AFC chấp nhận yêu cầu của Libăng

LĐBĐ châu Á (AFC) đã chấp nhận yêu cầu của Libăng không tiếp tục tham gia vòng loại Asian Cup 2007, vì lý do đất nước đang có chiến tranh nên không thể tập trung đội tuyển.

11/09/2006 00:00:00

Libăng (áo trắng) trong một trận đấu tại Asian Cup năm 2004

LĐBĐ châu Á (AFC) đã chấp nhận yêu cầu của Libăng không tiếp tục tham gia vòng loại Asian Cup 2007, vì lý do đất nước đang có chiến tranh nên không thể tập trung đội tuyển.

Đầu tuần này, LĐBĐ Libăng (LFA) đã gửi một bức thư tới AFC yêu cầu họ xin rút lui khỏi giải đấu, vì đất nước trong giai đoạn Sdầu sôi, lửa bóng⬝ cuộc chiến tranh với đất nước láng giềng Israel.

LFA đã cho biết, Israel đã tấn công đất nước họ, buộc người dân phải di tản, và trong đó có các tuyển thủ quốc gia.

Bên cạnh đó, sân bay tại thủ đô Beirut cũng phải đóng cửa vì bom của Israel. Chính vì thế rất khó để có thể thi đấu trên đất nước này cũng như tập trung đội tuyển Libăng.

Sáng nay, Ủy ban điều hành AFC đã nhóm họp tại Kuala Lumpur và ra quyết định chấp nhận yêu cầu của Libăng. Thông báo chấp nhận này đã được đăng tải trên Web site của AFC.

Libăng đã hòa 1-1 với Kuwait tại Beirut trong trận mở màn ngày 22/2. Trong bảng D còn có các đội bóng khác là Australia và Bahrain. Hai đội bóng đứng đầu sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết tại 4 nước Indonexia, Malaixia, Thái Lan và Việt Nam.