20h30 tối nay (14/10), U19 Việt Nam vs U19 CHDCND Triều Tiên: Tự tin vào sự khởi đầu

Hai ngày trước trận ra quân tại VCK U19 châu Á, U19 Việt Nam có buổi họp đội đáng nhớ. Dù chỉ diễn ra trong 30 phút nhưng những gì HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ cho thấy quyết tâm rất lớn của đội tại giải đấu này.

14/10/2016 23:13:24

Trưa 12/10, một cuộc họp toàn đội bất ngờ được thông báo. Hầu hết đều tưởng sẽ vẫn là một buổi đúc rút kinh nghiệm chuyên môn sau mỗi bài tập, nhưng đó hóa ra lại là một buổi trò chuyện nhiều hơn, với liệu pháp tâm lý đặc biệt mà có lẽ sau này những ai có mặt tại hội trường rộng không quá 20m vuông hôm ấy sẽ còn nhớ mãi.

Đúng 15h, toàn đội có mặt. Màn hình, máy chiếu, micro sẵn sàng và các cầu thủ bắt đầu bước vào những giây phút lâng lâng thực sự. Khi ánh đèn máy chiếu vừa mở sáng cũng là lúc tiếng hô của bình luận viên truyền hình cất lên tiếng hô “Vàooo! Tuấn Anh, Tuấn Anh. 1-1 cho ĐT Việt Nam”. Đó là cú cứa lòng bằng chân phải tuyệt đỉnh của tiền vệ Tuấn Anh giúp ĐT Việt Nam gỡ hòa trong trận gặp CHDCND Triều Tiên và kết thúc là chiến thắng đậm 5-2. Cách mà cuộc họp bắt đầu như thế.

Một bầu không khí sôi nổi diễn ra sau đó. Các cầu thủ sôi nổi bình luận về các tình huống, mỗi pha bóng và không ngớt lời trầm trồ thán phục. Rồi họ lần lượt được “mổ băng” các trận chung kết U19 ĐNÁ (U19 Australia hạ Thái Lan 5-1), trận U19 Việt Nam thắng U19 Đông Timor 4-0 ở trận tranh HCĐ.

HLV Hoàng Anh Tuấn xuất hiện sau đó với việc công bố một số quy định mới áp đụng cho đội, nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ trong những ngày tại Bahrain. Nhưng điểm nhấn của buổi họp chính là khoảng gần 10 phút ông thầy sinh năm 1968 chia sẻ đầy cảm động về mục đích, tham vọng của chuyến thi đấu lần này. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng tâm sự, đây sẽ là cơ hội và bước đệm để các em xây dựng tương lai.

Dường như hiểu được tâm ý của BHL, mỗi thành viên đều rất nỗ lực ở buổi tập sau đó. Chứng kiến các cầu thủ lăn xả trong từng pha bóng, nhiều người nghĩ đây là một trận đấu thật. Thực tế, ở buổi tập chiều qua, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng với kiểm nghiệm khi những con bài được “gài” trong các đội xanh và cam ở buổi tập đều thực hiện đúng ý đồ.

Trước trận ra quân, ngoài Thái Quý và Sỹ Huy đau nhẹ, tất cả đều sẵn sàng. HLV Hoàng Anh Tuấn cố tình giấu rất kín ý định sử dụng ai để mọi người cùng nỗ lực và chủ động tâm lý thi đấu.

Dẫu vậy, bộ khung ở hàng thủ có thể sẽ vẫn có sự góp mặt của Trọng Đại, Tấn Sinh. Trong khi đó, bộ ba Tiến Dụng – Hoàng Nam – Anh Tỷ được bố trí thi đấu với nhau khá thường xuyên thời gian qua có thể sẽ án ngữ ở hàng tiền vệ. Nếu không có bất ngờ, Đức Chinh sẽ chơi cao nhất. Tất nhiên không thể không nhắc đến cặp Minh Dĩ và Quang Hải, những cầu thủ sở hữu kỹ thuật và khả năng gây đột biến cao.

Hiện tại trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn còn giữ vũ khí bí mật Trần Thành, người đã thể hiện rất tốt thời gian qua. Đặc biệt ở trận giao hữu với U19 Tajikistan, Trần Thành chơi cực ăn ý với Quang Hải khi tạo ra nhiều miếng đánh bất ngờ.

Dù U19 Triều Tiên rất mạnh khi đang là á quân của giải và sử hữu hai ‘sát thủ” Han Il-Hyok và Pak Kwang-chon trên hàng công, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không e ngại. Tất cả đã sẵn sàng cho khởi đầu suôn sẻ.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Tấn Sinh, Trọng Đại, Văn Hậu, Tiến Dụng, Hoàng Nam, Anh Tỷ, Minh Dĩ, Quang Hải, Đức Chinh