AFC chỉ trích công tác tổ chức tại Indonesia

AFC cho rằng Indonesia quá thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức các giải đấu lớn bởi những sự cố đã xảy ra trong chuyện phân phối vé, chất lượng sân bãi…

14/07/2007 00:00:00

AFC cho rằng Indonesia quá thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức các giải đấu lớn bởi những sự cố đã xảy ra trong chuyện phân phối vé, chất lượng sân bãi…

Rất nhiều CĐV Indonesia phải leo rào vào sân vì không có vé-Ảnh: Reuters

Đầu tiên là chuyện phân phối vé. Một ngày trước trận Indonesia – Bahrain, hàng nghìn người hâm mộ đã bao vây sân vận động Gelora Bung Karno vì không mua được vé. Trong khi đó, AFC khẳng định đã phân cho đội chủ nhà rất nhiều vé vì sân Gelora Bung Karno có 100.000 chỗ ngồi.

Người dân Indonesia còn cáo buộc BTC bán hết vé cho những người đầu cơ để chia lợi nhuận. Nhưng người phát ngôn của LĐBĐ Indonesia John Halmahera đã chối bỏ việc này. Halmahera cho rằng: SĐó là chuyện bình thường ở một quốc gia quá đông dân⬝.

Chưa hết, sân Gelora Bung Karno đã không được tu bổ nghiêm túc. HLV của tuyển Bahrain Milan Micala lên tiếng: SHình như không ai chăm sóc mặt sân. Phải tập và thi đấu trên mặt sân như thế này đúng là một thảm họa⬝.

Sự cố làm tràn ly chính là việc một phần của dàn đèn trên sân Gelora Bung Karno đã bị tắt trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Saudi Arabia hôm 11-7. Giám đốc truyền thông của AFC Clare Kenny Tipton đã phải đại diện BTC tại Indonesia lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ không tái diễn những sự cố tương tự.

Theo TTO