Bán vé Asian Cup 2007: Sẽ không còn lộn xộn

Ông Trần Đức An – Tổng Giám đốc Cty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam (VFD) đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên chiều qua, xung quanh việc bán vé Asian Cup 2007.

24/04/2007 00:00:00

Ông Trần Đức An – Tổng Giám đốc Cty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam (VFD) đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên chiều qua, xung quanh việc bán vé Asian Cup 2007. Giải đấu lớn nhất của bóng đá châu lục đồng tổ chức tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam trong tháng 7 tới.

– Ông có thể cho biết lý do AFC lại chọn VFD làm đối tác phân phối vé tại Việt Nam?

+ Qua các cuộc khảo sát, làm việc với VFF, AFC biết rằng VFD là đơn vị duy nhất đủ khả năng đáp ứng yêu cầu bán vé giải đấu lớn nhất khu vực tại Việt Nam như kế hoạch bán vé chi tiết, xây dựng trang web bán vé qua mạng với những thông tin đầy đủ, chi tiết cho người hâm mộ.

Tuy nhiên sau nhiều lần làm việc, tới đầu tháng 4 vừa qua, AFC mới chính thức ủy nhiệm cho VFD tổ chức bán vé tại Việt Nam.

– Người hâm mộ sẽ mua vé bóng đá theo những phương thức mua vé nào, thưa ông?

+ Chúng tôi tổ chức ba phương thức bán vé gồm: Đăng ký của các cơ quan, đoàn thể, tập thể trực tiếp tới VFD; bán lẻ qua hệ thống đại lý tại Hà Nội và TPHCM và bán vé qua mạng www.aleale.com.vn. Khách hàng mua vé qua mạng sẽ được chúng tôi gửi tới tận nơi theo địa chỉ đăng ký.

– Với nhiều phương thức như vậy, làm cách nào để chống nạn đầu cơ vé như từng xảy ra tại trận bán kết AFF Cup với Thái Lan hồi tháng 1 vừa qua?

– Do có thời gian chuẩn bị tới gần 3 tháng, chúng tôi sẽ tập hợp số lượng đăng ký ở cả ba phương thức để xem xét phân bổ vé hợp lý. Theo khuyến cáo của AFC, chúng tôi cũng chỉ bán cho mỗi cá nhân đăng ký qua mạng tối đa 10 vé.

Bán vé qua mạng, ngoài một phần phục vụ người hâm mộ trong nước, chủ yếu là để phục vụ cho CĐV nước ngoài, các Cty du lịch của các đội thi đấu tại Việt Nam đăng ký mua vé kết hợp du lịch Việt Nam trong thời gian diễn ra giải nên sẽ hạn chế được lượng vé chảy ra chợ đen.

– Giá vé tại Việt Nam là do VFD đưa ra hay do AFC quyết định, thưa ông?

Giá vé ASIAN Cup tại Việt Nam

Vòng bảng có 4 mệnh giá 150.000 đồng, 100.000 đồng, 80.000 đồng và 50.000 đồng cho các khán đài A, B, C, D.

Trận tứ kết, bán kết cũng có 4 mệnh giá 200.000 đồng, 150.000 đồng, 100.000 đồng và 70.000 đồng.

+ VFD chỉ đưa ra đề xuất còn giá vé do AFC quyết định sau khi nghiên cứu kỹ mức sống của người dân Việt Nam. Theo cá nhân tôi, đây là mức giá khá rẻ so với tính chất giải đấu. Người hâm mộ, đặc biệt là CĐV nước ngoài hưởng lợi rất nhiều từ giá vé này.

– Vậy bao giờ vé mới được giao tới tay người hâm mộ?

+ Chúng tôi nhận đăng ký mua vé từ hôm nay (24/4) và bắt đầu giao vé tới các đại lý, tổ chức, cá nhân mua vé qua mạng từ sau ngày 20/5, ngày AFC giao vé cho chúng tôi. Được biết, để chống làm giả, AFC không in vé tại Việt Nam mà in tại một quốc gia khác với chất liệu giấy kích cỡ vé khá đặc biệt cùng những kỹ thuật chống làm giả tiên tiến.

– Nếu mua vé qua mạng, người hâm mộ có thể chọn chính xác chỗ ngồi muốn mua, thưa ông?

+ Chúng tôi đã thiết kế phần mềm mua vé khá chi tiết. Thông qua đó, người hâm mộ có thể chọn chính xác khán đài, tầng, cửa vào mình muốn mua vé. Riêng về số ghế chính xác, do chúng tôi chưa nhận được chi tiết số giấy mời AFC định phát hành nên chưa thể cập nhật được. Hy vọng với sự chuẩn bị chi tiết, chúng tôi sẽ phục vụ tốt nhất người hâm mộ.

– Xin cảm ơn ông.

Được mua tối đa 4 vé trận Olympic Việt Nam – Indonesia

Sau trận Olympic Việt Nam thắng Olympic Oman 2-0 trên sân Mỹ Đình, mở ra cơ hội lớn lần đầu tiên lọt vào vòng loại chính thức Olympic Bắc Kinh 2008, VFD đã nhận được khá nhiều yêu cầu được mua vé trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Indonesia ngày 6/6 tới trên sân Mỹ Đình. VFD đã quyết định nhận đăng ký mua vé trận đấu này qua địa chỉ www.aleale.com.vn từ bây giờ.

Theo đó, mỗi người chỉ được mua tối đa 4 vé, có thể thanh toán qua thẻ ATM, hệ thống ngân hàng và vé sẽ được chuyển tới địa chỉ người mua đã đăng ký.

Theo Tienphong