AFC cảnh báo về nạn vé giả VCK ASIAN Cup 2007

Còn hơn 3 tháng nữa, vòng chung kết ASIAN Cup 2007 mới diễn ra (từ ngày 7/7 đến 29/7), nhưng thời điểm này tình trạng bán vé lậu đã xuất hiện.

17/03/2007 00:00:00
Còn hơn 3 tháng nữa, vòng chung kết ASIAN Cup 2007 mới diễn ra (từ ngày 7/7 đến 29/7), nhưng thời điểm này tình trạng bán vé lậu đã xuất hiện. Theo thông báo của AFC đã có hàng loạt các trang web chào bán vé trực tuyến, trong khi AFC vẫn chưa bán vé các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu.
 
Cho đến thời điểm này, mọi kế hoạch liên quan đến vé xem VCK ASIAN Cup 2007 vẫn đang nằm trên bàn của AFC và các quốc gia đồng đăng cai, trong đó có Việt Nam còn chưa nhìn thấy mẫu mã vé xem thì vé giả đã xuất hiện. Điều đáng nói là các loại vé giả còn có cả chứng nhận của AFC, dĩ nhiên chứng nhận này là giả mạo. Trước tình hình này, AFC đã khuyến cáo các cổ động viên các nước trong khu vực chỉ nên tham khảo thông tin bán vé tại các trang web của LĐ hoặc các nhà phân phối do AFC uỷ quyền. Hiện tại, AFC vẫn chưa giao trách nhiệm bán vé cho bất kỳ công ty nào.
 
Mới đây, AFC đã gửi thư yêu cầu Australia và Na Uy ngừng các hoạt động bán vé trên các trang web có nguồn gốc xuất xứ từ 2 quốc gia này. AFC đồng thời khuyến cáo người hâm mộ về việc mua vé bất hợp pháp và AFC sẽ không chịu trách nhiệm với những tấm vé giả, vé lậu không do AFC hoặc các công ty uỷ thác của AFC phân phối.
 
AFC sẽ sớm đưa ra thông báo về việc bán vé và mọi thắc mắc sẽ được AFC giải quyết qua hộp thư điện tử: media@the-afc.com.