AFC Cup 2010, SHB Đà Nẵng – Geylang Utd: Khách tự tin, chủ thận trọng

Bị Tai Po FC (Hongkong) cầm chân ngay trên sân nhà ở lượt đầu tiên nhưng HLV Mike Wong của Geylang United vẫn khá tự tin trước cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng.

17/03/2010 00:00:00

Bị Tai Po FC (Hongkong) cầm chân ngay trên sân nhà ở lượt đầu tiên nhưng HLV Mike Wong của Geylang United vẫn khá tự tin trước cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Mike Wong cho biết ông đã tham khảo một số thông tin về đối thủ từ các học trò ở Việt Nam (ông Mike Wong từng là giảng viên AFC và sang Việt Nam hồi năm 2008 để giảng dạy lớp HLV bằng B – AFC. Lê Huỳnh Đức cũng từng là học trò của ông Wong). Không những vậy, BHL và các cầu thủ Geylang United cũng đã xem lại trận đấu giữa ThaiPort và SHB.ĐN.

Với những gì đã nắm bắt được, HLV Mike Wong khá tự tin: “SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đề ra mục tiêu có điểm trên sân Chi Lăng. Tôi hy vọng hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt”.

Quang cảnh họp báo trước trận đấu

 

Trái ngược với Mike Wong, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận rất thiếu thông tin về đối thủ. Thêm vào đó, lực lượng của SHB Đà Nẵng cũng đang trong tình trạng mệt mỏi do phải di chuyển, thi đấu liên tục. HLV Lê Huỳnh Đức cho biết trong những ngày qua, ông đã phải thay đổi giáo án tập luyện để giúp các cầu thủ hồi phục thể lực.

 

Đánh giá về cục diện ở bảng H cũng như trận đấu với Geylang United, HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu: “Với 3 điểm sau chiến thắng trước Thai Port, SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu bảng H nhưng kết quả ấy chưa nói lên điều gì. Trước mắt chúng tôi vẫn còn đến 5 vòng đấu nữa. Với lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ nỗ lực để vượt qua Geylang”.

 

Tiêu điểm: “Người quen” cũ

Nhìn vào đội hình Geylang United dự AFC Cup 2010, có thể nhận xét rằng đội bóng này không phải là một địa chỉ nóng, thu hút được những ngôi sao tên tuổi của bóng đá Singapore. Bằng chứng cụ thể là họ chỉ có đúng hai gương mặt từng quen mặt với giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam qua những lần khoác áo ĐTQG Singapore dự giải đấu khu vực.

 

Itimi Dickson hiện tại vẫn được gọi vào ĐTQG nhưng tiền vệ gốc Nigeria này không còn đóng vai trò then chốt nữa do làn sóng nhập tịch khiến ĐT Singapore bây giờ có nhiều cầu thủ còn “chất” hơn cả Dickson. Song ít ra thì Itimi Dickson cũng từng có giai đoạn dài được xếp vào hàng “của hiếm” ở bóng đá xứ Sư tử biển.

 

Masturi thì khác. Cũng là một tuyển thủ song anh ít có ảnh hưởng. Năm ngoái, Masturi được gọi trở lại đội tuyển nhưng chỉ đá dự bị dù anh cũng ghi được một bàn vào lưới Turkmenistan tại Cúp TPHCM. Ngay ở Geylang, Masturi cũng không có vị trí chính thức vì bị chấn thương hành hạ suốt từ năm 2008 tới nay.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Geylang United sẽ diễn ra vào 16h00 chiều nay (17/3) trên CĐV Chi Lăng – Đà Nẵng.

Thanh Nhàn

Báo Bóng Đá