AFC Cup 2010: SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trên sân Thai Port FC

Chiều nay (24/2), CLB SHB Đà Nẵng xuất trận đầu tiên tại đấu trường AFC Cup 2010. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã làm ngất ngây CĐV nhà khi lội ngược dòng giành thắng lợi thuyết phục 3-2 ngay trên sân của CLBThaiPort (Thái Lan).

24/02/2010 00:00:00

Chiều nay (24/2), CLB SHB Đà Nẵng xuất trận đầu tiên tại đấu trường AFC Cup 2010. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã làm ngất ngây CĐV nhà khi lội ngược dòng giành thắng lợi thuyết phục 3-2 ngay trên sân của CLBThaiPort (Thái Lan).

 

Mặc dù không nhận được sự cổ vũ của CĐV Thái Lan do Thai Port đang chịu án phạt phải thi đấu trên sân không khán giả của LĐBĐ Thái Lan do các CĐV nhà gây mất an ninh, an toàn trong trận gặp Muang Thong, nhưng lợi thế được chơi trên mặt sân quen thuộc cũng giúp Thai Port tạo được thế trận khá tốt trong thời gian đầu trận đấu. Những pha tấn công dồn dập của đội chủ nhà đã giúp họ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 17 khi Jirawat chớp cơ hội đá bồi sau pha đánh đầu đập cột dọc của Sarayoot.

 

Bị dẫn bàn, SHB Đà Nẵng buộc phải thi đấu mạo hiểm hơn, tổ chức dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Phút 27, từ đường chuyền vượt tuyến vào trung lộ của Nguyên Sa vào vòng cấm, Thanh Hưng chủ động thả bóng cho Merlo băng vào bắt tung cú vô lê chân phải làm tung lưới đối phương, gỡ hoà 1-1 cho đội bóng sông Hàn.

 

Sau khi tìm được bàn gỡ hòa, SHB Đà Nẵng chủ động chuyển sang đấu pháp phòng ngự phản công. Chiến thuật này lập tức phát huy hiệu quả khi ở phút 60, lợi dụng hàng thủ Thai Port mải mê dâng cao tìm bàn nâng tỷ số, SHB Đà Nẵng phản công chớp nhoáng. Với 3 đường chuyền, bóng đến chân Hernandez và tiền vệ này đã bất ngờ tâng bóng qua đầu thủ môn Pattarakorn khi phát hiện thủ thành này dâng cao, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho SHB Đà Nẵng.

 

Trong thế trận chủ động, SHB Đà Nẵng càng chơi càng hay và tỏ ra rất sắc bén trong các pha phản công. Phút 84, nhận đường chọc khe của đồng đội, tiền vệ tuyển thủ quốc gia Thanh Hưng tung cú sút chìm giúp đội bóng sông Hàn gia tăng cách biệt 3-1.

 

Nỗ lực của chủ nhà chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút bù giờ nhờ công của cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 là Pittipong. Nhưng khoảng thời gian 4 phút còn lại không đủ để các học trò HLV Pobprasert tránh thất bại trước CLB ĐKVĐ V-League.

 

Tại trận đấu cùng giờ giữa Tai Po của Hong Kong và Geylang United của Singapore hòa nhau 1-1 nên niềm vui thắng trận của SHB Đà Nẵng còn được nhân lên với ngôi nhất bảng H sau lượt trận đầu tiên.

 

Đội hình ra sân:

 

ThaiPort: Pattarakorn, Rangsan, Mario, Moise, Nontapan, Nilwong (Lilakorn 79’), Worawut (Ekachai 52’), Jirawat, Alef, Soleb (Pitipong 57’), Sarayoot.

 

SHB Đà Nẵng: Đức Cường, Quang Cường, Cao Cường, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng, Thanh Phúc (Anh Phúc 90+6), Nguyên Sa, Thanh Hưng (Quang Tuấn 90+1), Quốc Anh (Minh Tuấn 39’), Hernandez, Merlo.

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG H

ĐỘI

ST

THẮNG

HOÀ

THUA

B.THẮNG

B.THUA

H.SỐ

ĐIỂM

SHB DA NANG

1

1

0

0

3

2

1

3

GEYLANG UNITED FC

1

0

1

0

1

1

0

1

NT REALTY WOFOO TAI PO

1

0

1

0

1

1

0

1

THAIPORT

1

0

0

1

2

3

-1

0