Vòng 6 Night Wolf V.League 1-2023/24: Thép Xanh Nam Định mất ngôi đầu, Hà Nội trở lại đường đua

Ngôi đầu BXH đã đổi chủ sau vòng 6 khi CLB Becamex Bình Dương có chiến thắng ấn tượng trước chính đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Trong khi đó, CLB Hà Nội đang cho thấy sự “hồi sinh” mạnh mẽ bằng những chiến thắng liên tiếp, qua đó trở lại đường đua vô địch. Ở cuộc đua nhóm cuối, CLB SLNA đã lần đầu tiên biết mùi chiến thắng, đồng thời đẩy CLB LPBank HAGL tiếp tục chìm nơi cuối bảng…

CLB Becamex Bình Dương có cơ hội lên ngôi đầu bảng nếu thắng CLB Thép Xanh Nam Định trên sân nhà Bình Dương . Thử thách là không nhỏ cho thầy trò HLV Huỳnh Đức bởi đối thủ TX Nam Định cũng đang hừng hực khí thế muốn duy trì chuỗi trận bất bại, đặc biệt khi có hàng ngàn khán giả Nam Định tới sân khách cổ vũ nhiệt tình. Sau hiệp 1 có phần thăm dò và chưa hiệu quả, cả hai đội bóng cống hiến cho người hâm mộ hiệp thi đấu thứ 2 bùng nổ bàn thắng và cảm xúc.

Chỉ trong khoảng 25 phút, từ phút 55 tới 80, cảm xúc hai đội bóng liên tục đảo chiều theo những diễn biến khó tin. Phút 55, đội khách có bàn thắng mở tỉ số do công của Văn Kiên. Nhưng chỉ hơn một phút sau, phút 56, Minh Khoa ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà. Tới phút 62, CLB B.Bình Dương vượt lên dẫn 2-1 sau bàn phản lưới nhà của Văn Kiên, từ đường chuyền bóng của Hải Quân.

Khi các học trò của HLV Huỳnh Đức chưa kịp bố trí lại đội hình để bảo toàn tỉ số thì họ đã để Rafaelson ghi bàn cân bằng tỉ số 2-2, sau tình huống phạt góc. Các “mũi khoan” của đội chủ nhà làm việc rất hiệu quả khi phút 80, Tiến Linh ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 3-2 cho đội nhà, trước sự bùng nổ phấn khích từ các CĐV có mặt tại sân. “Quả ngọt” cho chiến thắng ấn tượng của B.Bình Dương là họ có ngôi đầu bảng, lấy từ chính tay CLB TX Nam Định.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Đông Á Thanh Hóa có cơ hội vươn lên đầu bảng nếu thắng CLB TP.HCM. Tuy nhiên, tập thể được đánh giá cao của đội bóng xứ Thanh lại không thể tận dụng cơ hội quý giá khi tiếp đón đối thủ được đánh giá thấp hơn. CLB Đông Á Thanh Hóa có bàn thắng mở tỉ số phút 77 trên chấm 11m do công Rimario, dù thi đấu thiếu người do một cầu thủ nhận thẻ đỏ trong hiệp 1Nhưng tiền đạo Hồ Tuấn Tài kịp ghi bàn gỡ hòa và giữ lại 1 điểm cho CLB TP.HCM ở phút 82.

Đây là trận đấu áp dụng công nghệ VAR để hỗ trợ công tác trọng tài. Và ở trận đấu này, VAR đã phát huy rất tốt vai trò tư vấn của mình để giúp trọng tài chính Mạnh Hải đưa ra các quyết định chính xác, công bằng cho cả hai đội. Điển hình có thể kể đến các tình huống như quyết định đổi màu thẻ từ vàng sang đỏ dành cho cầu thủ Thanh Long (Đông Á Thanh Hóa, phút 28) sau khi tham khảo VAR; tới phút 35, VAR hỗ trợ trọng tài chính xác định tình huống Tuấn Tài (CLB TP.HCM) ghi bàn trong tư thế việt vị; và phút 77, VAR hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định cho CLB Đông Á Thanh Hóa hưởng quả 11m. Các tình huống cần VAR hỗ trợ, thời gian tham khảo và quyết định đưa ra đều mang đến sự chính xác, công bằng và thời gian tham khảo rút ngắn tối đa so với trước đây.

Ở các trận đấu đã diễn ra, có hai đội chủ nhà để lại nhiều nỗi buồn cho các CĐV là CLB CAHN khi hòa 0-0 đội bóng yếu hơn Quảng  Nam, và CLB HL Hà Tĩnh thất bại 0-4 trước CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Thất bại khiến CLB HL Hà Tĩnh nối dài chuỗi trận buồn và chìm xuống đáy BXH. Trong khi đó, CLB CAHN đã rơi dần trên BXH tạm thời và để CLB MQ Bình Định vượt lên phía trên.

CLB Hà Nội từng khởi đầu với thành tích không tốt, thậm chí có lúc rơi xuống nhóm cuối. Tuy nhiên, từ trận thắng CLB Becamex Bình Dương ở trận đấu bù vòng 1 (24/11) cho đến nay, đội bóng này lại “hồi sinh” mạnh mẽ với nhiều trận thắng quan trọng tại V.League 1. Trận thắng mới nhất, cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp tại đấu trường giải VĐQG, là trận thắng đẹp 2-0 trước đối thủ rất mạnh CLB Thể Công-Viettel.

Những chiến thắng đã giúp đội bóng giàu thành tích này trở lại đường đua vô địch. Cụ thể, hiện nay Văn Quyết và các đồng đội tuy vẫn tạm xếp thứ 7 nhưng khoảng cách với hai đội đầu bảng chỉ là 4 điểm (9 so với 13). Trong khi đó, phong độ của CLB Hà Nội hiện nay rất cao và vòng 7 sắp tới họ có cơ hội duy trì mạch thắng khi tiếp đón CLB đang cuối bảng HL Hà Tĩnh, còn các đối thủ cạnh tranh ở tốp đầu gặp những đối thủ không dễ chịu (Becamex Bình Dương gặp Đông Á Thanh Hóa, MQ Bình Định gặp Thể Công-Viettel, TX Nam Định gặp LPBank HAGL…).

CLB SLNA cũng đã cải thiện đáng kể vị trí trên BXH khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB LPBank HAGL. Chiến thắng “trận chung kết ngược” là chiến thắng đầu tiên của đội bóng sông Lam trong mùa giải mới. Ở chiều ngược lại, CLB LPBank HAGL vẫn chưa biết mùi chiến thắng (2 hòa, 4 bại). Chuỗi trận không thành công kéo dài khiến đội bóng phố núi Pleiku chưa thể thoát nhóm cuối, hiện nay chỉ còn xếp trên CLB HL Hà Tĩnh nhờ chỉ số phụ.

Nếu chiều nay (18/12), CLB Khánh Hòa có thể có điểm rời Lạch Tray thì áp lực dành cho LPBank HAGL, HL Hà Tĩnh càng thêm lớn, trong bối cảnh hai đội bóng được đánh giá “cùng nhóm” là Quảng Nam và SLNA đã tạm vượt lên với 6 điểm trong tay.

 

Nguồn: VPF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA