Vòng loại Asian Cup 2011, ĐT Việt Nam – ĐT Trung Quốc: 1 – 2

19h00 tối nay (17/1), ĐT Việt Nam bước vào trận đấu gặp ĐT Trung Quốc. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong hành trình tại Vòng loại Asian Cup 2011 của thầy trò HLV Calisto.

19h00 tối nay (17/1), ĐT Việt Nam bước vào trận đấu gặp ĐT Trung Quốc. Tuy không thể chia tay vòng loại Asian Cup 2011 bằng một chiến thắng, nhưng ĐT Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ bằng tinh thần thi đấu nỗ lực hết mình.


Dưới đây là những diễn biến chính của trận đấu:

 

Vòng loại Asian Cup 2011

19h00

SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội

ĐT Việt Nam – ĐT Trung Quốc: 1 – 2

 

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Quang Huy

Hậu vệ: Việt Cường – Như Thành – Phước Tứ – Đình Luật

Tiền vệ: Thành Lương – Minh Phương – Minh Châu – Thanh Hưng

Tiền đạo: Việt Thắng – Công Vinh


ĐT Trung Quốc:
Yang Zhi, Xiao Ting, Zhao Peng, Zhou Xiang, Hao Junmin, Yang Hao, Rong Hao, Wu Hai, Yang Xu,  Zhao Xuri, Zhang Linpeng


HIỆP 1
(từ 19h00)


ĐT Việt Nam được quyền giao bóng. Hai đội nhập cuộc với tốc độ vừa phải và chưa tạo được tình huống nào đáng chú ý trong 5 phút đã qua.

Phút 10, ĐT Việt Nam gây sức ép mạnh mẽ trước khung thành ĐT Trung Quốc, bóng đến chân Thành Lương ở vị trí sát vạch 16m50 chếch bên cánh phải, nhưng cú sút của tiền vệ này đưa bóng đi vọt xà ngang.

Tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao hơn với những pha tranh chấp bóng khá quyết liệt của cầu thủ 2 đội.

Phút 17, Trung Quốc tấn công trung lộ, Yang Hao che bóng khéo léo và xoay người dứt điểm hiểm hóc. Rất may cho ĐT Việt Nam, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.


Phút 20
, Zhao Xuri bất ngờ tung cú sút xa, bóng đập chân một hậu vệ Việt Nam đổi hướng, khiến thủ thành Quang Huy phải rất vất vả mới có thể đẩy bóng cứu nguy. Ở tình huống phạt góc diễn ra sau đó, Yang Xu nhanh chân dứt điểm cận thành, nhưng bóng vẫn thuộc phạm vi kiểm soát của thủ môn Quang Huy.

ĐT Trung Quốc đã bắt đầu gia tăng sức ép bên phần sân của ĐT Việt Nam.


Phút 25
, sau một loạt các pha phối hợp ở cự ly ngắn, bóng được chuyền cho Thanh Hưng và tiền vệ này tự tin đi bóng xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng cú sút rất căng của Thanh Hưng lại không chiến thắng được thủ môn Yang Zhi.


Phút 31
, ĐT Việt Nam tổ chức phòng ngự không tốt, tạo cơ hội cho Yang Xu thoải mái dứt điểm căng trong vòng cấm. Rất may, bóng một lần nữa đi chệch cột dọc.


Phút 35
, Trung Quốc tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm và dù nhanh chân cản phá được cú sút đầu tiên, nhưng thủ thành Quang Huy vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút bồi của Yang Xu. 1-0 cho Trung Quốc.


Phút 43
, một lần nữa hàng phòng ngự ĐT Việt Nam bộc lộ sai sót, tạo cơ hội cho Zhang Lipeng dứt điểm rất căng trong thể không người kèm, đưa Trung Quốc dẫn trước 2-0.

Trọng tài chính người Singapore Abdul Malik Bin Abdul Bashir nổi còi kết thúc hiệp 1. Trung Quốc tạm dẫn với tỷ số 2-0.

Công Vinh ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN từ chấm 11m – Ảnh: Hà Xuân.

HIỆP 2

Với khoảng cách 2 bàn, các cầu thủ Trung Quốc tỏ ra rất thoải mái về tinh thần, tự tin tràn lên tấn công ngay khi trận đấu được tiếp diễn.

 

Phút 55, Việt Thắng nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân sau một tình huống va chạm không bóng với cầu thủ Zao Peng. ĐT Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người và chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những phút còn lại.

 

Phút 64, thêm một pha tạt bóng rất nguy hiểm từ cánh phải vào vòng cấm của ĐT Việt Nam, Yang Xu đánh đầu ở cự ly thuận lợi, nhưng bóng đi thiếu chuẩn xác.

 

ĐT Trung Quốc chủ động chơi bóng chắc chắn, chậm rãi, vừa để giữ sức, vừa tránh chấn thương.

 

Phút 68, ĐT Việt Nam có sự thay người đầu tiên: Đại Đồng vào thay Đình Luật trấn giữ bên cánh trái.

 

Phút 70, Trọng Hoàng vào thay Thanh Hưng. HLV Calisto đang đặt hy vọng vào một sự đột biến nơi tuyến giữa.

 

Phút 72, Thành Lương bị phạm lỗi trong vòng cấm. ĐT Việt Nam được hưởng một quả đá penalty.

 

Công Vinh dứt điểm tự tin nhưng không chiến thắng được sự xuất sắc của Yang Zhi. Tuy nhiên, trọng tài cho ĐT Việt Nam được đá lại bởi một số cầu thủ Trung Quốc phạm lỗi vị trí. Trong lần sút này, Công Vinh đã không cho Yang Zhi cơ hội cản phá bằng cú sút chìm hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho ĐT Việt Nam.

Bàn thắng vào lưới Trung Quốc đã giúp ĐT Việt Nam hưng phấn và thi đấu khởi sắc hơn hẳn.


Phút 89
, ĐT Việt Nam phản công nhanh, Trọng Hoàng tỏa sáng với cú sút rất căng ngoài cấm, nhưng Yang Zhi quá xuất sắc đẩy bóng cứu thua cho ĐT Trung Quốc.

ĐT Việt Nam đang chơi với tinh thần quyết tâm rất cao, mang lại sự phấn khích cho khán giả nhà.

Nhưng khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để các học trò của HLV Calisto cụ thể hóa sức ép bằng bàn thắng.

 

Kết thúc trận đấu, Trung Quốc giành thắng lợi 2-1.

 

Đây là một kết quả phản ảnh đúng cục diện của trận đấu. Trung Quốc đã thể hiện là đội bóng mạnh hơn nhưng Việt Nam cũng đã cho thấy là một đội bóng không dễ bị khuất phục.

Dù không giành quyền đi tiếp, nhưng vòng loại Asian Cup cũng mang đến cho ĐT Việt Nam những bài học quý giá, mang đến cho các tuyển thủ trẻ những trải nghiệm quan trọng, giúp họ trưởng thành hơn trong màu áo ĐTQG.

Sau trận đấu này, các tuyển thủ sẽ trở về khoác áo CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo kế hoạch, trong năm 2010 ĐTQG sẽ có 4 đợt tập trung quan trọng vào tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12.

 

Vào tháng 5 và tháng 8, đội tuyển sẽ tập trung chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu với các CLB danh tiếng trên thế giới, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đến tháng 10, 11 đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị Cúp bóng đá TP.HCM và  VFF Cup diễn ra hàng năm. Sang tháng 12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại giải vô địch Đông Nam Á – AFF Cup 2010.


XẾP HẠNG BẢNG D

ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

+/-

ĐIỂM

TRUNG QUỐC

6

4

1

1

13

5

8

13

SYRIA

5

3

2

0

6

2

4

11

VIỆT NAM

6

1

2

3

6

11

-5

5

LEBANON

5

0

1

4

2

9

-7

1