Xác định 4 đội bóng xuất sắc vào bán kết giải Thiếu niên U13 Toàn quốc Cúp Yamaha 2022

Sau những diễn biến hấp dẫn và kịch tính ở 4 trận tứ kết, Vòng chung kết Thiếu niên U13 Toàn quốc đã xác định được 4 đội góp mặt tại bán kết đó là U13 PVF, U13 Sông Lam Nghệ An, U13 HUDAWACO Hải Dương và U13 Hà Nội.

Đúng như sự chờ đợi của khán giả có mặt ở Đà Sơn, trận đấu giữa chủ nhà U13 Đà Nẵng và U13 PVF diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế sân nhà và dưới sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, U13 Đà Nẵng đã ngay lập tức tràn qua phần sân đối thủ để vây ráp các học trò HLV Lê Bật Hiếu.

Dù vậy, U13 PVF đã thể hiện được sự tự tin khi không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ, mà tiếp tục triển khai lối chơi quen của mình. Chính nhờ vậy, thầy trò HLV Lê Bật Hiếu đã sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước U13 Đà Nẵng.

Phút 6, từ tình huống cố định, một cầu thủ U13 PVF đã đánh đầu ngược vào trong để Nguyễn Du băng vào dứt điểm cận thành để mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Sau bàn thua, U13 Đà Nẵng đã nỗ lực đẩy cao đội hình hơn, nhưng trong một ngày thiếu chân sút nguy hiểm nhất là Nguyễn Đức Kiên khiến những pha lên bóng của đoàn quân HLV Nguyễn Ngọc Anh Tuấn thiếu đi sự nhạy bén nhất định, nên họ không thể gây bất ngờ cho U13 PVF sau 30 phút hiệp 1.

Khi hiệp 2 trở lại, U13 Đà Nẵng bất ngờ chơi khởi sắc hơn, bên cạnh đó, sự điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Nguyễn Ngọc Anh Tuấn cũng đã giúp đội chủ nhà có được bàn gỡ.

Phút 43, trong một tình huống tham gia tấn công, hậu vệ Lê Văn Ấn đã giúp U13 Đà Nẵng san bằng tỉ số 1-1.

Tuy nhiên, niềm vui của U13 Đà Nẵng không kéo dài được lâu bởi sau đó 5 phút, U13 PVF tiếp tục vươn lên dẫn trước khi nâng tỉ số lên thành 2-1 sau pha đánh đầu cận thành của Duy Khang.

Song chỉ cần đúng 2 phút sau, đội trưởng Huy Nguyên bên phía U13 Đà Nẵng tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn U13 PVF không thể bắt dính bóng, ngay lập tức Lê Ngọc băng vào đệm bóng cận thành để san bằng tỉ số 2-2 trong niềm vỡ oà của thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Anh Tuấn.

Kết quả này được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc, buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi. Trên chấm luân lưu, U13 PVF là đội tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng chung cuộc 5-3 để qua đó ghi tên mình vào bán kết đầy xứng đáng.

Ở trận tứ kết cùng giờ, U13 Sông Lam Nghệ An tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi đánh bại U13 Viettel tỉ số chung cuộc 3-1. U13 Viettel chỉ gây được khó khăn cho đối thủ sau khoảng 41 phút thi đấu khi có bàn san bằng tỉ số 1-1, trước khi họ nhận hai bàn thua liên tiếp ở các phút cuối trận do công Trần Văn Hiếu và Bùi Ngô Bảo Nam.

Trận tứ kết thứ 3 giữa U13 TP. Hồ Chí Minh và U13 HUDAWACO Hải Dương cũng diễn ra rất hấp dẫn. Thế nhưng, sự chắc chắn của hàng phòng ngự U13 HUDAWACO Hải Dương đã giúp họ bảo toàn được thắng lợi sát nút 1-0 trước U13 TP. Hồ Chí Minh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được ghi do công Nguyễn Xuân Tiến ở phút 12.

Trận derby giữa hai đội bóng Thủ Đô là U13 CLB Hà Nội và U13Hà Nội đã khép lại tỉ số 1-1 sau 60 phút thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu may rủi, U13 Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc 6-5.

Như vậy, 4 đội bóng xuất sắc góp mặt tại bán kết đó là U13 PVF, U13 Sông Lam Nghệ An, U13 HUDAWACO Hải Dương và U13 Hà Nội.

Hai trận bán kết sẽ được diễn ra vào ngày 14/07 khi U13 PVF gặp U13 Sông Lam Nghệ An, còn U13 HUDAWACO Hải Dương chạm trán U13 Hà Nội. Các trận đấu này đều sẽ được diễn ra trên Sân vận động Hoà Xuân – TP. Đà Nẵng.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA