cuộc.
 
Những pha tấn công nhanh dọc biên ngang tận dụng sức càn lướt của hai tiền đạo Tống Giang (9) và Văn Xuân (10) của ĐH TDTT TƯ1 khiến hàng thủ của ĐH DL Hồng Bàng bối rối và chống đỡ rất vất vả. Chưa kịp thích ứng với trận đấu các cầu thủ ĐH DL Hồng Bàng đã phải nhận bàn thua từ khá sớm. Phút thứ 7, sau pha đi bóng lắt léo bên cánh trái, Văn Xuân (10) đã có pha chọc khe rất thông minh loại toàn bộ hàng thủ đối phương tạo điều kiện cho Tống Giang (9) dễ dàng đệm bóng ghi bàn trong tư thế trống trải.
 
ĐH DL Hồng Bàng (áo đỏ) bắt đầu chứng tỏ bản lĩnh – Ảnh: Anh Tú
 
Bàn thắng sớm khiến ĐH TDTT TƯ1 chơi khá hưng phấn, tuy nhiên lối chơi của họ dần trở nên đơn điệu khi dựa quá nhiều vào những đường chuyền dài. Và sau 20 phút đầu thi đấu chệch choạc, ĐH DL Hồng Bàng bắt đầu chứng tỏ bản lĩnh của mình và lấy lại thế trận bằng lối chơi rất gắn kết với những pha phối hợp ở cự ly ngắn.
 
Phút 20, lẽ ra ĐH DL Hồng Bàng đã có thể san bằng cách biệt khi đội trưởng Bảo Minh (7) lại sút vọt xà ở cự ly 10m sau pha lộn xộn trước khung thành ĐH TDTT TƯ1. Tuy nhiên, đến phút 33, ĐH DL Hồng Bàng cũng đã có được cái họ cần: bàn thắng. Từ quả tạt không mấy nguy hiểm bên cánh trái, lợi dụng sự sơ hở của hậu vệ đối phương, tiền vệ Phạm Hồng Tiệp (13) khôn khéo dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
 
Sau tình huống này, ĐH DL Hồng Bàng chơi lấn lướt hơn nhưng họ vẫn không có thêm được bàn thắng nào trong khi các đợt phản công của ĐH TDTT TƯ1 vẫn bế tắc bởi sự đơn điệu và quá thiếu ăn ý giữa các cầu thủ ở tuyến trên.
 
Những phút đầu hiệp 2 diễn ra khá cân bằng, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân trong sự tranh chấp rất quyết liệt của cầu thủ đôi bên. Nửa cuối hiệp 2, ĐH DL Hồng Bàng bất ngờ tăng tốc và cơ hội đã được họ tạo ra tới 3 lần. Tiếc rằng cả ba cơ hội nguy hiểm ấy, các chân sút của họ đều không tận dụng được ngay cả khi cú sút của tiền đạo Văn Cường (10) đã đánh bại hàng thủ đối phương nhưng xà ngang lại cứu một bàn thua trông thấy cho ĐH TDTT TƯ1.
 
Sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV ĐH TDTT TƯ1 – Ảnh: Quang Thắng
 
Hoà 1-1 trong hai hiệp chính, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút 11m may rủi và ở loạt đá định mệnh này ĐH DL Hồng Bàng đã xuất sắc sút thành công 3 quả đầu tiên trong khi ĐH TDTT TƯ1 lại sút hỏng cả 3 lần. Thắng 3-0 trong loạt đá Penanty, ĐH DL Hồng Bàng ngầng cao đầu rời đất Bắc với chiếc Cúp vô địch đầy thuyết phục.
 

*Kết quả toàn giải

Đội Vô địch: ĐH Dân lập Hồng Bàng: Cúp, Cờ, HCV và 50 triệu đồng
Giải Nhì: ĐH TDTT TƯ1: HCB, Cờ và 30 triệu đồng
Đồng giải Ba: ĐH Sư phạm TDTT Hà Tây và CĐ Sư phạm TDTT TƯ2: Huy chương đồng, Cờ và phần thưởng 15 triệu đồng
 
Vua phá lưới: Trần Văn Cường (10- ĐH DL Hồng Bàng): 8 bàn
Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Phú Đoàn (3 – TDTT TƯ1)
Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thành Tân (1- ĐH DL Hồng Bàng)
Đội đoạt giải phong cách: Cao Đẳng TDTT TƯ 2

(VFF)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA