19h00 hôm nay, bốc thăm VCK Asian Cup 2007

19h00 hôm nay (19/12), tại Trung tâm Hội nghị thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) sẽ chính thức diễn ra sự kiện được mong đợi nhất trong năm của bóng đá đỉnh cao châu Á, đó là Lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2007.

19/12/2006 00:00:00
19h00 hôm nay (19/12), tại Trung tâm Hội nghị thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) sẽ chính thức diễn ra sự kiện được mong đợi nhất trong năm của bóng đá đỉnh cao châu Á, đó là Lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2007.
 

Ca sĩ Trần Lập – Đại sứ Asian Cup 2007 của Việt Nam

Để ghi tên mình vào danh sách bốc thăm VCK Asian Cup 2007, ngoài 4 quốc gia đồng tổ chức là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia được đặc cách vào thẳng VCK, 12 đội tuyển còn lại đều đã trải qua cuộc hành trình 10 tháng đầy gian truân tại vòng loại để giành quyền tham dự vào giải đấu bóng đá danh giá nhất châu lục này.

 
Theo thông tin từ AFC, buổi lễ này sẽ có sự hiện diện của đại diện 16 đội tuyển lọt vào VCK. Bên cạnh đó, sự kiện cũng thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng triệu CVĐ trên toàn châu lục. Ứớc tính, sẽ có khoảng 250 triệu gia đình theo dõi trực tiếp sự kiện này.
 
Trong số 12 đội tuyển vượt qua vòng loại, gương mặt được chú ý nhất chính là tân binh Australia. Đội tuyển xứ Kanguru đã lên tiếng thách thức các Sđại gia⬝ của bóng đá châu lục bằng một phong độ ấn tượng để xếp ở vị trí số 1 bảng D, đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên ghi danh tại VCK.
 

Ca sĩ Mint Uttawadee – Đại sứ Asian Cup 2007 của Thái Lan

Iran – đội tuyển cán đích ở vị trí thứ Ba Asian Cup 2004, tiếp tục thể hiện là thế lực lớn của bóng đá châu Á khi là đội bóng duy nhất bất bại trong suốt 6 trận tại vòng loại. Trong khi đó, với ĐKVĐ Nhật Bản, nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, đội tuyển xứ mặt trời mọc sẽ đi vào lịch sử Asian Cup khi trở thành đội bóng đầu tiên lập cú hattrick 3 lần liên tiếp đăng quang.

 
Đây là sự kiện lớn của bóng đá châu lục, nên ngay từ Lễ bốc thăm VCK, khán giả hâm mộ sẽ có dịp được chứng kiến hàng loạt các ngôi sao của sân cỏ châu Á đại diện cho đội tuyển mình tới tham dự buổi lễ. Trong đó, đáng chú ý là sự hiện diện của tiền vệ ngôi sao ĐT Nhật Bản Nakata, huyền thoại bóng đá Iran Khodadad Azizi, trung vệ nổi tiếng người Trung Quốc Fan Zhiyi⬦
 

Ca sĩ Mawi – Đại sứ Asian Cup 2007 của Malaysia

Bên cạnh đó, buổi lễ cũng có sự góp mặt của các đại sứ thiện chí đến từ các quốc gia có đội tuyển lọt vào VCK. Đó là đều là những nhân vật nổi tiếng, là ngôi sao ca nhạc, điện ảnh⬦và có nhiều đóng góp, cổ súy cho sự phát triển của bóng đá. LĐBĐVN đã lựa chọn ca sĩ nhạc rock Trần Lập – Sthủ lĩnh⬝ của ban nhạc SBức Tường⬝ là đại sứ thiện chí của Việt Nam tới tham dự buổi lễ này. Cùng với Trần Lập, ca sĩ Mint Uttawadee, ca sĩ đang được giới trẻ mến mộ nhất tại Thái Lan, sẽ là đại sứ thiện chí của đội tuyển xứ Chùa Vàng, trong khi ca sĩ tài danh dòng nhạc R&B Dewi Sandra của Indonesia sẽ là đại sứ thiện chí của Indonesia và thần tượng nhạc pop mới của giới trẻ Malaysia Mawi sẽ đại diện cho ĐT áo vàng  tham dự buổi lễ này.

 

Tại Lễ bốc thăm VCK, 4 nước đồng chủ nhà vào lần lượt được chia vào các bảng A, B, C và D
 
Về việc chia các đội vào các bình bốc thăm, căn cứ vào thành tích gần đây nhất của các đội tuyển, AFC đã lựa chọn 4 đội hạt giống là Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc và xếp chung vào bình số 4. Trong khi đó, 4 đội tuyển các nước đồng chủ nhà là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia được xếp chung vào bình số 1. Bình số 2 gồm: Trung quốc, Iraq, UAE, Bahrain và bình số 3 gồm Qatar, Uzbekistan, Saudi Arabia, Oman. Theo phân tích của AFC, sự phân chia như trên sẽ đảm bảo số lượng các đội bóng mạnh sẽ được chia đều tại mỗi bảng. Các đội tại mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội Nhất – Nhì vào thi đấu tiếp tại Tứ kết.

VFF