B.Bình Dương trước trận tứ kết AFC Cup 2009: Điểm yếu thể lực

Trước trận tứ kết lượt đi AFC Cup với Chonburi, HLV Mai Đức Chung đặc biệt quan tâm đến vấn đề thể lực của các cầu thủ B.BD.

07/09/2009 00:00:00
Trước trận tứ kết lượt đi AFC Cup với Chonburi, HLV Mai Đức Chung đặc biệt quan tâm đến vấn đề thể lực của các cầu thủ B.BD.

Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ thói quen của cầu thủ Việt Nam sau một mùa giải tập trung căng thẳng là ăn chơi xả láng. Dù phần lớn các cầu thủ B.BD biết giữ gìn nhưng họ cũng không thoát khỏi quy luật chung. Thậm chí, các ngoại binh cũng không tránh được tâm lý “xì hơi” sau khi kết thúc V.League 2009. Thậm chí, khi cuộc chơi còn chưa hạ màn thì Mbabazi cũng đã xin phép về nước với lý do chân đau và cần thời gian cho việc chuẩn bị đám cưới ở quê nhà.

Ngoài những lý do trên thì thể lực cũng là mối quan tâm hàng đầu của B.BD khi trong nửa cuối giai đoạn 2, có nhiều thời điểm, họ tỏ ra hụt hơi. Thể lực tích lũy không đủ khiến B.BD không thể chơi bốc lên, dồn ép tấn công mà thường phải rình rập, lựa lúc đối thủ sơ hở mới ào lên tranh thủ một vài pha bóng rồi lại lùi về thật nhanh.

Image

HLV Mai Đức Chung lo ngại vấn đề thể lực của các cầu thủ B.BD

Vì điểm yếu thể lực nên những ngày tập luyện vừa qua tại resort Ánh Dương – Mũi Né của B.BD phần lớn thiên về nội dung chạy trên cát với lịch trình 2 buổi/ngày. Ở một địa điểm vắng vẻ, xa các tụ điểm vui chơi, các cầu thủ B.BD có thể hơi buồn vào buổi tối, nhưng đây cũng là điều mà BHL đã tính đến.

Tất nhiên, trước cuộc đối đầu với Chonburi, thể lực yếu không phải là vấn đề duy nhất của B.BD. Việc lắp ghép ngoại binh mới cũng thu hút được nhiều quan tâm đặc biệt. B.BD đang có 2 cầu thủ có cái kèo trái rất khéo là Philani và Molina và việc đặt ai chơi như thế nào trong sơ đồ 4-2-3-1 vốn đã được vận hành suốt nửa cuối GĐ2 là điều mà HLV Mai Đức Chung đang phải tính toán.

Ra Mũi Né từ ngày 3/9, nhưng B.BD vẫn chưa có ngày nào tập chiến thuật toàn đội. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán Molina sẽ chơi lùi ngay phía sau Anh Đức, Philani và Vũ Phong sẽ chia nhau 2 bên cánh.

Điều đáng mừng cho HLV Mai Đức Chung là chấn thương của Châu Phong Hòa, Anh Đức đã hoàn toàn bình phục. Anh Đức đang đạt trạng thái thể lực rất sung mãn nên hoàn toàn có thể đáp ứng vai trò tiền đạo cắm trong sơ đồ chiến thuật hình cây thông đang được áp dụng.

B.BD cũng đã nhận thông tin một cách chắc chắn là không có sự phục vụ của 2 tân binh Minh Chuyên(từ đội TP.HCM) và Thanh Tùng (đến từ M.NĐ). Giao ước của B.BD với 2 cầu thủ này mới chỉ là bản hợp đồng ghi nhớ, họ vẫn chưa nhận được giấy thanh lý hợp đồng của 2 cầu thủ này và vì thế, chưa thể đăng ký với AFC.

B.BD sẽ thi đấu trên đất Thái Lan với những con người vốn có ở mùa giải vừa qua. Như Thành không kịp bình phục để tham gia chuyến du đấu này. Osita là một sự lựa chọn để thay thế Helio. Người còn lại đá cặp sẽ là Văn Hải hoặc Chí Công. Vẫn chưa biết ai sẽ ra sân. Vị trí của Osita có lẽ khiến B.BD hồi hộp nhất bởi chưa biết anh có hợp với lối chơi của đội hay không? Đến đất Thái, điều mà người Bình Dương lo ngại ngoài thể lực, đó chính là khả năng chịu sức ép của hàng thủ.

HLV Kiatisak: “Tôi cũng đã tập hợp những băng hình B.BD thi đấu ở V.League. Chắc chắn B.BD là một đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ khoác áo đội tuyển, đặc biệt là cánh phải với Quang Thanh và Vũ Phong chơi hay và nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi cho rằng Chonburi cũng có những lợi thế nhất định để có thể giành thắng lợi khi gặp B.BD”.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá