AFC Champions League 2008: Bình Dương và ĐPM.Nam Định bại trận lần thứ 2

Ở loạt trận thứ 2 AFC Champions League 2008, hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Bình Dương và ĐPM.Nam Định tiếp tục phải nhận…

19/03/2008 00:00:00

Ở loạt trận thứ 2 AFC Champions League 2008, hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Bình Dương và ĐPM.Nam Định tiếp tục phải nhận thất bại trước các đổi thủ là Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Kashima Antlers (Nhật Bản).

Dẫn trước nhưng Bình Dương vẫn thất bại. Ảnh: VTC

Đã có rất nhiều hy vọng đặt vào Bình Dương ở vòng đấu này khi họ được chơi trên sân nhà trong khi đối thủ Pohang Steelers lại không có phong độ tốt. Thực tế, Bình Dương đã khởi đầu trận đấu đầy hứa hẹn bằng sự chắc chắn bên phần sân nhà trong khi các đợt lên bóng lại khá sắc sảo.


Thế trận đó đã giúp Bình Dương sớm tìm được bàn thắng ở phút thứ 10. Từ pha chuyền dài của Lima (18), Anh Đức (11) thoát xuống rất nhanh buộc hậu vệ Pohang phải phạm lỗi. Penanty cho Bình Dương và Lima đã đưa đội nhà dẫn trước 1-0 bằng cú sút thành bàn từ chấm 11m.


Sau tình huống này, Bình Dương chủ động chơi chậm, rình rập phản công. Tuy nhiên, đội khách cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh của một “đại gia” hàng đầu châu lục bằng những pha tấn công đầy tốc độ. Dù vậy, kết thúc hiệp 1, lưới của thủ môn Minh Quang vẫn không bị rung lên.


Hiệp 2 vừa diễn ra được 3 phút, Pohang đã có bàn gỡ cũng từ chấm 11m khi hậu vệ Minh Đức (3) phạm lỗi trong vòng cấm. Tỷ số là 1-1 sau khi Denilson (10) dứt điểm thành công tình huống đá phạt này.


Bàn thắng này khiến đội khách “sung” hẳn lên trong khi chủ nhà thể hiện rõ sự xuống sức và vì vậy, thế trận đã dễ dàng thuộc về tay đối thủ đến từ Hàn Quốc.

Chơi lấn lướt, Pohang dễ dàng có thêm 3 bàn thắng trong những phút còn lại của hiệp 2 và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-1.


Trong một diễn biến khác, ĐPM.Nam Định đã không đủ sức để gây làm nên “một điều gì đó” trên xứ sở Hoa Anh Đào khi mà đối thủ của họ, Kashima Antlers hơn hẳn về mọi mặt. Đẳng cấp là sự khác biệt, Kashima Antlers dễ dàng có tới 6 bàn thắng vào lưới thủ môn Quang Huy.