Asian Cup 2007: Xuất hiện vé "lên đời"

Một số kẻ xấu đã cạo sửa và sử dụng công nghệ in lưới để "phù phép" biến vé ở khán đài D mệnh giá 50.000 đồng thành vé ở khán đài B, mệnh giá 150.000 đồng, rồi bán cho người xem hoặc sử dụng để vào sân.

10/07/2007 00:00:00

Theo một nguồn tin từ VFD, đại lý phân phối vé ASIAN Cup tại Việt Nam, thì ở trận Việt Nam – UAE, đã xuất hiện những chiếc vé “lên đời”. Cụ thể, một số kẻ xấu đã cạo sửa và sử dụng công nghệ in lưới để “phù phép” biến vé ở khán đài D mệnh giá 50.000 đồng thành vé ở khán đài B, mệnh giá 150.000 đồng, rồi bán cho người xem hoặc sử dụng để vào sân.

Nếu biết cách và chịu khó mất thời gian vẫn có thể mua được vé thật , đúng giá gốc

Hệ quả là ở trận đấu giữa Việt Nam và UAE có khá nhiều người bị trùng số ghế ngồi do những chiếc vé thật – giả. Và VFD cũng đã thu được một số vé “lên đời” như vậy.

Theo nguồn tin, nêu không soi kỹ thì cũng rất khó để phân biệt giữa những chiếc vé đã được “độ” lại với vé thật. Bởi vé “lên đời”, nguyên cũng là vé thật, nên mang đầy đủ các “đặc điểm an ninh” như tem ở mặt trước, logo AFC chìm ở mặt sau (nhận biết dưới ánh đèn tia cực tím).

Mặt khác, vé của tất cả các trận đấu ASIAN Cup đều được in cùng một màu đỏ với ngôn ngữ tiếng Anh. Các ký hiệu để phân biệt giữa các khán đài và mệnh giá in trên vé, lại tương đối dễ sửa chữa.

Đơn vị phát hành vé cũng đánh số 1, 2, 3, 4 lên từng chiếc vé tương ứng với mệnh giá 150.000đ, 100.000đ, 80.000đ và 50.000đ. Nhưng người mua bình thường cũng ít để ý đến ký hiệu này hoặc giả không hiểu nó mang ý nghĩa gì, từ đó dễ bị kẻ xấu lừa.

Tóm lại, để tránh mua phải vé “độ”, khán giả nên tìm mua vé ASIAN Cup tại các đại lý bán vé chính thức của VFD, đừng giao phó tiền bạc cho dân phe chợ đen nếu không muốn mua bực vào mình.

Theo CAND