An ninh trước giờ G: 2.000 cảnh sát bảo vệ mỗi trận đấu

Phát huy thành công trong công tác bảo đảm an toàn tại SEA Games 22, Tiger Cup 2004 và AFF Cup 2007, lực lượng an ninh Việt Nam một lần nữa lại xuất lĩnh nhiệm vụ để ASIAN Cup 2007 diễn ra thật an toàn, suôn sẻ.

08/07/2007 00:00:00

Phát huy thành công trong công tác bảo đảm an toàn tại SEA Games 22, Tiger Cup 2004 và AFF Cup 2007, lực lượng an ninh Việt Nam một lần nữa lại xuất lĩnh nhiệm vụ để ASIAN Cup 2007 diễn ra thật an toàn, suôn sẻ.

So với các sự kiện thể thao quốc tế từng được tổ chức tại Việt Nam trước đây như SEA Games 22, Tiger Cup 2004 và AFF Cup 2007, ASIAN Cup 2007 có quy mô lớn hơn rất nhiều bởi đây là sân chơi lớn nhất của bóng đá châu lục, nên thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông quốc tế.

Chính vì thế, lực lượng an ninh Việt Nam phải lên kế hoạch bảo vệ cực kỳ chu đáo để ASIAN Cup 2007 diễn ra một cách an toàn tuyệt đối. Để làm được điều này, ngay từ đầu tháng 5, Tiểu ban An ninh-Kiểm soát của giải, mà đứng đầu là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh – Bộ Công an, Tô Lâm, đã bắt tay vào làm nhiệm vụ.

Trước đó, LĐBĐ Việt Nam và Bộ Công an đã có nhiều buổi làm việc với nhau để thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh cho ASIAN Cup 2007.

Tại Hội thảo ASIAN Cup 2007 được tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm 2006, phái đoàn AFC tỏ ra rất tin tưởng và hài lòng về kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh tại ASIAN Cup 2007 của Việt Nam.

Hôm qua (7/7), tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, Tiểu ban An ninh – Kiểm soát đã có cuộc họp lần cuối cùng với lãnh đạo các bên liên quan (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Ủy ban TDTT, LĐBĐ Việt Nam, Ban quản lý sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đại diện AFC⬦) để chốt lại toàn bộ kế hoạch an ninh của giải.

Trong buổi làm việc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ này, Tiểu ban An ninh – Kiểm soát đã trình bày mọi vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự cho ASIAN Cup 2007 và nhận được sự nhất trí cao của các bên tham gia.

Theo đó, sẽ có khoảng 1.500 đến 2.000 chiến sỹ cảnh sát được huy động làm nhiệm vụ ở mỗi trận đấu, trong đó riêng lực lượng tác chiến ở bên trong sân là 500 người. Số nhân viên an ninh ở các cửa soát vé cũng được tăng lên gấp đôi so với thông lệ.

~ bên ngoài sân sẽ có tới hai vòng bảo vệ, trong đó vòng ngoài có nhiệm vụ bảo đảm Slàm sạch⬝ khu vực bên ngoài sân vận động ba tiếng trước giờ bóng lăn, bằng cách yêu cầu tất cả những người không có vé cùng các phương tiện tham gia giao thông phải rời khỏi khu vực này.

Tiếp đó là vòng kiểm soát thứ hai, khi mọi khán giả vào sân, từ các cổ động viên, phóng viên cho tới khách mời, đều phải đi qua cổng từ và được kiểm tra để phát hiện xem có mang những vật bị cấm như chai lọ, vật cứng⬦ vào sân hay không.

Theo cảnh báo của AFC, để phòng chống nạn vé giả, Tiểu ban An ninh – Kiểm soát sẽ triển khai những máy soi chuyên dụng tại sân để tránh tình trạng số lượng người vào sân nhiều hơn số vé phát ra, dẫn tới việc khó kiểm soát các cổ động viên trên sân.

Ngoài ra, Tiểu ban An ninh – Kiểm soát cũng đặc biệt chú ý tới nạn móc ngoặc tỷ số nên đã có những biện pháp ứng phó đặc biệt để ngăn ngừa tình trạng này.

Cho tới lúc này, khi mà trái bóng Nike Mercurial Veloci AC chuẩn bị lăn những vòng quay đầu tiên trên sân Mỹ Đình, mọi công tác chuẩn bị cho một ASIAN Cup tuyệt đối an toàn đã hoàn tất. Đây cũng chính là điều khiến các quan chức AFC tỏ ra hài lòng tuyệt đối về công tác tổ chức giải của Việt Nam.

Theo TPO