AFF Cup 2007: ĐT Việt Nam để tuột chiến thắng trong tầm tay

Dẫn trước Indonesia 1-0 cho đến 90 phút thi đấu chính thức, tuy nhiên ĐT Việt Nam đã không bảo vệ thành công thành quả của mình khi để đội bạn gỡ hoà ở phút bù giờ thứ 2, bỏ lỡ 3 điểm trọn vẹn một cách rất đáng tiếc.

15/01/2007 00:00:00
Dẫn trước Indonesia 1-0 cho đến 90 phút thi đấu chính thức, tuy nhiên ĐT Việt Nam đã không bảo vệ thành công thành quả của mình khi để đội bạn gỡ hoà ở phút bù giờ thứ 2, bỏ lỡ 3 điểm trọn vẹn một cách rất đáng tiếc.
 
Lợi thế hơn Việt Nam 2 điểm trước khi bước vào trận đấu này đã giúp đội quân của HLV Peter Withe chủ động lựa chọn lối chơi chậm chắc với sự bố trí hàng phòng ngự khá thấp để tránh rủi ro có thể bị thủng lưới trước tinh thần quyết thắng của ĐT Việt Nam. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, với mục tiêu giành trọn 3 điểm để rộng đường vào bán kết, các học trò của HLV A.Riedl không ngần ngại tổ chức dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu tiên.
 

Phan Thanh Bình gặp rất nhiều khó khăn trước sự đeo bám của hậu vệ Indonesia – Ảnh: Hà Xuân.

 
Tuy nhiên, Indonesia cũng nhanh chóng thể hiện không một đối thủ không dễ khuất phục khi chính họ mới là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên bằng cú sút chệch khung thành của đội trưởng Eka Ramdani sau pha ngoặt bóng kỹ thuật loại trung vệ Như Thành.
 
Tình huống này đã khiến hàng thủ Việt Nam thi đấu tỉnh táo và tập trung hơn, tạo điều kiện cho tuyến tiền vệ giành quyền kiểm soát bóng, gây sức ép trở lại bên phần sân đội bạn.
 
Thi đấu chủ động hơn, nhưng phải thừa nhận rằng các pha lên bóng của ĐT Việt Nam vẫn thiếu biến hóa và sự sắc sảo cần thiết để phá vỡ hàng thủ đội bạn. Trên thực tế, trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, không có nhiều cơ hội đáng kể được tạo ra trước khung thành thủ môn Karito ngoại trừ pha băng vào đánh đầu cắt mặt của Thanh Bình ở phút 22, tiếc rằng bóng lại đi trúng vị trí của một hậu vệ Indonesia.
 
Tuy không hoàn toàn áp đảo đối phương những nỗ lực tấn công của ĐT Việt Nam cũng bắt đầu khiến hệ thống phòng ngự đội bóng xứ Vạn Đảo bộc lộ sự lúng túng. Phút 35, từ đường căng ngang rất khó chịu bên cánh phải của Quang Thanh, Thanh Bình bay người đánh đầu hụt bóng, tuy nhiên  trong pha lui về hỗ trợ phòng ngự, hậu vệ Supardi (22) đã không kiểm soát được tình thế và để bóng đập đầu gối bay thẳng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Karito. 1-0 cho ĐT Việt Nam!
 
ĐT Việt Nam (đỏ) đã không thể vượt qua ĐT Indonesia khi bị gỡ hoà ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu – Ảnh: Hà Xuân.
 
Bàn thua đã bất ngờ đẩy Indonesia từ thế chủ động sang thế bị động và có nguy cơ rớt lại trong cuộc đua vào bán kết. Chính vì vậy, đội bóng xứ Vạn đảo khởi đầu hiệp hai với tốc độ khá nhanh và tổ chức tranh chấp quyết liệt nơi trung tuyến. Sự quyết tâm của ĐT Indonesia đã giúp họ tạo được rất nhiều áp lực bên phần sân của ĐT Việt Nam và nhiều phen khiến các CĐV đội tuyển Việt Nam thót tim với những pha hãm thành rất nguy hiểm, trong đó, họ đã một lần đưa được bóng vào lưới khung thành thủ môn Quang Huy ở phút 59. Tuy nhiên, rất may cho ĐT Việt Nam là trong tình huống này, tiền đạo đội bạn đã ở vào thế việt vị.
 
Những phút còn lại của trận đấu, ĐT Việt Nam chủ động lui sâu đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng sự nôn nóng gỡ hòa của đội bạn để tổ chức phản công. Nhằm phát huy hiệu quả của lối chơi này, HLV A.Riedl đã lần lượt tung hai cầu thủ còn sung sức là Đức Dương và Văn Nhiên vào sân (thay Bảo Khanh và Tấn Tài)
                                       
Tuy nhiên trước sức ép của Indonesia, hàng phòng ngự Việt Nam bắt đấu bộc lộ những sơ hở và suýt bị thủng lưới ở phút 81 nếu pha dứt điểm của Kesuma không tìm đến đúng cột dọc khung thành thủ môn Quang Huy.
Sau đó 2 phút, ĐT Việt Nam đáp trả bằng pha phản công khá sắc bén. Thật đáng tiếc trong tinh huống  này cả Minh Phương, Thanh Bình và Công Vinh đều không tận dụng thành công.
 
Vận may tiếp tục từ chối ĐT Việt Nam khi trong một pha đột phá hiếm hoi ở phút 87, Công Vinh lại dứt điểm trúng cột dọc.
 
Những tưởng 3 điểm sẽ thuộc về ĐT Việt Nam khi đồng hồ đã chỉ sang những phút bù giờ. Tuy nhiên, các họ trò của HLV A.Riedl đã không thể giữ vững được thành quả khi để lọt Sinaga thoát xuống đón đường đá phạt bên cánh trái của đồng đội, đánh đầu tung lưới thủ môn Quang Huy ở phút đá bù giờ thứ 2, mang lại 1 điểm quý giá cho ĐT Indonesia.
 
Với kết quả này, cơ hội vào Bán kết của ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên sẽ là không dễ dàng bởi thầy trò HLV A.Riedl cần phải vượt qua ĐT Lào với ít nhất là 3 bàn thắng để chiếm ưu thế về hiệu số bàn thắng – bại trong trường hợp Indonesia chia điểm với Singapore trong trận đấu cuối cùng.
 
VFF