AFC Cup 2012: SLNA chia điểm cùng Tampines Rovers

21/03/2012 00:00:00

8 trận hòa ở mặt trận V-League, đối đầu với Tampines Rovers của Singapore ở sân chơi châu lục AFC Cup, SLNA thêm một lần chứng minh rằng, chia điểm là sở trường của họ.

 

Văn Quyến (phải) và đồng đội đã có điểm tại AFC Cup

Tampines Rovers và SLNA đều thất bại trong ngày ra quân. Bởi vậy, cả hai đều rất muốn giành một kết quả có lợi. Tuy nhiên, phía chủ nhà Tampines Rovers tỏ ra khát thắng hơn khi bố trí đội hình mạnh nhất. Trên hàng công của họ, không chỉ có lão tướng Duric mà HLV Steven Tan còn “huy động” thêm cả Ahmad Latiff, người vừa mới trở lại sau chấn thương. Với bộ đôi này, Tampines Rovers chủ yếu triển khai những miếng tấn công dọc biên rồi tạt bổng vào trong. Tuy nhiên, khả năng kết dính của đội chủ nhà cũng không được như ý, dù họ nắm giữ được thế trận.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Hữu Thắng lại không bố trí đội hình tối ưu. Ông cất những trụ cột như Trọng Hoàng, Huy Hoàng, Văn Bình trên băng ghế dự bị. Bộ đôi tiền đạo Abass và Bebbe cũng không được sử dụng ngay từ đầu. Tuy nhiên, với việc đội hình thi đấu lùi sâu, SLNA đã phong tỏa được rất nhiều tình huống hãm thành của đối phương. Gần cuối hiệp 1, SLNA chỉ cắm duy nhất Văn Quyến trên hàng công khi rút Ngọc Anh ra và thay bằng Văn Bình. Lựa chọn này giúp hàng tiền vệ của SLNA chơi tốt hơn và tạo được sự cân bằng về thế trận. Sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng cũng dè chừng khi đưa nốt Văn Quyến ra và thay bằng Bebbe. Về cơ bản, thay đổi của HLV Hữu Thắng giúp SLNA chủ động trong phòng ngự cũng như tung ra những đường phản công chớp nhoáng hòng tận dụng tốc độ của Bebbe. Nhưng SLNA cũng không tạo ra được những cơ hội rõ nét. 

Không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng với lối chơi hợp lý, SLNA đã cầm chân được đội chủ nhà. Dù sao, đây cũng là một kết quả đáng khích lệ bởi SLNA đã kiềm tỏa được tham vọng của Tampines Rovers.

Ở trận đấu trước đó giữa Terengganu và Kitchee, chiến thắng đã nghiêng về đội khách. Jorge Tarres và Chu Siu Kei là những người lập công giúp Kitchee giành chiến thắng 2-0. Với kết quả này, Kitchee đã vươn lên dẫn đầu bảng G.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Tampines Rovers: Dreven; Bin Taha, Hadee, Yosof (Piskor, 72’), Croissant; Mukhtar, Fahrudin, Mohamed Ali, Salleh (Zailani, 90’); Duric, Ahmad Latiff.

SLNA: Nguyên Mạnh; Cửu Phú (Văn Hoàn, 46’), Sơn Hà, Ngọc Luận, Thành Đạt; Quang Tình, Tuấn Anh, Hector, Hồng Việt; Ngọc Anh (Văn Bình, 38’), Văn Quyến (Bebbe, 53’).

 

Thế Vinh

Báo Bóng đá