Asian Cup 2007: Phóng viên nước ngoài đổ xô đến Hà Nội

Theo thông báo từ AFC, đã có tổng cộng 641 phóng viên được cấp thẻ hành nghề tại bảng B ASIAN Cup 2007 ở Việt Nam, trong đó các phóng viên Nhật Bản chiếm tới 1/3.

08/07/2007 00:00:00

Theo thông báo từ AFC, đã có tổng cộng 641 phóng viên được cấp thẻ hành nghề tại bảng B ASIAN Cup 2007 ở Việt Nam, trong đó các phóng viên Nhật Bản chiếm tới 1/3.

Phóng viên truyền hình NHK ghi hình trận đấu tập giữa Nhật và Thể Công

Ngay trong chuyến bay sang Việt Nam cách đây ít ngày, các phóng viên Nhật Bản gần như đã biến sân bay Nội Bài thành Ssân chơi⬝ riêng của mình với số lượng áp đảo so với các đồng nghiệp đến từ những quốc gia khác.

Anh Nakagawa Fumiyuki, phóng viên của tờ báo danh tiếng Asahi Shimbun, cho biết đã có tới hơn 100 phóng viên tháp tùng tuyển Nhật Bản trong chuyến bay sang Việt Nam và con số này sẽ còn gia tăng trong những ngày tiếp theo.

Không chỉ vượt trội về số lượng, các phóng viên Nhật Bản còn làm giới truyền thông chủ nhà phải choáng váng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp và cực kỳ hiện đại. Hầu như phóng viên nào của Nhật Bản cũng sở hữu một chiếc notebook cực kỳ tối tân, vừa nhỏ gọn như quyển vở nhưng có cấu hình rất cao.

Điểm chung giữa các phóng viên nước ngoài đang tác nghiệp tại Hà Nội là họ đều khá e ngại⬦ tình trạng giao thông lộn xộn và hầu hết đều lựa chọn phương tiện di chuyển là taxi để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, bầu không khí nóng ẩm tại Việt Nam cũng là trở ngại khá lớn với phóng viên đến từ các quốc gia Đông Á hoặc châu u.

Tuy nhiên, điều ấn tượng hơn cả là một số phóng viên Nhật Bản còn mang theo thiết bị viễn thông chuyên dụng để có thể truyền bài và ảnh về nước ngay từ Strận địa⬝.

Trong trận giao hữu giữa Nhật Bản và Thể Công ngày 6/7 vừa qua, các phóng viên xứ sở mặt trời mọc đã Sthi triển⬝ công nghệ cao này ngay tại sân tập Mỹ Đình khiến giới phóng viên nước chủ nhà Slác mắt⬝.

Ngoài các phóng viên Nhật Bản, UAE và Qatar – các quốc gia có đội bóng tham dự bảng B ASIAN Cup 2007, trong những ngày này Hà Nội còn chào đón những phóng viên đến từ Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Singapore, Đức, Ai Cập, Indonesia, Iran, Anh, Tunisia, Italia, Marốc, Palestine, Sudan, Lebanon, CHDCND Triều Tiên và Iraq.

Tuy nhiên, trong số này không phải phóng viên nào cũng tới Việt Nam để tác nghiệp cho hãng truyền thông của quốc gia mình, mà có rất nhiều phóng viên nước ngoài đang nằm trong biên chế của các kênh truyền hình Qatar hoặc UAE.

Phóng viên Nhật đi đâu cũng lỉnh kỉnh đồ nghề. Ảnh: Phạm Yên

Thế nên mới có chuyện một kíp phóng viên truyền hình của Qatar nhưng lại không có ai là công dân của xứ sở dầu mỏ này mà lại mang những quốc tịch khác nhau như Iraq, Ấn Độ hay Anh.

Và trong khi các phóng viên Nhật Bản tới Việt Nam chỉ bám theo nhất cử nhất động của thầy trò HLV Ivica Osim thì phóng viên của các quốc gia vùng Vịnh như Qatar hay UAE lại khác hẳn.

Ngoài việc truyền tải về nước những thông tin liên quan tới mọi hoạt động của các đội tuyển UAE hay Qatar, phóng viên của một số kênh truyền hình vùng Vịnh còn thực hiện những phóng sự về cuộc sống cũng như con người Việt Nam.

Phong cách làm việc của những phóng viên này thật sự rất đáng nể, bởi họ sục sạo mọi nơi mọi chỗ cần làm phóng sự và tất cả những gì họ được nghe hay được miêu tả đều phải được xác thực bằng hình ảnh rồi mới quyết định thực hiện.

Do cả ba đội bóng nước ngoài tham dự bảng B ASIAN Cup 2007 đều đến từ những quốc gia có thu nhập đầu người rất cao như Nhật Bản, UAE, Qatar nên cách ăn ở và làm việc của giới truyền thông thuộc các nước này cũng được xếp ở hàng 5 sao.

Hầu như tất cả phóng viên của Nhật Bản, Qatar và UAE đều ở khách sạn 5 sao như Horison, Nikko, và họ đều trực tiếp tác nghiệp tại chính nơi ở của mình, chứ không phải long đong đi tìm cửa hàng Internet để truyền tin bài như các phóng viên Việt Nam mỗi khi công tác tại nước ngoài.

Theo TPO