4 nước đồng chủ nhà chính thức đặt bút ký kết Thỏa thuận hợp tác tổ chức VCK Asian Cup 2007

Hôm nay (23/1), 4 quốc gia đồng đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2007 đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức giải đấu lớn nhất châu lục này.

23/01/2006 00:00:00

Hôm nay (23/1), 4 quốc gia đồng đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2007 là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết và chính thức được công nhận tư cách là các nước chủ nhà tại VCK Asian Cup 2007.

Tham dự lễ ký kết  có Chủ tịch AFC Bin Hammam, Tổng thư ký AFC Velappan và đại diện lãnh đạo LĐBĐ 4 quốc gia đăng cai tổ chức giải. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh đã đại diện cho LĐBĐVN tới tham dự và đặt bút ký vào văn bản thỏa thuận hợp tác tổ chức VCK Asian Cup 2007.

Chủ tịch AFC Bin Hammam (trái) và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn (phải) tại Lễ ký kết.

Tại buổi lễ, đại diện 4 nước đã đứng ra giới thiệu một cách chi tiết, cụ thể và rõ ràng về công tác chuẩn bị cho giải đấu lớn này, giới thiệu về chất lượng của các SVĐ nơi sẽ diễn ra các trận đấu cũng như những cam kết từ phía Chính phủ để đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho thành công chung của giải.

Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết, AFC đánh giá rất cao những nỗ lực của LĐBĐVN trong công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007, từ chất lượng của các SVĐ, nơi ăn nghỉ của các VĐV đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định cho đến những sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam đối với sự kiện quan trọng này.

Trong khi đó, mặc dù chưa hoàn tất các yêu cầu của AFC, nhưng Thái Lan và Indonesia cũng đang gấp rút nâng cấp, sửa chữa các SVĐ để phục vụ cho giải đấu này. Được biết, Indonesia cam kết sẽ hoàn thiện Schảo lửa⬝ nổi tiếng Senayan ngay trong năm 2006 này.

Việc giành quyền đăng cai VCK Asian Cup 2007 là một cơ hội và cũng là một thách thức rất lớn đối với các quốc gia Đông Nam Á, nơi mà nền bóng đá vốn thấp hơn so với mặt bằng chung trong châu lục. Để giúp các ĐT trong khu vực đạt thành tích tốt nhất tại đấu trường sôi động này, AFC động viên LĐBĐ 4 quốc gia đồng đăng giải nên tăng cường tổ chức cho đội tuyển quốc gia mình tham gia nhiều trận đấu quốc tế hơn nữa để nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm trước khi đương đầui với những thử thách thật sự tại VCK Asian Cup 2007.

Chủ tịch AFC Bin Hammam nói: STôi hoàn toàn tin tưởng rằng 4 quốc gia sẽ bước lên những nấc thang mới trên con đường phát triển bóng đá với cương vị của nước chủ nhà. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau chung sức để tạo nên một giải đấu thành công về mọi mặt. Lễ ký kết này đã đánh dấu mốc son quan trọng, đưa AFC bước vào một kỷ nguyên mới trong công tác tổ chức thi đấu⬝.

Chủ tịch Bin Hamman cũng cho biết, mặc dù 4 quốc gia đăng cai tổ chức còn gặp một số trở ngại về công tác hậu cần và tài chính, nhưng ông khẳng định rằng với sự nỗ lực hết mình của AFC, của mỗi quốc gia, giải đấu sẽ thành công rực rỡ.

Theo kế hoạch, VCK Asian Cup 2007 sẽ diễn ra từ 7/7/2007 đến 29/7/2007.

VFF