Asian Cup 2007: Phát biểu trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Qatar

Sau trận đại thắng ĐT UAE trong ngày đầu ra quân, 19h35 tối mai (12/7), ĐT Việt Nam tiếp tục bước vào một thử thách mới cũng đến từ Tây Á, đó là ĐT Qatar..

11/07/2007 00:00:00
Sau trận đại thắng ĐT UAE trong ngày đầu ra quân, 19h35 tối mai (12/7), ĐT Việt Nam tiếp tục bước vào một thử thách mới cũng đến từ Tây Á, đó là ĐT Qatar- đội bóng vừa buộc ĐKVĐ Nhật Bản chia điểm vào chiều 9/7 vừa qua.
 
HLV A.Riedl tại buổi họp báo trước trận Việt Nam – Qatar
 
Đây là một trận đấu mà kết quả thắng thua mang ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội. Với ĐT Việt Nam, sẽ thật tuyệt vời nếu giành thêm 3 điểm nữa để mở toang cánh cửa vào Tứ kết, trong khi đó, với Qatar, một chiến thắng sẽ giúp họ vượt lên chiếm ưu thế rất lớn trong cuộc đua tại bảng đấu này.
 
Chính vì vậy, tại cuộc họp báo trước trận đấu sáng nay (11/7), HLV cả hai đội tuyển đều bộc lộ quyết tâm rất cao nhưng cũng dành cho đối thủ của mình một sự tôn trọng đặc biệt. Màn trình diễn ấn tượng của ĐT Việt Nam trước UAE đã khiến các đội bóng khác phải e dè và kính nể và Qatar cũng không phải là ngoại lệ, nhất là trong bối cảnh tại trận đấu tới, chiến lược gia Musovic phải đối diện với án phạt tước quyền chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật do phản ứng với quyết định của trọng tài tại trận gặp ĐT Nhật Bản hôm 9/7. Dưới đây là phát biểu của 2 nhà cầm quân trước trận đấu Sbản lề⬝ này.
 
HLV A.Riedl (ĐT Việt Nam): Cơ hội dành cho cho ĐT Việt Nam và ĐT Qatar là 50-50
SKhác với các giải đấu mà chúng ta từng tham dự, tại Asian Cup lần này, ĐT Việt Nam đã có tới 3 nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu tới. Thật vui khi không có cầu thủ nào chấn thương và tôi có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất cho trận đấu ngày mai.
 
Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, ví như Nhật Bản là một đội bóng rất mạnh nhưng cuối cùng họ lại bị Qatar chia điểm ở những phút cuối cùng. Thế nên, theo tôi, cơ hội dành cho cho ĐT Việt Nam và ĐT Qatar là 50-50. Nếu đội nào may mắn hơn, đội đó sẽ có cơ hội giành thắng lợi nhiều hơn⬝.
 
Đánh giá về ĐT Qatar, HLV A.Riedl nói: STheo quan sát của tôi, ĐT Qatar có hàng tiền vệ rất mạnh và hàng phòng ngự thi đấu khá chặt chẽ. Trên hàng công của Qatar, tôi rất ấn tượng với cầu thủ mang áo số 23 (Quintana). Việc cầu thủ số 10 của họ bị thẻ đỏ vào vắng mặt trong trận đấu tới theo tôi cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của Qatar, bởi họ mang sang Việt Nam 23 tuyển thủ kia mà⬝.
 
Khi được hỏi, liệu ông có đặt tham vọng và chịu áp lực gì không, HLV A.Riedl trả lời: SDĩ nhiên là đội bóng nào cũng có tham vọng của mình. Nhưng không phải vì vậy mà để các cầu thủ phải chịu áp lực. Họ cần phải được vào trận với tâm lý thoải mái nhất⬝.
 
HLV Dzemaludin Musovic (ĐT Qatar): Hy vọng chúng tôi sẽ có được kết quả tốt nhất trước ĐT Việt Nam
SHoà Nhật Bản trong trận đấu đầu tiên đã giúp chúng tôi hưng phấn và tự tin hơn. Tuy nhiên, không chỉ riêng Nhật Bản mới là đội bóng mạnh mà cả Việt Nam và UAE cũng là các đội bóng không thể được xem nhẹ. Tại trận gặp UAE, ĐT Việt Nam đã thi đấu rất hay và chiếm thế thượng phong trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thi đấu với họ, chúng tôi sẽ phải giữ tập trung tối đa cho đến tận phút cuối cùng⬝.
 
Trả lời về sự việc ông có thể phải làm khán giả bất đắc dĩ trong trận đấu tới do lỗi phản ứng với trọng tài tại trận gặp ĐT Nhật Bản hôm 9/7 vừa qua, HLV Musovic nói: SHiện tôi vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ phía AFC về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều đó cũng không quá quan trọng bởi dù sao HLV cũng không phải là người trực tiếp thi đấu trên sân. Tôi cũng không phàn nàn gì về trọng tài trong trận đấu đó bởi họ có trách nhiệm phải bảo vệ cuộc chơi. Hy vọng chúng tôi sẽ có được kết quả tốt nhất trước ĐT Việt Nam⬝.
 
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar sẽ diễn ra vào lúc 19h35 ngày 11/7/2007 trên SVĐQG Mỹ Đình.