Vòng 8 giải BĐ Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 (21/11): Sơn La vs Than KSVN: 1-3

Chiều 21/11, trên SVĐ Thống Nhất tiếp tục sôi động với hai cặp đấu còn lại của vòng 8 giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Cơn mưa trên sân Thống Nhất đã ảnh hưởng không nhỏ đến cách chơi bóng ngắn kĩ thuật của Than KSVN trong trận đấu sớm gặp Sơn La lúc 16h chiều nay. Trong suốt hiệp 1, dù có thế trận tương đối áp đảo trước Sơn La nhưng đội bóng vùng mỏ cũng không tạo ra được nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Phía bên kia chiến tuyến, Sơn La cũng rất nỗ lực nhưng không có cơ hội nào thực sự rõ rệt được tạo ra trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Than KSVN vẫn duy trì được sức ép rất lớn về phía khung thành của Sơn La. Những nỗ lực ấy cuối cùng cũng được đền đáp khi tiền vệ Nguyễn Thị Vạn dứt điểm khéo léo mở tỉ số cho Than KSVN ở phút 51. Đến phút 60, vẫn là Nguyễn Thị Vạn đánh đầu chuẩn xác nhân đôi cách biệt. Ngày thi đấu chói sáng của tiền vệ này khép lại với bàn thắng hoàn tất cú hat-trick ở phút 76. Đến cuối trận đấu, Sơn La cũng kịp có thêm 1 bàn gỡ do công của Hồng Hạnh.

Trận đấu muộn lúc 18h30 cùng ngày tiếp tục là cơ hội lấy điểm của TP Hồ Chí Minh I khi đối thủ của họ là đội bóng đàn em TP Hồ Chí Minh II. TP.HCM I đã cất đi một số trụ cột như Huỳnh Như, Bích Thùy… để đảm bảo cho cuộc chiến đường trường. Dù vậy, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng không mấy khó khăn trong việc khai phá khung thành của TP.HCM II. Trong pha hãm thành ở phút thứ 9, Tuyết Ngân trống trải đệm bóng ghi bàn thắng cho TP.HCM I. Chỉ 6 phút sau, Hoài Lương nhân đôi lợi thế bằng pha dứt điểm chính xác. Tiếp tục nắm thế chủ động sau đó nhưng cũng phải đến phút 40, TP.HCM I mới có bàn thắng thứ ba sau cú sút xa của Thùy Trang. Về phần mình, TP.HCM II chỉ lo chống đỡ, không lên được nhiều bóng nên không có tình huống nào thực  sự nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, TP.HCM I đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 do công của Tuyết Ngân. Tỷ số đủ để nhà đương kim vô địch đảm bảo vững chắc ngôi đầu nên chơi khá ung dung trong thời gian còn lại. Vì thế, TP.HCM II không phải chịu quá nhiều áp lực như trước. Chung cuộc, TP.HCM I giành chiến thắng với tỷ số 4-0 để trở lại ngôi đầu.

Lịch thi đấu ngày 23/11/2020:

  • 16h00: Thái Nguyên T&T vs Hà Nội I Watabe
  • 18h30: Hà Nội II Watabe vs Phong Phú Hà Nam

>>>LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ<<<

KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 21/11/2020

Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh

16h00: Sơn La vs Than KSVN: 1-3

Sơn La: Trương Thị Hồng Hạnh (20) 89′

Than KSVN: Nguyễn Thị Vạn (7) 51′,60’&76′

18h30: TP.HCM II vs TP.HCM I: 0-4

 TP.HCM I: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (28) 8’, 52’; Lê Hoài Lương (5) 14’; Trần Thị Thuỳ Trang (14) 40’.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA