Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020: Kịch tính từ bảng A

Ngày 7/10, Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 tiếp tục diễn ra với các trận đấu tại bảng A và B. Lượt đấu thứ hai của vòng bảng chứng kiến những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, nhiều yếu tố bất ngờ khiến cục diện vẫn chưa thể ngã ngũ.

Bảng A

HAGL 2-1 PVF

ĐỒNG THÁP 1-1 SLNA

Bảng B

ĐẮK LẮK 1-1 THAN QUẢNG NINH

SHB ĐÀ NẴNG 0-0 QNK QUẢNG NAM

HAGL (trắng) có chiến thắng 2-1 trước PVF (đỏ)

Tại bảng A, sau trận thua ngày khai mạc trước U13 SLNA, các cầu thủ trẻ HAGL gặp PVF trong tình cảnh buộc phải giành được 3 điểm nếu không muốn đánh mất quyền tự quyết. Trong khi đó, PVF nắm lợi thế lớn khi đã có được 3 điểm trước Đồng Tháp trong trận mở màn.

Trước vào trận đấu, các cầu thủ PVF là những người nhập cuộc tốt hơn và nhỉnh hơn đôi chút về mặt thế trận. Tuy nhiên, khi PVF vẫn còn loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương thì may mắn lại đứng về HAGL của HLV Trịnh Duy Quang.

Phút 21 từ một tình huống đá phạt từ giữa sân, Lê Nguyễn Phương Nam (5) thực hiện cú dứt điểm thẳng có ý đồ. Trời mưa, sân trơn bóng ướt và bóng đi với quỹ đạo khó chịu khiến thủ môn của PVF mắc sai sót để lọt bóng nằm gọn trong khung thành. Tỷ số 1-0 cho HAGL.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ PVF bắt đầu vùng lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng một lần nữa những cơ hội đều bị các chân sút áo đỏ bỏ lỡ. Phải đến phút 53, PVF mới có được bàn gỡ từ nỗ lực cá nhân của Nguyễn Lê Phát (10).

Có được bàn gỡ 1-1, nhưng PVF không thể tận dụng được lợi thế để vươn lên. Khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 1, họ còn phải chịu một quả penalty vì phạm lỗi với cầu thủ HAGL trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Trịnh Đắc Lộc (9) không mắc một sai lầm nào để ấn định chiến thắng quý giá 2-1 cho HAGL.

SLNA (đỏ) có được 4 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận hoà

Ở trận đấu sau đó, U13 SLNA với 3 điểm đầu tiên hừng hực khí thế khi gặp U13 Đồng Tháp. Thế nhưng, đội chủ nhà lại gặp muôn vàn khó khăn trước lối chơi kỷ luật của các cầu thủ nhí đền từ xứ bưng biền.

Phải đến phút 30, các học trò HLV Phan Tiến Hoài mới có được bàn mở tỷ số. Người lập công cho SLNA là cầu thủ Vương Quốc Dũng (17) từ một tình huống phối hợp đá phạt, đánh đầu.

Sau giờ nghỉ, Đồng Tháp bất ngờ vùng lên và những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ được đền đáp xứng đáng ở phút 50. Lần này, hàng phòng ngự SLNA đã mắc lỗi vị trí để cho Lê Phạm Ngọc Phát (21) đệm bóng cận thành gỡ hoà 1-1.

Trong khoảng 10 phút còn lại, SLNA liên tục có những tình huống uy hiếp khung thành Đồng Tháp. Bóng đã một lần chạm xà ngang khung thành Đồng Tháp nhưng cuối cùng trận đấu khép lại với tỷ số hoà 1-1.

Với kết quả này, SLNA có được 4 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận hoà. Cơ hội lọt vào Tứ kết vẫn chia đều cho HAGL, PVF khi có cùng 3 điểm trong khi Đồng Tháp yếu thế hơn cả với vỏn vẹn 1 điểm. Lượt trận cuối sẽ trở nên khó lường hơn bao giờ hết khi SLNA chạm trán PVF còn HAGL gặp Đồng Tháp.

Tại bảng B, Đắk Lắk và Than Quảng Ninh cầm chân nhau với tỷ số hoà 1-1 trong khi SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam cũng hoà nhau trong một trận cầu không bàn thắng.

Như vậy, sau 2 lượt trận đầu tiên, Than Quảng Ninh đang là đội nắm lợi thế lớn tại bảng B với 4 điểm, QNK Quảng Nam và Đắk Lắk có cùng 2 điểm, SHB Đà Nẵng xếp cuối với 1 điểm.

Vào ngày 8/10, Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai tại bảng C và D, cụ thể:

HÀ NỘI – JUVENTUS VN

T&T VSH – TÂY NINH

LONG AN – H. HẢI DƯƠNG

THỪA THIÊN HUẾ – BÌNH DƯƠNG

 

 

 

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA