18h00 ngày 30/10, U23 Việt Nam vs Bangu Atletico Clube: Thử sức chịu đựng!

Bangu Atletico Clube là đội bóng rất mạnh, nên HLV Hoàng Văn Phúc xem trận đấu này sẽ là cơ hội quý giá để thử sức chịu đựng của các học trò, từ đó hoàn thiện bản thân hướng đến SEA Games 27.

Hà Minh Tuấn (trước) đã sẵn sàng lập công cho U23 Việt Nam

NÉT TƯƠNG ĐỒNG…

Đến từ một nền bóng đá luôn sản sinh ra những siêu sao hàng đầu thế giới, Bangu Atletico Clube được đánh giá cao ở giải đấu năm nay. Do chưa kịp quen với khí hậu, đội bóng Brazil đã chơi không tốt ở trận gặp Đồng Nai (1-1). Nhưng sức mạnh của họ đã được khẳng định bằng chiến thắng thuyết phục trước Semen Padang (3-1). Với phong độ ngày càng ấn tượng, Bangu hứa hẹn sẽ giúp cho U23 Việt Nam rút tỉa thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích trên hành trình hướng đến SEA Games 27.

Nghiên cứu khá kỹ đối thủ,  HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét rằng, Bangu thiên về lối đá bóng nhỏ, nhuyễn và chơi pressing chứ không tận dụng chiều cao, thể hình tốt để sử dụng bóng bổng. Cũng theo ông Phúc, sức mạnh của CLB đến từ Brazil là dựa vào những pha lên bóng tốc độ từ hai biên, nhất là hành lang phải do bộ đôi Damasceno và Vallim đảm nhiệm.

Rõ ràng, lối chơi của Bangu có nét tương đồng với U23  Việt Nam. HLV Hoàng Văn Phúc cũng xây dựng cho đội nhà lối đá dựa trên nền tảng kỹ thuật. Những pha hãm thành của U23 Việt Nam cũng dựa vào các đường lên bóng ở hai cánh. Sự tương đồng ấy hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc so tài thú vị và đáng được chờ đợi!

…VÀ NHỮNG CON TÍNH CỦA ÔNG PHÚC

Hiểu lối chơi của Bangu, HLV Hoàng Văn Phúc chắc sẽ đề ra được giải pháp hóa giải sức mạnh của đối thủ. Và nếu làm được điều đó, BHL  U23 Việt Nam có thêm kinh nghiệm để sẵn sàng “phương án tác chiến” một khi gặp phải đối thủ sử dụng “ngón đòn” tương tự ở SEA Games 27. 

Về đội hình xuất phát, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, danh tính của 11 cầu thủ đá chính sẽ phụ thuộc vào kết quả trận Đồng Nai – Semen Padang. Nếu trận đấu này hòa hoặc Đồng Nai thắng, U23 Việt Nam sẽ sớm lọt vào bán kết, khi đó ông Phúc sẽ dành nhiều cơ hội cho các cầu thủ dự bị!

Có một vị trí khiến “thuyền trưởng” U23 Việt Nam phải mất nhiều thời gian đắn đo, đó là Hoàng Thịnh. Cho đến thời điểm này, tiền vệ này đã cơ bản bình phục chấn thương. Cầu thủ đa năng này cũng rất nóng lòng được ra sân vì anh chưa được đá phút nào trong 10 trận vừa qua. HLV Hoàng Văn Phúc cũng cho biết, sẽ bố trí Hoàng Thịnh ra sân nếu không có những trở ngại phút chót. Một khi tiền vệ người Nghệ An xung trận, thuyền trưởng của U23 Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể về những cầu thủ được đặt niềm tin ở vị trí tiền vệ đánh chặn. 

Nguồn: bongdaplus.vn