Asian Cup 2007: Phát biểu sau trận đấu ĐT Việt Nam và ĐT UAE

Sau chiến tích bất ngờ của các học trò và dù chẳng thể che giấu được khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, nhưng HLV A.Riedl vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh trước những lời chúc mừng của báo chí tại phòng họp báo sau trận đấu…

09/07/2007 00:00:00

Sau chiến tích bất ngờ của các học trò và dù chẳng thể che giấu được khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, nhưng HLV A.Riedl vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh trước những lời chúc mừng của báo chí tại phòng họp báo sau trận đấu, bởi ông hiểu rằng con đường phía trước sẽ càng khó khăn hơn gấp bội khi các đội bóng lớn của châu lục đã bắt đầu “dè chừng” trước thực lực của đội chủ nhà. Trong khi đó về phần mình, dù rất thất vọng về kết quả của trận đấu, nhưng “phù thuỷ trắng” Bruno Metsu vẫn phải thừa nhận: Việt Nam thắng là hoàn toàn xứng đáng!

HLV A.Riedl. Ảnh: Quang Thắng

Dưới đây là phát biểu của hai nhà cầm quân sau trận đấu:

HLV A.Riedl (ĐT Việt Nam): Đây là một chiến thắng rất xứng đáng
“Trận đấu hôm nay rất thú vị và hấp dẫn. Trước khi trận đấu diễn ra, UAE được đánh giá cao hơn rất nhiều và ai cũng cho rằng chính họ sẽ là người giành chiến thắng. Tuy nhiên, chiến thắng lại thuộc về ĐT Việt Nam và đó là một chiến thắng rất xứng đáng chứ không phải là chiến thắng của sự may mắn.

Trước khi bước vào trận đấu này, ĐT đã được chuẩn bị kỹ càng và các tuyển thủ đều rất nóng lòng nhập cuộc. Đội tuyển vẫn còn 2 trận đấu nữa tại vòng bảng và khi trận đấu chưa diễn ra thì chúng ta chưa thể nói trước được điều gì. Chỉ biết rằng, đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu với nỗ lực cao nhất để không phụ lòng người hâm mộ”.

HLV Bruno Metsu. Ảnh: Quang Thắng

HLV Bruno Metsu (ĐT UAE): Trận đấu này thực sự là một bài học kinh nghiệm quý giá
“Hôm nay, ĐT Việt Nam đã có một trận đấu rất hay. Trong khi đó, ĐT UAE tham dự giải lần này với khá nhiều cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm. Khi chúng tôi để thua bàn đầu tiên, các cầu thủ đã nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ hoà và đó chính là điểm mấu chốt dẫn tới bàn thua thứ hai. Trận đấu này thực sự là một bài học kinh nghiệm quý giá cho ĐT UAE.

“Tôi cho rằng, có 3 nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT UAE trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là việc chúng tôi đã không thể tận dụng thành công các cơ hội, nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm và không vượt qua được áp lực từ các CĐV của đội chủ nhà.

“Dù thua trận, nhưng tôi không cho rằng ĐT UAE không còn cơ hội bước tiếp bởi chúng tôi còn 2 trận đấu nữa. Tôi tin vào cơ hội của ĐT UEA và một khi bạn đã có niềm tin thì không có gì là không thể đạt được”.

VFF