AFF Cup 2007: Muốn vào Bán kết, ĐTVN phải thắng Lào với cách biệt 3 bàn

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, cuộc đua Stam mã⬝ giữa Việt Nam, Singapore và Indonesia tại bảng B phải đợi đến hết lượt trận cuối cùng mới có thể xác định được đội bóng nào sẽ phải chia tay AFF Cup…

16/01/2007 00:00:00
Đúng như nhận định của giới chuyên môn, cuộc đua Stam mã⬝ giữa Việt Nam, Singapore và Indonesia tại bảng B phải đợi đến hết lượt trận cuối cùng mới có thể xác định được đội bóng nào sẽ phải chia tay AFF Cup. Chiến thắng 11-0 trước ĐT Lào trong trận đấu chiều qua đã giúp Singapore tạo được lợi thế nhất định nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ dễ dàng vào Bán kết khi phải đụng độ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Indonesia tại lượt đấu cuối cùng.
 
 

Với hiệu số +11, Singapore (xanh) đang chiếm lợi thế trong cuộc đua vào Bán kết – Ảnh: Hà Xuân.
 
Trong khi đó, dù kém hơn 1 điểm so với Singapore và Indonesia, nhưng cửa vào Bán kết của ĐT Việt Nam lại thuận lợi hơn khi tiếp đội bóng yếu nhất bảng B là ĐT Lào. Theo điều lệ giải, trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì yếu tố đầu tiên được xét đến trong việc phân định ngôi vị chính là hiệu số bàn thắng – thua, sau đó với tính đến kết quả đối đầu giữa các đội bóng đó với nhau. Chính vì vậy, xét về cục diện bảng B trước lượt trận cuối cùng, chúng ta có thể phân tích theo các khả năng như sau:
 
– ĐT Singapore: thi đấu 2 trận, hoà Việt Nam 0-0, thắng Lào 11-0, hiệu số +11, được 4 điểm, tạm thời xếp nhất bảng.
– ĐT Indonesia: thi đấu 2 trận, thắng Lào 3-1, hoà Việt Nam 1-1, hiệu số +2, được 4 điểm, tạm thời xếp nhì bảng.
– ĐT Việt Nam: thi đấu 2 trận, hoà Singapore 0-0, hoà Indonesia 1-1, hiệu số 0, được 2 điểm, tạm thời xếp ở vị trí thứ 3.
– ĐT Lào: thi đấu 2 trận, thua Indonesia 1-3, thua Singapore 0-11, được 0 điểm và đã chính thức bị loại.
 
Như vậy, chiếu theo quy định của Điều lệ giải, ĐT Việt Nam sẽ đoạt vé vào bán kết nếu:
 
– Trường hợp 1: ĐT Việt Nam thắng Lào và trận Singapore – Indonesia không kết thúc với tỷ số hoà. Trong trường hợp này, ĐT Việt Nam được 5 điểm và cán đích vòng bảng ở vị trí thứ nhì, vị trí đầu bảng thuộc về đội giành chiến thắng trong cặp đấu Singapore – Indonesia.
 
– Trường hợp 2: ĐT Việt Nam thắng Lào và trận Singapore – Indonesia kết thúc với tỷ số hoà. Trong trường hợp này, cả 3 đội cùng được 5 điểm và hiệu số bàn thắng – thua sẽ quyết định ngôi vị. Do ĐT Indonesia có hiệu số bàn thắng- thua là +2 và ĐT Singapore có hiệu số bàn thắng thua là +11 nên 1 suất vé vào Bán kết đương nhiên thuộc về Singapore và suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia. Nếu muốn loại đối thủ này để đoạt vé vào Bán kết, ĐT Việt Nam cần phải thắng ĐT Lào với cách biệt tối thiểu là 3 bàn. Với kết quả này, ĐT Việt Nam sẽ có hiệu số là +3 và giành quyền vào Bán kết.
 
Tuy nhiên, tỷ số cách biệt 3 bàn mới chỉ giúp ĐT Việt Nam giành quyền bước tiếp với cương vị nhì bảng. Nếu muốn chiếm ngôi đầu của Singapore, ĐT Việt Nam cần có ít nhất 11 bàn thắng và không để thua bàn nào, đồng thời trận Indonesia và Singapore phải kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng. Trong trường hợp ghi được 12 bàn cách biệt trong trận đấu với Lào, ĐT Việt Nam chắn chắn sẽ đoạt ngôi đầu bảng bởi khi đó, dù Singapore và Indonesia có hoà bao nhiêu bàn cũng không thể so được hiệu số thắng/thua với đội tuyển Việt Nam.
 
Kết luận: Trong mọi trường hợp, chỉ cần vượt qua Lào với 3 bàn cách biệt, ĐT Việt Nam sẽ đoạt vé vào bán kết. Ngược lại, nếu không thắng được ĐT Lào với tỷ số cách biệt 3 bàn, ĐT Việt Nam sẽ không thể tự quyết định được số phận của mình và buộc phải trông đợi hoặc Singapore hoặc Indonesia giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này. Lẽ đương nhiên, ĐT Việt Nam sẽ bị loại nếu hoà hoặc thua ĐT Lào.
 
Với những gì mà ĐT Lào đã thể hiện sau 2 lượt trận vừa qua, sẽ không quá khó khăn cho thầy trò HLV A.Riedl thực thi nhiệm vụ của mình. Hy vọng là như vậy.
 
VFF