Vòng loại World Cup 2007: ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận gặp ĐT UAE

Hôm nay (1/10), ĐT Việt Nam gồm 21 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng A.Riedl đã chính thức tập trung trở lại tại Trung tâm HLTTQG1 để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT UAE trong…

Sáng nay (18/6), ĐT Việt Nam với 30 thành viên, trong đó có 23 tuyển thủ, đã chính thức tập trung tại Trung tâm HLTTQG 1 nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007.

Hôm nay (1/10), ĐT Việt Nam gồm 21 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng A.Riedl đã chính thức tập trung trở lại tại Trung tâm HLTTQG1 để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010.
 

Do một số vấn đề về di chuyển nên trong buổi tập đầu tiên chiều nay, HLV A.Riedl chỉ nắm trong tay 19 tuyển thủ. 2 tuyển thủ vắng mặt là trung vệ Huy Hoàng và tiền vệ Tấn Tài. Theo thông tin từ BHL, tối nay Huy Hoàng sẽ hội ngộ các đồng đội của mình, trong khi đó phải đến sáng mai, Tấn Tài mới có thể có mặt tại nơi đóng quân.
 

Do các tuyển thủ vừa trải qua quãng nghỉ sau khi kết thúc hành trình tại V-League 2007 nên trong buổi tập chiều nay, HLV A.Riedl cùng các cộng sự chủ yếu tập trung vào các giáo án mang tính hồi phục, giúp các học trò có thể nhanh chóng trở lại với cảm giác sân cỏ và trạng trái kỹ thuật.
 

Trao đổi với báo giới ngay sau buổi tập, HLV A.Riedl tỏ ra rất hài lòng về ý thức và tinh thần tập luyện của các học hò. Nhà cầm quân người Áo nhấn mạnh: “Tôi rất vui vì ngoài thủ môn Đức Cường hiện còn đang bị đau, nhưng các cầu thủ còn lại đều thể hiện trạng thái sức khoẻ tốt. Tuy nhiên, họ cũng cần thời gian để bắt nhịp trở lại và phải mất ít nhất 3 buổi nữa, chúng tôi mới bắt đầu đi vào tập luyện với khối lượng nặng hơn”
 

Nhận định về đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2010, HLV A.Riedl tỏ ra khá tự tin. Ông nói: “Tôi không biết đội hình UEA lần này có khác biệt gì so với lần gặp ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2007 hay không. Chắc là không có nhiều thay đổi vì thời gian chuẩn bị là không nhiều. Trên thực tế, cơ hội của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup kỳ này là rất hạn chế, tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng ta sẽ buông xuôi. Chúng ta sẽ vào trận với nỗ lực hết mình và tôi hy vọng đội tuyển sẽ tiếp tục tái hiện lại thành tích như tại Asian Cup 2007 vừa qua”.
 

Danh sách ĐT Việt Nam:
 

HLV trưởng: Alfred Riedl
Các trợ lý: Mai Đức Chung, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Hùng, Trần Công Minh
Bác sỹ: Nguyễn Trọng Hiền, Vũ Trọng Hạnh.
 

Thủ môn (3): Dương Hồng Sơn, Bùi Quang Huy, Trần Đức Cường
Hậu vệ (8): Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Như Thành, Phùng Văn Nhiên, Huỳnh Quang Thanh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thành Long Giang, Đoàn Việt Cường, Châu Phong Hoà.
Tiền vệ (7): Nguyễn Minh Phương, Phan Văn Tài Em, Trần Trường Giang, Nguyễn Vũ Phong, Lê Tấn Tài, Mai Tiến Thành, Võ Duy Nam
Tiền đạo (3): Lê Công Vinh, Phan Thanh Bình, Nguyễn Anh Đức.

 

 

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM