AFC Cup 2102: Navibank SG thua ngược tại sân nhà

25/04/2012 00:00:00

Mặc dù có bàn thắng dẫn trước, nhưng Navibank SG đã không thể hiện được khả năng của mình trước đội khách Kelantan đến từ Malaysia và thua ngược với tỷ số 1-2.

 

Navibank SG (trái) trắng tay tại sân nhà- Ảnh: Dân Trí Online

Tại trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, 2 đội bất phân thắng bại với tỷ số 0-0. Trong trận tái đấu trên sân Thống Nhất chiều qua, kết quả này tưởng như tái diễn khi cả Navibank SG lẫn Kelantan đều nhập cuộc với lối chơi thận trọng và không tạo được những cơ hội rõ rệt về phía khung thanh thành của nhau.

 

Mãi đến phút 34, Navibank SG bất ngờ thay đổi cục diện bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau pha đệm bóng cận thành của Fonseca. Sau bàn thắng này, N.Sài Gòn còn có tới 2 cơ hội ngon ăn. Nhưng trong buổi chiều kém duyên, Long Giang rồi Việt Cường đã không thể ghi bàn.

 

Sang hiệp 2, Kelantan quyết định gia tăng sức ép, trong khi chủ nhà Navibank SG lại lựa chọn lối chơi phòng ngự. Ở thế bị động, Navibank SG đã phải trả giá ở phút 80 khi cầu thủ Indra Putra bất ngờ có cú sút như kẻ chỉ cân bằng tỷ số 1-1 cho CLB  Kelantan. Chỉ 2 phút sau, đội khách lại thêm một lần ăn mừng khi M.Ghaddar nâng tỷ số lên 2-1 sau một pha tấn công sắc nét. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

 

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà, nhưng cơ hội của thầy trò Phạm Công Lộc vẫn chưa hết. Bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, đội cùng có 7 điểm như Navibank SG là Ayeyawady United đã bất ngờ để thua đội đang xếp chót của bảng H Arema 0-3.

 

Hiện tại, với 10 điểm Kelantan vươn lên xếp đầu bảng H, còn Navibank SG Gòn được 7 điểm như Ayeyewady United nhưng xếp vị trí thứ 2 vì hơn cả về hiệu số đối đầu lẫn bàn thắng bại. 

 

Chiều nay (25/4), đại diện thứ hai của Việt Nam tại AFC Cup 2012 là SLNA sẽ bước vào trận đấu trên sân của Terenggaru (Malaysia). Tại trận lượt đi trên sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ đã thất thủ với tỷ số 0-1.

XẾP HẠNG BẢNG H

CLB

ST

THẮNG

HÒA

THUA

+/-

ĐIỂM

KELANTAN (MAS)

5

3

1

1

9/5

10

NAVIBANK SAIGON (VIE)

5

2

1

1

8/6

7

AYEYAWADY UNITED (MYA)

5

2

1

3

7/9

7

AREMA INDONESIA (IDN)

5

1

1

3

6/10

4