20g35 đêm nay 13-7, Nhật – UAE: Nhật không chủ quan

Tuyển Nhật đang ở vị trí rất nguy hiểm tại bảng B. Vì thế, không có gì đảm bảo cho thành công của Nhật tại Asian Cup lần này. Thậm chí mọi người đừng ngạc nhiên nếu Nhật bị loại ngay từ vòng bảng…⬝.

13/07/2007 00:00:00

Tuyển Nhật đang ở vị trí rất nguy hiểm tại bảng B. Vì thế, không có gì đảm bảo cho thành công của Nhật tại Asian Cup lần này. Thậm chí mọi người đừng ngạc nhiên nếu Nhật bị loại ngay từ vòng bảng…⬝.

HLV Osim hướng dẫn tiền vệ Nakamura tập luyện trên sân Mỹ Đình – Ảnh: Reuters

Đây là phát biểu của HLV tuyển Nhật Ivica Osim trong cuộc họp báo trước trận gặp Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) diễn ra 20g35 đêm nay trên sân Mỹ Đình.

Bình luận về đối thủ UAE, ông Ivica Osim nói: SUAE là đối thủ rất nguy hiểm. Muốn thắng họ, chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt hơn trong trận hòa Qatar. Tôi không hứa hẹn gì cả. Khi ký hợp đồng, nếu được yêu cầu phải thỏa mãn một trong những điều kiện là giúp tuyển Nhật vô địch Asian Cup 2007, tôi sẽ không đặt bút ký…⬝.

Cách nói của HLV Ivica Osim cho thấy dù được đánh giá mạnh hơn hẳn UAE nhưng Nhật không hề chủ quan. Hai bài toán nan giải nhất đối với HLV Osim là ông cần phải giải tỏa áp lực nặng nề nơi các học trò sau trận hòa chật vật trước Qatar; đồng thời phải tạo ra hàng phòng ngự chắc chắn hơn trước bộ đôi tấn công khá sắc sảo của UAE là Ismaeil Matar (10) và Faisal Khalil (11).

Tỉ lệ cá cược châu Á ra kèo SNhật chấp một trái – trái rưỡi⬝ cho thấy cơ hội thắng dành cho Nhật rất cao. Tuy nhiên, ở bên kia chiến tuyến, HLV Bruno Metsu của UAE tỏ ra khá lạc quan khi cho biết: STôi không quan tâm lắm về kết quả trước tuyển Nhật. UAE là một đội bóng trẻ và chúng tôi có một tương lai đầy hứa hẹn⬝. 

Theo TTO