AFC Champions League 2008: Bình Dương không "cầu an"

Chiều qua, B. Bình Dương đã có buổi tập tại sân Hindmarsh chỉ với 16 cầu thủ mang theo.

23/04/2008 00:00:00

Chiều qua, B. Bình Dương đã có buổi tập tại sân Hindmarsh chỉ với 16 cầu thủ mang theo.

HLV Trưởng Lê Thụy Hải cho biết: “Mục tiêu chính của B. Bình Dương  là trận mở đầu lượt về gặp Thể Công tại Mỹ Đình, nên chúng tôi sẽ dồn toàn lực cho V-League 2008. Nhưng với trận gặp Adelaide chiều nay (17 giờ 30, dự kiến BTV trực tiếp), chúng tôi cũng không hề ra sân với tư tưởng “cầu an”. B. Bình Dương sẽ tiếp tục chơi sòng phẳng như trận lượt đi để đội hình có thêm sự gắn kết và đủ sức mạnh quật khởi ở V-League”.

 

Trưởng đoàn B, Bình Dương Trần Văn Đường cho biết thủ môn Trần Minh Quang vừa rồi bắt tốt, nhưng không có mặt trong chuyến đi này nên BD vẫn sử dụng thủ môn Thế Anh. BHL đội cũng đã nhắc Thế Anh cẩn thận hơn với những pha ra vào phá bóng bổng là hạn chế tối đa những pha bắt bóng mà nên đấm bóng cứu thua, tránh sai lầm như trận lượt đi.

Trong khi đó Philani tỏ ra sung sức khi cho biết: “Tôi đã sẵn sàng để tái lập chiến tích là ghi bàn như lượt đi (BD thua 1 – 2). Nhưng tỷ số không quan trọng, cái chính là tôi sẽ cùng đồng đội cố gắng chơi tốt tiếp để ngẩng cao đầu ra về…”.

 

Thời tiết ở Adelaide chiều tối qua đã ấm lên một chút nhưng cũng khoảng 15 độ C.

Nguồn: Theo Thanh Niên