VPF, BTC các giải chuyên nghiệp gặp gỡ báo chí và trao đổi thông tin định kỳ lần IV năm 2015

Sáng 14/8, Chương trình Gặp gỡ báo chí và trao đổi thông tin định kỳ lần IV năm 2015 giữa BTC Các Giải BĐCN QG 2015 với các cơ quan báo chí đã được tổ chức tại Rex Hotel, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó Chủ tịch LĐBĐVN;  Ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng Ban Trọng tài LĐBĐVN; Ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng Ban kỷ luật LĐBĐVN; Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; Ông Phạm Ngọc Viễn – TGĐ Công ty VPF; Ông Phạm Phú Hòa – Phó TGĐ Công ty VPF; Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó TGĐ, Trưởng BTC các Giải BĐCN QG 2015; cùng các thành viên BTC Giải, các Giám sát làm nhiệm vụ tại mùa giải 2015 và phóng viên thể thao đến từ các cơ quan báo đài cả nước.

Tiếp nối nội dung tại chương trình Gặp gỡ báo chí tại Hà Nội ngày  19/6, Ông Nguyễn Minh Ngọc đã có báo cáo, nhận xét chung về công tác quản lý, tổ chức, điều hành các Giải BĐCN QG 2015 từ 20/6 – 9/8/2015 bao gồm: 8 vòng đấu tại giải VĐQG Toyota 2015, 7 vòng đấu tại giải HNQG Kienlongbank 2015 và vòng Tứ kết, Bán kết Cúp QG Kienlongbank 2015.

Bên cạnh việc đánh giá những mặt tốt, mặt tích cực trong các lượt trận, BTC Giải thẳng thắn thừa nhận một số vấn đề còn tồn tại: tình trạng đốt pháo sáng, cầu thủ và thành viên Ban Huấn luyện phản ứng quyết định của trọng tài vẫn còn xuất hiện ở một vài trận đấu, số lượng khán giả giảm sút; ở một vài trận đấu, có một số tình huống trọng tài và trợ lý trọng tài còn thiếu tập trung, thiếu kiên quyết, không theo kịp diễn biến trận đấu, bỏ sót lỗi dù chưa ảnh hưởng đến kết quả. BTC Giải đã kịp thời phối hợp cùng Ban Trọng tài trong việc rút kinh nghiệm, xử lý sai sót của trọng tài và phân công, chỉ đạo các tổ trọng tài làm nhiệm vụ,bảo đảm tính chính xác, công minh trong quá trình thực hiện, tạo tiền đề tốt cho những vòng đấu quan trọng trong giai đoạn cuối của các Giải đấu.

Để chuẩn bị tốt cho các trận đấu cuối mùa giải, giai đoạn quyết định thứ tự trên Bảng xếp hạng, Công ty VPF và BTC Giải đã đề ra một số phương hướng chuẩn bị cơ bản. Ngoài việc yêu cầu các CLB, BTC các trận đấu nỗ lực và nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, BTC Giải xác định cho các CLB và đội ngũ giám sát, trọng tài và thống nhất nhận thức về trách nhiệm phối hợp, cộng tác để hoàn thành mùa giải theo định hướng bóng đá chuyên nghiệp; kiên quyết ngăn ngừa và phòng chống mọi hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ trọng tài, giám sát và toàn bộ đội ngũ cán bộ, HLV, cầu thủ tham dự giải; đặc biệt là công tác phòng chống các biểu hiện tiêu cực cho điểm, nhường điểm dưới mọi hình thức giữa các đội trong giai đoạn cuối mùa giải, đảm bảo tính chính xác kết quả xếp hạng của các giải đấu. Đối với công tác Trọng tài, sẽ tiếp tục phối hợp với Ban trọng tài để rút kinh nghiệm các trận đấu vừa qua, tập trung lực lượng giám sát, trọng tài tốt nhất của bóng đá Việt Nam cho các vòng đấu cuối của cả 3 giải đấu. Phối hợp, chỉ đạo phân công giám sát, trọng tài kịp thời và hợp lý; đặc biệt lưu ý các trận đấu dự báo có tính chất đua tranh cao. Phối hợp với các trọng tài FIFA người nước ngoài điều hành tốt 3 trận đấu trọng điểm: trận HN T&T vs Bình Dương vòng 21 do trọng tài FIFA Nhật Bản điều hành; Đồng Nai vs HAGL vòng 23 do trọng tài FIFA Malaysia điều hành; Becamex Bình Dương vs FLC Thanh Hóa do trọng tài FIFA Thái Lan điều hành.

Giống như các chương trình Gặp gỡ báo chí định kỳ đã tổ chức trước đó, BTC giải dành phần lớn thời gian để trao đổi, trả lời câu hỏi từ các Phóng viên thể thao báo đài cả nước. Các câu hỏi từ phía PV đã được đại diện BTC trả lời cụ thể, chi tiết. Một số vấn đề được đề nổi cộm được Phóng viên quan tâm:

PV: Trong báo cáo của BTC Giải có đánh giá lượng khán giả đến sân cổ vũ tại 8 vòng Toyota V.League 2015 giảm sút khá nhiều, trung bình chỉ có 7.000 người/trận so với mức trung bình của cả giải đấu thời điểm hiện tại là 7.536 người/trận và so với 12 vòng đấu tại giai đoạn 1 là trung bình 7.893 người/trận. Vậy lý do giảm sút là gì? Có phải nguyên nhân từ việc người hâm mộ bị mất niềm tin do nghi ngờ CLB không thi đấu tích cực, thi đấu quá rắn?

Ông Nguyễn Minh Ngọc: BTC Giải đánh giá lượng khán giả giảm sút, tuy nhiên vẫn đảm bảo mức độ ổn định. Về lý do, có thể do nhiều yếu tố khách quan: điều chỉnh lịch thi đấu phù hợp với Đội tuyển QG, nhiều trận đấu thi đấu giữa tuần; yếu tố thời tiết cũng ảnh hưởng khá nhiều như tại vòng 17 có đến 6 trận đấu tại khu vực phía Nam, trong khi đó tại những khu vực này xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

PV: Có một thực trạng xuất hiện về hình ảnh các CĐV khi tổ chức diễu hành cổ vũ cho đội nhà dàn hàng ngang trên đường, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông. Vậy, những hình ảnh không đẹp này có ảnh hưởng đến kết quả bình chọn Hội CĐV xuất sắc nhất tháng, nhất năm hay không?

Ông Nguyễn Minh Ngọc: Hiện nay, tiêu chí đánh giá, chấm điểm Hội CĐV dựa trên các yếu tố: tổ chức hoạt động, trang phục, số lượng người cổ vũ sân khách, sân nhà…Với những hành vi vi phạm giao thông, BTC không ủng hộ, chúng tôi sẽ tiếp thu, và có thể sẽ đưa vào tiêu chí đánh giá ở những mùa giải sau.

PV: Hiện nay, có một số Trọng tài trẻ điều hành chưa được dứt khoát trong tình huống phạm luật, thậm chí ở cuối trận đấu, có Trọng tài còn bỏ sót lỗi nếu kết quả trận đấu đã phân định thắng thua. Do vậy, BTC cần có biện pháp chặt chẽ hơn nữa về công tác trọng tài để hạn chế tình trạng này.

Ông Nguyễn Văn Mùi: Phải thẳng thắn rằng, sai sót trong công tác troạng tài là một phần của bóng đá vì đó là yếu tố con người. Những sai sót của Trọng tài hiện nay đơn thuần chỉ là lỗi nhận định, còn bỏ sót lỗi. Với mỗi sai sót của Trọng tài, chúng tôi có những phân định đó là sai sót về chuyên môn, hay sai sót về tư tưởng để có biện pháp rút kinh nghiệm, hay hình thức xử lý phù hợp. Ban Trọng tài luôn luôn nhắc nhở, rút kinh nghiệm Trọng tài sau mỗi trận đấu, nếu Trọng tài mắc sai sót lớn, Ban Trọng tài sẽ cho tạm dừng điều hành một số trận đấu và thực tế đã có một số trọng tài bị phạt như vậy.

PV: Với những nghi ngờ trong trận đấu HP – XSKT Cần thơ, BTC dường như chưa làm mạnh vấn đề này?

Ông Nguyễn Minh Ngọc: BTC luôn cầu thị và tôn trọng ý kiến của dư luận, của truyền thông. Ngay khi biết được những phản ánh nghi ngờ về tính trung thực của trận đấu này, chúng tôi đã có yêu cầu CLB Hải Phòng làm việc trực tiếp với BTC Giải, giải trình rõ ràng những vấn đề báo chí nêu. Nội dung chi tiết, chúng tôi đã nêu trong một bài viết đăng tải trên website của VPF. Nói cụ thể hơn về tình hình thực tế tại Hải Phòng thời điểm đó: 1 trận đấu mất 6 trụ cột, đưa cầu thủ dự bị vào sân, ngay tại hiệp 1 BTC đã nhận được báo cáo của Giám sát trận đấu, BTC ngay lập tức yêu cầu Giám sát nhắc nhở HLV, đội trưởng CLB Hải Phòng phải chỉnh đốn tinh thần cầu thủ, không được vì lý do cầu thủ chấn thương, cầu thủ dự bị lại thể hiện buông xuôi. Có thể thấy, tại hiệp 2 của trận đấu đã được cải thiện đáng kể. Sau buổi làm việc trực tiếp với ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch CLB Hải Phòng, BTC một lần nữa yêu cầu CLB Hải Phòng cần tổ chức rút kinh nghiệm và đặc biệt phải quán triệt với các cầu thủ, Ban huấn luyện đội bóng về tinh thần, ý thức thi đấu vì thành tích chuyên môn của CLB và vì sự trung thực, nghiêm túc của giải đấu.

 PV: Với những tuyên bố của ông Đoàn Nguyên Đức về việc HAGL bị đánh hội đồng, có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của BTC Giải, BTC Giải có phương án xử lý?

Ông Nguyễn Minh Ngọc: Sự việc này, chúng tôi mới chỉ biết thông tin một chiều qua báo chí. Chúng tôi sẽ sắp xếp, liên hệ với anh Đức để tìm hiểu ngọn ngành sự việc. Ngoài ra, trong cuộc họp Ban chấp hành tới, anh Mùi cũng sẽ làm việc cụ thể với anh Đức về một số nội dung liên quan đến công tác Trọng tài. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định không có chuyện đánh hội đồng CLB HAGL.

Ông Võ Quốc Thắng: Cá nhân tôi là người đã gắn bó 15 năm với bóng đá, nên ít nhiều có thể nói là có kinh nghiệm. Tôi thừa nhận các trọng tài trong những trận đấu có HA Gia Lai có sai sót, nhưng sai sót nhỏ thôi, chứ không phải cố ý. Bóng đá thì luôn có thăng trầm, có thời điểm rất thăng hoa, có lúc lại xuống đáy. Tuy nhiên, không hề có chuyện đánh hội đồng ở đây. Việc HAGL thành tích kém còn liên quan đến năng lực nữa.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin báo chí, Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng đã thay mặt Lãnh đạo VPF cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành với VPF, với bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho các trận đấu tới và cho mùa giải sau để giải đấu ngày một tốt và phát triển hơn. VPF luôn sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp và mong rằng, các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành cùng VPF, đưa thông tin chính xác, tích cực nhiều hơn nữa về giải đấu đến độc giả và người hâm mộ cả nước.

Nguồn: VPF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA