AFC Champions League 2007: ĐT Long An thua Seongnam phút 89

Trong khuôn khổ vòng loại bảng G Cúp C1 châu Á 2007, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã có trận đấu khá hay trước CLB Seongnam đến từ Hàn Quốc, nhưng đáng tiếc họ đã để thua 1-2 ngay phút 89.

10/05/2007 00:00:00

Trong khuôn khổ vòng loại bảng G Cúp C1 châu Á 2007, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã có trận đấu khá hay trước CLB Seongnam đến từ Hàn Quốc, nhưng đáng tiếc họ đã để thua 1-2 ngay phút 89. Với đội hình 4-3-3, Seongnam chủ động dâng cao từ đầu với những pha tấn công đa dạng. Ngoài lợi thế sân nhà, ĐTLA cũng rất thoải mái về tâm lý, nên họ đã chơi ăn miếng trả miếng bằng những pha phản công sắc bén.


Nửa đầu hiệp 1, sau những pha tấn công dồn dập, Seongnam đã có bàn mở tỷ số từ quả lốp bóng từ xa của tiền đạo Mota. Sau bàn thua này, ĐTLA chơi rất hay và dần lấy lại thế trận. Những pha phản công được khởi xướng từ đôi chân của Tài Em luôn gây sóng gió về khung thành đối phương. Đáng tiếc 2 pha dứt điểm của Minh Trí và Tshamala đều bật cột dọc khung thành Seongnam. Mãi đến phút 45, Tài Em mới ghi được bàn thắng giúp ĐTLA san bằng tỷ số. Sang hiệp 2, Seongnam chủ động chơi chùng xuống để kéo giãn hàng phòng ngự của ĐTLA, nhưng họ lại không tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm như nửa đầu hiệp 1. May mắn cho đại diện Hàn Quốc khi ở phút cuối cùng, cú dứt điểm của Choi Sung Kuk đã bật người hậu vệ Thanh Trúc đi luôn vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. ~ trận đấu còn lại bảng G, Shangdong Luneng (Trung Quốc) bị Adelaide United (ac) cầm hòa 2-2.

Theo Thanh Niên