Asian Cup 2007: Việt Nam được trao quyền tổ chức trận Bán kết

Đó là quyết định của AFC sau khi kết thúc cuộc Hội thảo với đại diện 4 nước đồng đăng tổ chức VCK Asian Cup 2007 là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia hôm nay.

11/09/2006 00:00:00

Đó là quyết định của AFC sau khi kết thúc cuộc Hội thảo với đại diện 4 nước đồng đăng tổ chức VCK Asian Cup 2007 là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia hôm nay.

Theo đó, ngày 7/7/2007, 12 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại sẽ cùng 4 đội tuyển của 4 nước đồng đăng cai sẽ hội tụ tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) để tham dự Lễ khai mạc ngày hội bóng đá đỉnh cao châu lục. Ngay sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu khai mạc, khởi động cho sân chơi hấp dẫn nhất của bóng đá châu Á.

Với cơ sở vật chất khá toàn diện lại nhận được sự ủng hộ của LĐBĐ các quốc gia trong châu lục khi đều mong muốn nhân dịp này mang đến Indonesia một không khí tươi mới sau khi gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa sóng thần Tsunami hồi tháng 12/2004, trận Chung kết Asian Cup 2007 đã được AFC trao quyền tổ chức cho đất nước vạn đảo này.

Việt Nam và Malaysia đã được tin tưởng trao quyền đăng cai tổ chức vòng Bán kết.

Như vậy, một trận Bán kết sẽ được tổ chức tại Hà Nội và trận còn lại sẽ được tổ chức tại  Kuala Lumpur.

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc Hội thảo, Chủ tịch AFC Mohamed bin Hammam nhận xét:  SĐây là một quyết định trọng đại trong các giai đoạn kế hoạch của Lễ hội bóng đá châu Á. Các đội bóng châu Á đã cam kết thực hiện đầy đủ những gì mà chúng ta hy vọng và đây sẽ  là giải đấu thành công nhất của AFC⬝.

Ông nói tiếp S Quyết định này cho thấy những sức mạnh và mong muốn của các LĐBĐ thành viên. Tôi rất vui mừng Thái Lan đã đề nghị đăng cai Lễ khai mạc, và cũng mong muốn 2 trận bán kết và trận chung kết được tổ chức ở 3 địa điểm khác nhau. Chúng tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào Việt Nam, Malaysia và Indonesia⬝.

Asian Cup từ lâu vốn là sân chơi mơ ước của các quốc gia Đông Nam Á và đây là lần đầu tiên Việt Nam được góp mặt tại VCK. Việc mỗi quốc gia đồng đăng cai còn được tổ chức một bảng đấu của VCK và một trận tứ kết sẽ tạo cơ hội cho khán giả Việt Nam được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của những ngôi sao hàng đầu trên sân cỏ châu lục. Với sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả hâm mộ nước nhà, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp của mình tại đấu trường đỉnh cao này.

VFF